NSW ghi nhận 882 ca nhiễm mới

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhận 882 ca nhiễm mới và hai tử vong tuổi 60s và 90s.

Người đàn ông tuổi 60s bị nhiễm Covid từ bệnh viện Nepean Hospital thuộc vùng Blue Mountains. Đây là tử vong thứ ba liên quan đến ổ dịch phát xuất từ bệnh viện này.

Người đàn ông tuổi 90s cũng bị nhiễm từ bệnh viện Canterbury. Đây là tử vong thứ 5 liên quan đến ổ dịch phát xuất từ bệnh viện này.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát lại lần này vào ngày 16 tháng 6, NSW xác nhận có 16,556 ca nhiễm và 81 tử vong.

Tính đến tối qua, có 143,000 liều vaccine đã được chích, tương đương với 62% dân số tuổi trên 16 đã chích xong 1 liều.

Cho đến nay đã có 6,415,464 liều đã được chích tại NSW, gần 2 phần 3 của mục tiêu 10 triệu liều mà bà Berejiklian đã đặt ra.

Cuộc thi HSE dời từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11.

Tổng số 882 ca nhiễm hôm nay phát xuất từ các vùng dưới đây:

  • 325 ca từ vùng miền tây Sydney
  • 265 ca từ tây nam Sydney
  • 82 ca từ Sydney
  • 60 ca từ Nepean Blue Mountains
  • 53 ca từ đông nam Sydney
  • 40 ca từ miền tây NSW
  • 17 ca từ Northern Sydney
  • Chín ca từ Far West
  • Năm ca từ Illawarra Shoalhaven
  • Hai ca từ Hunter New England
  • 24 cases are yet to be assigned to an  

Hơn 80% số ca nhiễm xảy ra ở vùng miền tây và tây nam của Sydney.

Bà Gladys Berejiklian đặc biệt kêu gọi cư dân hai vùng Camden và Penrith phải cẩn thuận vì số ca nhiễm trong hai vùng đang gia tăng nhanh.

Học sinh trên toàn NSW sẽ trở lại trường học từ ngày 25 tháng 10.

Thủ tướng Scott Morrison cho biết những người trẻ tuổi từ 12-15 có thể ghi tên để chích vaccine phòng Covid từ ngày 15 tháng 9.

Related posts