Cập nhật tin Covid tại VN: Thêm 5.149 ca COVID-19; Giảng viên tranh luận với sinh viên về COVID-19 bị sa thải

Hiểu Minh

Thêm 5.149 ca COVID-19

NLD – Bộ Y tế cho biết từ 18 giờ 30 ngày 9/8 đến 6 giờ ngày 10/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.149 ca mắc Covid-19, trong đó 5 ca nhập cảnh và 5.144 ca ghi nhận trong nước tại: TP.HCM (2.490), Bình Dương (1.325), Đồng Nai (354), Long An (313), Bà Rịa – Vũng Tàu (109), Tây Ninh (102), Tiền Giang (100), Bến Tre (58), An Giang (53), Vĩnh Long (52), Sóc Trăng (43), Ninh Thuận (32), Kiên Giang (26), Cần Thơ (23), Đắk Lắk (19), Phú Yên (13), Đồng Tháp (13), Hậu Giang (8 ), Gia Lai (6), Cà Mau (2), Hải Dương (1), Bạc Liêu (1), Hà Nội (1). Trong đó có 662 ca trong cộng đồng.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP.HCM lên 128.285, Bình Dương 31.851, Long An 10.715, Đồng Nai 8.811, Đồng Tháp 4.058, Tiền Giang 3.237, Tây Ninh 2.814, Bà Rịa – Vũng Tàu 2.244, Hà Nội 2.080, Cần Thơ 1.873, Phú Yên 1.815, Vĩnh Long 1.383, Bến Tre 1.151, An Giang 570, Ninh Thuận 484, Sóc Trăng 413, Đăk Lăk 411, Kiên Giang 383, Hậu Giang 307, Gia Lai 206, Hải Dương 138, Bạc Liêu 60, Cà Mau 47.

Đến nay, Việt Nam có 224.894 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.367 ca nhập cảnh và 222.527 ca nhiễm trong nước.

Đợi gần 4 tiếng để xin phường xác nhận ‘giấy đi đường’, vẫn phải về vì ‘chưa đủ thủ tục’

Đến khoảng 18h30-19h ngày 9/8, một số phường vẫn đang làm việc phục vụ công tác phòng chống dịch và xác nhận giấy đi đường cho người dân. Nhiều người dù chờ rất lâu vẫn chưa thể xin được xác nhận, phải ‘tay trắng’ ra về để bổ sung hồ sơ.

Chiều 9/8, rất đông người dân, doanh nghiệp… đã có mặt tại UBND các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội để xin xác nhận giấy đi đường theo chỉ đạo mới từ phía UBND TP. Hà Nội.

Chị Dương Thị Thúy Lan, làm việc ở Công ty sữa Bentagen, có mặt tại UBND phường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm) chiều 9/8 để làm thủ tục đi đường cho nhân viên theo quy định trong thời gian giãn cách xã hội.  

Theo chị Lan, quy định mới của UBND TP. Hà Nội làm cho thủ tục làm giấy tờ thêm phức tạp, mất thời gian cho cá nhân và doanh nghiệp.

Còn chị Vũ Quỳnh Hương, đang công tác tại Công ty chứng khoán Mirae Asset, cho hay quy định mới từ UBND TP. Hà Nội khiến doanh nghiệp chuẩn bị rất gấp gáp và gây phiền hà cho người dân.

“Việc yêu cầu giấy đi đường mới khá là mất thời gian của chúng tôi, ảnh hưởng tới công việc, vì khi tất cả đang bận hỗ trợ khách hàng thì phải nghỉ đi làm giấy tờ mới”, chị Hương nói.

Bà Hoàng Thị Phương, tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn PAM, có mặt tại trụ sở UBND phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) để xin giấy xác nhận đi đường cho nhân viên từ lúc 15h30, tuy nhiên đến 19h bà Phương được UBND phường hướng dẫn về bổ sung hồ sơ vì chưa đủ thủ tục.

