NSW ghi nhận 345 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua

Trong số đó có 116 người bị cách ly suốt trong thời gian bị nhiễm, 34 người bị cách lỳ một phần trong lúc bị nhiễm và 57 người vẫn đi lại trong cộng đồng trong suốt thời gian bị nhiễm.

Và 138 trường hợp cách ly đang được điều tra.

Hai tử vong là hai cụ ông tuổi 90S.

Trong 24 giờ qua (tính đến 8 giờ tối hôm qua), có 151,830 người đi xét nghiệm tại NSW.

Sáng nay Thủ hiến Gladys Berejiklian xác nhận là cảnh sát NSW được cho quyền hạn nhiều hơn để trừng phạt những ai không chấp hành luật phong tỏa.

Nói với đài 2GB sáng nay, bà Berejiklian cho rằng trong luật phong tỏa hiện nay có những lỗ hỏng (loopholes) và một số đã lợi dụng để làm những điều sai trái chẳng hạn như lái xe vài trăm cây số để đi chích ngừa hoặc để đến căn nhà nghỉ mát.

“Tuân thủ đúng luật là điều quan trọng nhất, bởi vì trong đại dịch, khi 99% người dân làm đúng và 1% làm sai, đủ để làm cho mọi cố gắng bị lãng phí,” bà nói.

Ba khu vực mới (LGA) trong thành phố Sydney sẽ bị phong tỏa: Bayside, Strathfield và Burwood.

Bắt đầu từ 5 giờ chiều hôm nay, cư dân của ba khu vực nói trên chỉ được ra đường khi rất cần thiết và không được đi quá phạm vi 5km.

Vì số ca nhiễm mới tại Dubbo, Hunter và New England cho nên sự phong tỏa cần phải kéo dài thêm một tuần.

Trong lúc đó, trong 24 giờ qua tại Queensland có thêm 10 ca nhiễm mới và 21 ca tại tiểu bang Victoria.

Vi khuẩn đã lan đến đến thủ đô Canberra và chính quyền thành phố đang họp để xem có cần thiết phải áp dụng phong tỏa hay không.

Related posts