Có ít nhất 12 quân nhân Mỹ và 60 thường dân Afghanistan thiệt mạng trong các vụ nổ bên ngoài phi trường Kabul

Bản đồ phi trường Kabul, đánh dấu vị trí các vụ nổ tối ngày 26 tháng Tám.

Vào lúc gần 5 giờ 30 tối ngày thứ Năm, 26 tháng Tám (giờ Washington DC, 7.30am giờ Sydney), tin tức xác nhận 12 quân nhân Hoa Kỳ và 60 người Afghanistan thiệt mạng sau 2 vụ đánh bom tự sát bên ngoài phi trường Kabul.

Một viên chức của Taliban cho biết trong số tử vong của người Afghanistan có trẻ em.

“Tin tức ban đầu của chúng tôi cho biết có từ 13 đến 20 người thiệt mạng và 52 người bị thương,” phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết.  

Nhưng con số thương vong tiếp tục gia tăng.

Một cảnh người thương vong sau cuộc tấn công ở phi trường Kabul sáng nay

Nhiều cơ qua truyền thông, trong đó có một viên chức cao cấp y tế của Afghanistan cho biết “có hơn 60 thường dân Afghanistan” tử thương và khoảng 150 người bị thương.

Tổ chức Hồi giáo cực đoan ISIS đã nhận trách nhiệm về hai cuộc đánh bom này.

Tổng thống Mỹ, Joe Biden cho biết đây là một ngày buồn của nước Mỹ, với 12 binh sĩ tử thương và 15 bị thương, hứu sẽ “truy lùng” những kẻ có trách nhiệm.

Ông xác nhận những cuộc đánh bom này do tổ chức ISIS thực hiện, đã cướp mất sinh mạng của những binh sĩ đang giữ an ninh tại cổng phi trường và nhiều người khác bị thương.

“Với những kẻ đã thi hành cuộc tấn công này cũng như đối với ai muốn hại nước Mỹ phải biết rằng – chúng tôi sẽ không tha thứ, chúng tôi sẽ không quên, chúng tôi sẽ truy lùng và họ phải trả giá,” ông Biden đã phát biểu trên đài TV sáng nay.

Đây là thiệt hại đầu tiên của người Mỹ tại Afghanistan kể từ tháng Hai năm rồi và là một trong những ngày có số tử thương cao nhất của quân đội Mỹ trong 20 năm tham chiến tại xứ này.

Tướng Kenneth McKenzie, chỉ huy trưởng của lực lượng US Central Command cho biết có thể sẽ có thêm những cuộc tấn công khác nhưng sứ mệnh di tản của người Mỹ vẫn tiếp tục cho đến khi hoàn tất.

Ông kết tội tổ chức ISIS-K đã gây ra hai cuộc tấn công này. Cuộc tấn công đầu xảy ra tại cổng phi trường Abbey Gate, nơi mà binh sĩ Mỹ kiểm soát người vào trong phi trường.

Vụ nổ thứ hai xảy ra tại khách sạn Baron Hotel, cách cổng Abbey Gate khoảng 200 mét, được sử dụng cho mục tiêu di tản.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho biết binh sĩ Úc đã rời khỏi đất nước này một cách an toàn.

Related posts