Mỹ thuê đất xây tòa đại sứ ở Hà Nội; Viện trợ Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc-xin

Hiểu Minh

Phó tổng thống Mỹ Harris phát biểu tại Hà Nội ngày 25/8 (ảnh từ vdeo Bloomberg).

Đại biện lâm thời Mỹ cùng Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ký thỏa thuận thuê đất để xây dựng trụ sở mới của Tòa đại sứ Mỹ chiều nay (25/8), theo VnExpress.

Lễ ký được tiến hành tại thủ đô Hà Nội với sự chứng kiến của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Theo thỏa thuận được Đại biện lâm thời Mỹ Christopher Klein ký với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Bùi Duy Cường, trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ nằm trên khu đất có diện tích 3,2 hecta ở quận Cầu Giấy và quy mô xây dựng 39.000 m2. Dự án có tổng ngân sách 1,2 tỷ USD, với thời hạn thuê đất là 99 năm.

Thiết kế tòa nhà lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long và thể hiện cách tiếp cận hướng về tương lai, năng động, thích ứng và minh bạch trong chính sách ngoại giao của Mỹ.

Cảnh quan của khu phức hợp Đại sứ quán lấy cảm hứng từ truyền thống nông nghiệp trồng trọt và sản xuất lúa gạo, như địa hình của đồng bằng sông Mekong và đồng bằng sông Hồng, có sự kết nối với lịch sử vốn có của khu vực, nơi vốn một cánh đồng lúa hồi đầu những năm 2000.

Khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ được coi là biểu trưng cho dấu mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ, là không gian đô thị hiện đại thể hiện văn hóa và sức sống của thành phố.

Nguồn tin trên cho hay, chiều 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đồng chủ trì lễ khai trương chính thức Văn phòng CDC Đông Nam Á tại Hà Nội.

Văn phòng CDC Đông Nam Á là một trong 14 văn phòng khu vực của Mỹ trên thế giới. Mục tiêu của văn phòng này là phối hợp với các quốc gia trong khu vực nhằm thúc đẩy những mục tiêu y tế của khu vực, tăng cường năng lực cốt lõi trong những lĩnh vực như giám sát, sử dụng dữ liệu, khoa học thí nghiệm, phát triển nhân lực và chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp.

Theo Thanh Niên, cùng ngày (25/8), Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo, Mỹ quyết định viện trợ Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc-xin COVID-19 và số vắc-xin này sẽ tới Việt Nam trong 24 giờ tới.

Phó tổng thống Mỹ thăm Việt Nam từ ngày 24/8 đến ngày 26/8 theo lời mời của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Khoảng hơn 10h sáng 25/8, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Phủ chủ tịch để bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam. Đón tiếp Phó tổng thống Mỹ Harris tại sảnh Phủ chủ tịch là Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Related posts