Thủ tướng Scott Morrison trình bài kế hoạch quốc gia trong những ngày tới

Dưới đây là toàn bài diễn văn của Thủ tướng Scott Morrison nói tại Canberra sáng ngày Chủ Nhật 22/8/2021

Phạm Hoài Nam dịch

Chú trọng vào số ca nhiễm là điều rất quan trong khi chúng ta không biết gì về vi khuẩn và chúng ta không biết là hệ thống y tế của chúng ta có đối phó nỗi hay không.

Thời thế đã có nhiều thay đổi và đây là lúc mà chúng ta phải nhìn xa hơn những con số để hướng tới tương lai. Làm sao chúng ta có thể trở lại sống trong thế giới Covid một cách tương đối an toàn.

Số ca nhiễm dĩ nhiên là quan trọng, nhưng không phải vì thế mà chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào nó.

Người ta xếp hàng để xét nghiệm Covid tại St Kilda, Melbourne. Picture: NCA NewsWire/Daniel PockettSource:News Corp Australia

Hệ thống bệnh viện và y tế của chúng ta đã chuẩn bị, chúng ta sẵn sàng để đối phó với những thử thách. Chúng ta đang cải tiến những chỗ còn thiếu sót và biết cách phải làm thế nào.

Chúng ta đã có đầy đủ vaccine và những loại thuốc mới như Sotrovimab đã được cơ quan Quản Trị Dược Phẩm Úc chấp thuận (Therapeutic Goods Administration, viết tắt là TGA) – loại thuốc này có thể trị tốt hơn đối với những người bị nhiễm. Điều đó có nghĩa là chúng ta có đủ khả năng chống lại vi khuẩn Delta một cách hữu hiệu và giảm thiểu sự tác hại của nó gây ra cho sức khỏe, cách sống và nền kinh tế của chúng ta một cách đáng kể.

Cho nên hiện tại chiến lược quốc gia của chúng ta là ngăn chận vi khuẩn, chích ngừa cho càng nhiều người càng tốt, đồng thời cố gắng giữ số ca nhiễm không lên cao, ít người bị bệnh nặng và số tử vong thật thấp.

Bước kế tiếp là chuyển trọng tâm từ số ca nhiễm sang số người bệnh nặng, cần phải nhập viện. Đó là cách mà chúng ta đã từng làm để chữa trị mọi căn bệnh truyền nhiễm khác.

Chích ngừa Covid ở Sydney. Picture: Lisa Maree Williams/Getty ImagesSource:Getty Images

Những dữ liệu cho thấy sau khi chích ngừa AstraZeneca hay Pfizer, xác suất để các bạn nhập viện giảm từ 86 đến 87% và mặc dầu chưa có những con số chích xác để xác nhận chích ngừa giúp giảm sự lây nhiễm như thế nào, nhưng chứng cớ từ sự bùng phát mới nhất ở Sydney cho thấy rõ điều đó.

Bước kế tiếp trong chương trình của chúng tôi là chích ngừa cho trẻ em trên 12 tuổi.

Như chúng ta đang thấy tại ngoại quốc chẳng hạn như Vương Quốc Anh, thậm chí khi số ca nhiễm tăng nhưng số người nhập viện và số tử vong không tăng cùng một tỉ lệ, nó vẫn giữ bằng phẳng giống như chúng ta thấy ở bệnh cúm (flu).

Trời luôn luôn tối nhất trước khi ánh sáng của bình minh xuất hiện. Những sự phong tỏa gắt gao dĩ nhiên buộc mọi người phải trả giá đắt. Nó cần thiết một cách đáng tiếc trong hoàn cảnh hiện tại nhưng nó không cần thiết phải kéo dài quá lâu.

Theo kế hoạch quốc gia, một khi chúng ta đạt được mốc điểm 70 và 80% chích ngừa, lúc đó chúng ta có thể lấy lại những gì mà Covid đã lấy mất của chúng ta. Và khi chúng ta làm điều đó chúng ta sẽ không bị đe dọa bởi số ca nhiễm cho dù nó có gia tăng. Chúng ta sẽ đối phó với nó một cách tốt hơn, bởi vì chúng ta đã có chuẩn bị và với tất cả những cải tiến chúng ta sẽ có đủ khả năng để bảo vệ người dân tránh được bệnh nặng và tử vong.

Cảnh chỉ một phụ nữ duy nhất băng qua một con đường hoang vắng ở Sydney đang bị phong tỏa. Picture: NCA NewsWire/Dylan CokerSource:News Corp Australia

Điều đó không có nghĩa là người dân không bị bệnh, nhưng với tỉ lệ chích ngừa cao, hệ thống y tế tốt, tiếp tục giữ thói quen vệ sinh nơi công cộng, và cách thức chữa trị Covid hữu hiệu, chúng ta có thể trở lại cuộc sống bình thường, coi Covid giống như những bệnh truyền nhiễm khác.

Đó là những gì trong kế hoạch quốc gia. Và đó là những gì mà tất cả các Thủ hiến và Bộ trưởng đã đồng ý với nhau.

Đó cũng là một thỏa thuận đối với người Úc, mọi người làm tất cả những gì cần thiết – cố gắng chịu đựng phong tỏa, ở nhà, đi xét nghiệm và chích ngừa – chúng ta sẽ vượt qua được dòng xoáy hiện nay và tiến về phía trước.

‘Mọi người làm tất cả những gì cần thiết – cố gắng chịu đựng phong tỏa, ở nhà, đi xét nghiệm và chích ngừa – chúng ta sẽ vượt qua được dòng xoáy hiện nay và tiến về phía trước’, Thủ tướng Morrison nói. Picture: Rohan Thomson/Getty ImagesSource:Getty Images

Đó là ánh sáng ở cuối đường hầm. Chúng ta có ba ngày liên tiếp chích hơn 300,000 liều một ngày và hơn 1.3 triệu liều vaccine đã được phân phối đi khắp nước Úc vào tuần rồi, mặc dầu chúng ta thấy số ca nhiễm gia tăng nhưng số người nhập viện và tử vong ít hơn, điều đó cho thấy cuộc sống của chúng ta đã bắt đầu trở lại.

Chúng ta không có chọn lựa nào khác hơn là phải chấp nhận sống với Covid. Số ca nhiễm có thể gia tăng khi chúng ta bắt đầu mở cửa. Điều đó không thể tránh khỏi.

Nhưng điều quan trọng nhất đối với chúng ta là tỉ lệ người nhập viện. Đó là lý do mà chúng ta cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ.

Số ca nhiễm gia tăng sẽ không làm thay đổi kế hoạch mở cửa của chúng ta, và chúng ta sẽ mở cửa càng tốt càng tốt. Tôi biết nó có vẻ khá mờ mịt trong lúc này nhưng trời luôn luôn tối nhất trước khi ánh sáng của bình minh xuất hiện, cho nên vui lòng ráng thêm một chút nữa (So please hang in there).

Related posts