Tin VN sáng 28/8: Xét nghiệm 1.1 triệu mẫu, Sài Gòn phát hiện 42,000 ca dương tính COVID-19

Minh Sang

Xét nghiệm 1,1 triệu mẫu, Sài Gòn phát hiện 42.000 ca dương tính COVID-19

Zing – Chiều 27/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Sài Gòn cho biết tính đến 6h cùng ngày, thành phố ghi nhận 194.596 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó 194.159 ca nhiễm trong cộng đồng, 437 nhập cảnh.

Thành phố đang điều trị 38.559 bệnh nhân với 2.310 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.739 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân phải can thiệp ECMO.

Trong ngày 26/8, thành phố có 2.236 bệnh nhân xuất viện (nâng tổng số xuất viện từ đầu tháng 1 đến nay là 99.955); 287 trường hợp tử vong, tổng số tử vong từ ngày 1/1 đến nay là 8.097 người.

Về xét nghiệm, đến nay các quận, huyện đã hoàn thành xét nghiệm hơn 1,1 triệu người, phát hiện 42.000 ca dương tính, chiếm 3,5%.

Tổng cục Đường bộ xin lỗi nhân dân và doanh nghiệp vận tải

Tuoitre – Chiều 27/8, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phát thông cáo, gửi lời xin lỗi tới nhân dân và các doanh nghiệp vận tải về việc chuyên viên của cơ quan này bị khởi tố, bắt tạm giam vì cấp trái phép thẻ ‘luồng xanh’.

Theo Tổng cục Đường bộ, ngày 17/8, ngay khi báo chí phản ánh về hiện tượng “cò mồi luồng xanh”, tổng cục đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội có văn bản đề nghị Công an TP. Hà Nội xác minh thông tin trên. Tinh thần không bao che, không có vùng cấm và xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm, có hành vi trục lợi bất chính.

Đến nay, Công an TP. Hà Nội có quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thanh Nga – chuyên viên Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ – do đã có hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bà Nga là chuyên viên được Tổng cục Đường bộ phân công tăng cường hỗ trợ Sở Giao thông vận tải Hà Nội xét duyệt cấp mã QR trong những ngày đầu TP áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, lượng hồ sơ đề nghị cấp mã QR gia tăng.

Tổng cục Đường bộ nhận định vi phạm của bà Nga rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Theo Tổng cục Đường bộ, khi nhiều tỉnh, thành thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng, để vận tải hàng hóa được lưu thông thuận tiện, thông suốt, cơ quan này đã xây dựng và triển khai phần mềm cấp mã QR (giấy nhận diện phương tiện trên luồng xanh).

Việc cấp mã QR này không phải là điều kiện kinh doanh hay giấy phép và hoàn toàn miễn phí.

“Tuy nhiên, một điều rất đáng tiếc khi đã có cá nhân vi phạm, lợi dụng để trục lợi. Tổng cục Đường bộ Việt Nam xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới nhân dân và các doanh nghiệp vận tải về sự việc vừa qua. Để ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, ngày 25/8/2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Viettel đã hoàn thiện, vận hành hệ thống cấp mã QR hoàn toàn tự động để triển khai thực hiện”, thông cáo của Tổng cục Đường bộ nêu.

Khánh Hòa cấm tùy tiện lập chốt kiểm soát dịch, xe chở hàng đủ giấy tờ phải được qua chốt ngay

Tuoitre – Chiều 27/8, chủ tịch tỉnh Khánh Hòa có chỉ đạo “khẩn” các đơn vị, địa phương tuyệt đối không ban hành quy định trái chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các chốt kiểm soát dịch COVID-19 phải cho xe chở hàng đi qua nếu có đủ điều kiện, giấy tờ.

Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vào chiều 27-8 nhằm đảm bảo tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản, nguyên liệu phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu và hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trong dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn và qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, đối với việc lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên mọi tuyến đường tỉnh lộ, liên huyện, liên xã, nội thị thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều phải có quyết định thành lập chốt do cơ quan có thẩm quyền ban hành và phải đảm bảo các điều kiện quy định cụ thể về vị trí, mặt bằng, cách thức tổ chức kiểm soát tại chốt để tránh gây ùn tắc giao thông.

Còn việc kiểm tra đối với các xe vận chuyển hàng hóa tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 được lập đúng quy định trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, theo chỉ đạo đã nêu của chủ tịch tỉnh, lực lượng kiểm soát phải sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng quét mã QR trên giấy nhận diện dán trên xe để kiểm tra nhanh các thông tin về phương tiện và người trên xe, hiệu lực giấy xét nghiệm COVID-19 và hành trình vận chuyển… Nếu đầy đủ thông tin theo yêu cầu thì phải để cho xe lưu thông ngay qua chốt.

Hơn 10.000 quân tăng viện trong đợt siết chặt giãn cách tại Sài Gòn

Zing – Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết chiều 27/8, khoảng 1.000 quân nhân của Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai) đến Sài Gòn để tăng cường cho lực lượng chống dịch của TP.

Ngày 28/8, TP.HCM đón thêm khoảng 500 quân nhân từ trường Hạ sĩ quan Tăng thiết giáp và trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân. Sau khi nhận quân số từ 3 đơn vị này, lực lượng quân đội chi viện cho TP.HCM cơ bản có hơn 10.000 người, bao gồm cả lực lượng quân y. Số quân tăng viện có thể tiếp tục tăng thêm tùy vào nhu cầu của các địa phương.

Trải qua 5 ngày siết chặt giãn cách xã hội tại Sài Gòn, nhiều đoàn công tác từ Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 đã hoàn tất việc hành quân đến TP, ổn định nơi đóng quân và triển khai giúp các xã, phường chống dịch.

Sau 5 ngày siết chặt giãn cách xã hội, các tuyến đường tại Sài Gòn trở nên vắng vẻ hơn. Số F0 được phát hiện tại TP cũng tăng lên do tập trung xét nghiệm.

Related posts