“Tôi đợi đây từ lúc hơn 15h chiều, tuy nhiên khi chờ tới lượt thì mới biết là mình còn thiếu giấy tờ. Phường yêu cầu phải có phương án phòng chống dịch COVID-19 của công ty, bản cam kết, bảng phân công nhiệm vụ tại công ty, lịch trực, đăng ký ngành nghề kinh doanh… Tôi phải về chuẩn bị thêm để ngày mai quay lại làm thủ tục”, bà Phương nói.

Ghi nhận tại UBND phường Mễ Trì, có khá đông người dân và doanh nghiệp đến xin xác nhận giấy đi đường theo quy định mới của TP. Hà Nội. Tuy nhiên nhiều người chưa thể xin được xác nhận cho giấy đi đường và phải về bổ sung hồ sơ xin cấp giấy đi đường vì chưa đủ theo quy định. 

Cô gái đăng clip “thẻ đỏ của ba” để đi quanh Hà Nội khi giãn cách bị phạt 12,5 triệu đồng

NLD – Liên quan đến vụ cô gái trẻ đăng lên mạng xã hội đoạn clip với nội dung “đi vòng quanh Hà Nội khi đang giãn cách xã hội” kèm theo hình ảnh một “tấm thẻ đỏ quyền lực từ ba”, ngày 9/8, Công an quận Cầu Giấy đã xử phạt cô gái này 12,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, cô gái trẻ tên P.N.T. (SN 2002, trú tại Hà Nội) đã khai nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết, đăng clip với nội dung sai sự thật nhằm mục đích “câu view”, thu hút người xem.

Hành vi đăng tải clip có nội dung không đúng sự thật của P.N.T. đã tạo ra dư luận bức xúc trên mạng xã hội, gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nói riêng và của các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 nói chung.

Giảng viên tranh luận với sinh viên về COVID-19 bị sa thải

Chiều 9/8, trả lời VTC, Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường ĐH Duy Tân Đà Nẵng cho biết trường đã sa thải giảng viên tranh luận với sinh viên về dịch COVID-19.

Ông Hải nói: “Bà T.T.T. là giảng viên môn tiếng Anh của trường. Ngay sau khi nắm thông tin sự việc, trường đã tạm đình chỉ công tác giảng viên này. Hôm nay Hội đồng Quản trị họp kỷ luật, thống nhất sa thải, giảng viên này chính thức không còn là người của trường nữa”.

Đại học Duy Tân cũng làm công văn gửi Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đà Nẵng báo cáo tiếp theo về sự việc.

Báo chí trong nước cho biết giảng viên bị sa thải vì có những phát ngôn sai lệch về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, một đoạn hội thoại dài gần 4 phút giữa giảng viên Trường Đại học Duy Tân và sinh viên trong buổi học qua ứng dụng Zoom được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong phần tranh luận với sinh viên, nữ giảng viên dẫn chứng việc để người dân đi xe máy dài 1.500 km trong dịch COVID-19, theo quan điểm của cô phản ánh hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam kém so với phương Tây, trong khi sinh viên không đồng ý với quan điểm này. Nhiều người khi nghe phần tranh luận đã ủng hộ quan điểm của nữ giảng viên, trong khi cũng có một số người phản đối.

Thêm 14 người Hà Nội dương tính COVID-19

VnExpress – Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 14 người dương tính COVID-19 từ 18h ngày 9/8 đến 6h ngày 10/8, thuộc hai chùm ca nhiễm hiện hành.

Những ca này Bộ Y tế chưa công bố, coi như ca nghi nhiễm. Các ca mới phân bố tại 5 quận huyện, gồm: Thạch Thất, Cầu Giấy, Đống Đa, Chương Mỹ, Hà Đông.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.867 trường hợp dương tính COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.098, số mắc là đối tượng đã được cách ly 769.

Related posts