Thêm 9.180 ca COVID-19 tại VN; Cách chức Phó Giám đốc Sở KH-ĐT vì sàm sỡ nữ cán bộ tại phòng làm việc

Hiểu Minh

Thêm 9.180 ca COVID-19

VnExpress – Bộ Y tế ngày 13/8 ghi nhận 30 ca nhập cảnh và 9.150 ca ở 39 tỉnh thành, giảm 503 ca so với hôm qua. 3.593 người được công bố khỏi Covid-19, 275 ca tử vong.

9.150 ca ghi nhận tại: Sài Gòn (3.531), Bình Dương (2.816), Đồng Nai (808), Long An (623), Khánh Hòa (243), Đồng Tháp (152), Cần Thơ (142), Trà Vinh (140), Hà Nội (97), Vĩnh Long (71), Bà Rịa – Vũng Tàu (69), Phú Yên (64), An Giang (61), Tây Ninh (61), Đà Nẵng (58), Thừa Thiên Huế (31), Bình Thuận (28), Gia Lai (18), Đăk Nông (16), Hà Tĩnh (15), Nghệ An (14), Bình Định (12), Quảng Ngãi (10), Quảng Trị (8 ), Kiên Giang (8 ), Ninh Thuận (7), Đăk Lăk (7), Bình Phước (7), Bạc Liêu (5), Hải Dương (4), Quảng Bình (4), Thanh Hóa (4), Lạng Sơn (4), Quảng Nam (4), Hậu Giang (3), Lâm Đồng (2), Nam Định (1), Hưng Yên (1), Cà Mau (1).

Như vậy, 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 503 ca, trong đó TP HCM giảm 310 ca, Bình Dương giảm 212 ca, Đồng Nai giảm 263 ca. Trong số ca nhiễm mới, 7.151 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa (giảm 276 ca), 1.999 ca đang điều tra dịch tễ (giảm 227 ca).

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại Sài Gòn lên 140.539, Bình Dương 39.592, Long An 13.232, Đồng Nai 12.047, Đồng Tháp 4.621, Khánh Hòa 3.916, Tây Ninh 3.217, Bà Rịa – Vũng Tàu 2.494, Hà Nội 2.355, Cần Thơ 2.329, Phú Yên 2.015, Đà Nẵng 1.859, Vĩnh Long 1.517, Bình Thuận 1.372, Trà Vinh 778, An Giang 686, Ninh Thuận 563, Đăk Lăk 484, Nghệ An 457, Kiên Giang 429, Quảng Ngãi 425, Bình Định 415, Hậu Giang 335, Bình Phước 293, Hà Tĩnh 275, Hưng Yên 272, Gia Lai 270, Quảng Nam 212, Thừa Thiên Huế 208, Đăk Nông 180, Lâm Đồng 164, Hải Dương 154, Lạng Sơn 143, Thanh Hóa 114, Bạc Liêu 73, Quảng Bình 60, Cà Mau 50, Quảng Trị 30, Nam Định 19.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 255.748 ca nhiễm, đứng thứ 80 trong số 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172 trong số 222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.601 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4 đến nay, tổng số ca nhiễm cộng đồng là 251.702, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Trong đó, 89.964 người đã được công bố khỏi bệnh.

Sài Gòn tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau 15/8

Dân Trí – Sáng 13/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết, theo tinh thần Nghị quyết 86 của Chính phủ, thành phố đang xây dựng kế hoạch để đạt mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 trước ngày 15/9 và phương hướng thời gian tiếp theo.

“Kế hoạch được xây dựng theo hướng thành phố tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng”, ông Phan Văn Mãi thông tin.

“Ngay cả khi kiểm soát được tình hình trước ngày 15/9, chúng ta vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa tập trung phòng, chống dịch bệnh. Chúng ta cần chuẩn bị tinh thần khó khăn sẽ kéo dài hơn nữa, sau ngày 15/9”, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Cách chức Phó GĐ Sở KH-ĐT Thái Nguyên vì sàm sỡ nữ cán bộ tại phòng làm việc

Ông Đào Duy Anh, Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Thái Nguyên

Ngày 13/8, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2642/QĐ-UBND về việc thi hành kỷ luật ông Đào Duy Anh, Phó giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Thái Nguyên, với hình thức cách chức.

Trước đó, ngày 3/8, ông Đào Duy Anh đã bị chị N.T.T, cán bộ Phòng Thẩm định, Đấu thầu và Giám sát (Sở KH-ĐT tỉnh Thái Nguyên), gửi đơn tố giác đến công an khi bị ông Anh sàm sỡ trong phòng làm việc. Sau đó 1 ngày, chị T. đã đến công an TP. Thái Nguyên xin rút đơn tố giác, theo báo Thanh Niên.

