Tình hình NSW càng lúc càng tệ hơn: 356 ca nhiễm trong 24 giờ qua.

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian nhìn nhận là tình hình tại NSW thật ảm đạm khi chúng ta vừa đạt mốc điểm mới và vi khuẩn Delta đang lây lan khắp tiểu bang.

356 là con số cao nhất từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục 319 vào hôm thứ Bảy.

Đáng buồn hơn nữa là có đến 3 tử vong hôm nay và một phần ba số ca nhiễm là những người đi lại trong cộng đồng trong lúc đã bị nhiễm.

Trong số 356, có đến 254 người vẫn đi lại trong cộng đồng trong lúc đi nhiễm bao gồm 57 người đi lại trong cộng đồng trong suốt thời gian bị nhiễm, 40 người đi lại một phần trong lúc bị nhiễm và 157 trường hợp đang được điều tra.

Đó là con số làm cho bà Berejiklian lo lắng hơn cả tổng số ca nhiễm bởi vì không ai biết được những người này sẽ lây cho bao nhiêu người khác.

Cho nên con số ca nhiễm trong những ngày tới chắc chắn khó mà giảm được vì có nhiều trường hợp chưa được phát hiện.

Bộ Y tế NSW cho biết hiện tại có 357 người nhiễm Covid đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 60 người nằm trong khu ICU và 28 người cần phải trợ thở.

Tính từ ngày 16 tháng 6 đến nay, NSW có 5805 ca nhiễm mới.

NSW có cần phải bị phong tỏa gắt gao hơn?

Trong buổi họp báo sáng nay ở Canberra, phóng viên đã hỏi Thủ tướng Morrison là NSW có cần phải bị phong tỏa gắt gao hơn để ngăn chận vi khuẩn Delta đang lan ra.

“Tôi đã nói rõ nhiều lần, sự phong tỏa để ngăn chận vi khuẩn sẽ mang lại kết quả,” ông nói.

“Bên cạnh đó chích ngừa chắc chắn sẽ là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Delta không giống như những gì chúng ta thấy trước đây và nó đã làm thay đổi hẳn “cuộc chơi” (complete game changer).

“Nhưng tôi muốn nhấn mạnh lại điều tôi đã nói hôm qua, để đi đến Bước B (Phase B) khi mà có đến 70% dân số của Úc đã chích 2 liều vaccine, thì chúng ta sẽ có cơ hội để làm giảm xuống số ca nhiễm nhưng chúng ta không thể tiêu diệt vi khuẩn Covid.”

Tại sao phong tỏa không mang lại kết quả?

Thủ hiến và Trưởng Y tế NSW tiếp tục bị phóng viên chất vấn là tại sao số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng trong lúc phong tỏa vẫn kéo dài.

Dr Chant nói rằng bởi vì vi khuẩn Delta phát tán quá xa và quá nhanh cho nên sự tuân thủ luật phát trong các cộng đồng là điều hết sức cần thiết.

“Một khi chúng ta phải đương đầu với sức tấn công quá mạnh của vi khuẩn Covid, chúng ta khó mà đảo ngược được tính thế. Đó là lý do mà tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa (redouble our efforts), bà nói.

“Tôi cám ơn những cộng đồng đang bị ảnh hưởng nặng bởi sự phong tỏa. Nhưng đồng thời cũng có lỗ hổng trong các cộng đồng đó.

“Cho nên tôi nghĩ là chúng ta phải làm việc với các cộng đồng đó để bảo đảm là họ tuyệt đối tuân thủ luật y tế… và như tôi đã nói, cả chính phủ đang tìm cách hỗ trợ cho các cộng đồng  để họ làm đúng theo luật của Bộ Y Tế.”

“Đáng tiếc là chúng ta vẫn còn thấy những sự di chuyển không cần thiết, tôi được biết vẫn còn có những sự thăm viếng giữa các người thân. Đó không phải là những hành động mà chúng ta muốn thấy khi phải đương đầu với vi khuẩn nguy hiểm như Covid.”

“Tất cả chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để cho số ca nhiễm giảm xuống,” bà nói.

Related posts