Báo Giao Thông hôm 5/8 trong bài “Điều tra vụ Phó Giám đốc Sở ở Thái Nguyên bị tố cưỡng hiếp nữ nhân viên” cho biết khoảng 13h30 ngày 3/8, ông Anh đã nhắn tin, gọi bà T. sang phòng làm việc.

Khi bà T. đến, ông Đ.D.A. đã “kéo nữ nhân này vào phòng ngủ, khóa cửa phòng lại, sau đó ôm vật nữ nhân viên này ra giường mà không được sự đồng ý của nạn nhân. Sau một hồi vật lộn, chống cự nữ nhân viên này đã chạy thoát được ra ngoài thông báo cho các đồng nghiệp và lãnh đạo Sở biết sự việc.

Sự việc sau đó cũng đã được nữ nhân viên này trình báo đến các cơ chức năng TP. Thái Nguyên ngay trong chiều tối 3/8.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu được 2 chiếc dây chun buộc tóc và nhiều sợi tóc dài… nghi là của nạn nhân”.

Tuy nhiên, nhiều tờ báo khác như báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động… chỉ viết chung chung rằng ông Anh “đã có những hành vi ‘không đúng chuẩn mực’ với chị T. khiến nữ nhân viên này phải bỏ chạy ra ngoài” và hành vi của ông Anh là “sàm sỡ”, chứ không phải “cưỡng hiếp”.

Về vụ việc này, ngày 11/8, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên đã họp, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Đào Duy Anh bằng hình thức cảnh cáo, do đã vi phạm Quy chế văn hóa công sở; Quy định về trách nhiệm nêu gương trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

“Vi phạm của ông Đào Duy Anh gây dư luận xấu, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác và sinh hoạt, gây hậu quả rất nghiêm trọng”, UBKT Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định.

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, ông Anh được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Thái Nguyên từ ngày 1/10/2020. Trước đó, ông Anh từng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP. Sông Công.

Trao quyết định và nói tại Hội nghị bổ nhiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Lê Quang Tiến khẳng định đây là “cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm tại nhiều vị trí công tác”.

Ông Tiến hy vọng trên cương vị mới, vị Phó giám đốc Sở KH&ĐT này “sẽ tiếp tục phát huy năng lực, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, cùng tập thể Sở KH&ĐT duy trì tốt đoàn kết nội bộ, tiếp tục tạo sự đột phá trong việc tham mưu, giúp lãnh đạo tỉnh hoạch định các chiến lược quan trọng, thu hút các dự án đầu tư, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương”.

Bệnh viện Bạch Mai đào tạo gấp bác sĩ hồi sức cấp cứu

VnExpress – 50 y bác sĩ, điều dưỡng thuộc các cơ sở y tế khu vực phía Bắc được các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai đào tạo hồi sức cấp cứu điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch.

Khóa đào tạo kéo dài trong 7 ngày, từ hôm nay, với các nội dung lý thuyết và hướng dẫn thực hành. Giảng viên là các chuyên gia về hồi sức, cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai, của Hội Hồi sức cấp cứu Chống độc Việt Nam…

Việc chuẩn bị về con người được Bộ Y tế xác định “là công việc hết sức cấp bách” trước bối cảnh người bệnh COVID-19 nặng gia tăng.

Lãnh 9 tháng tù cho hành vi khóa cửa nhốt cán bộ chống dịch

Baophapluat – Sáng 13/6, TAND huyện Tây Hòa , tỉnh Phú Yên đã đưa ra xét xử 2 vụ án Phan Văn Thống phạm tội Chống người thi hành công vụ và vụ án Trần Văn Giảo phạm tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, khoảng 07h30 ngày 09/8, Tổ công tác của xã Hòa Đồng gồm có 05 người kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 tại quán cafe 3D ở thôn Phú Diễn Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa.

Trong lúc tổ công tác kiểm tra, nhắc nhở thì Phan Văn Thống (SN 1970 trú thôn Mỹ Thuận Ngoài, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) là chủ quán đã lớn tiếng chửi bới và dùng lời lẽ thô tục phát ngôn không đúng với những cán bộ này, đồng thời Thống đã có hành vi cản trở, đuổi các thành viên của tổ công tác ra khỏi sân nhà, đóng cửa cổng và dùng khóa khóa lại, giữ ông Đinh Ngọc Sum ở trong nhằm ngăn cản không cho tổ công tác làm việc, lập biên bản vi phạm. Đến 08h20 cùng ngày, Công an huyện Tây Hòa đến lập biên bản và yêu cầu Thống mở khóa cửa, lực lượng công sau đó đã tiến hành bắt giữ và tạm giam Phan Văn Thống.

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Văn Thống đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Thống 09 tháng tù.

Related posts