Tin VN sáng Chủ Nhật: Sản phụ mang thai con đầu lòng tử vong vì COVID-19; Sau Hảo Hảo, đến mì khô Công ty Thiên Hương bị thu hồi

Hiểu Minh

Sản phụ mang thai con đầu lòng ở Đắk Lắk tử vong vì COVID-19

Tienphong – Tối 28/8, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do mắc COVID-19. Đó là nữ bệnh nhân 33 tuổi, trú tại phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột.

Bệnh nhân tử vong lúc 16 giờ 50 phút ngày 28/8; chẩn đoán do sốc nhiễm trùng biến chứng suy đa tạng. Bệnh nhân tử vong khi đang mang thai con đầu lòng khoảng 24-25 tuần.

Đây là ca tử vong thứ 6 vì COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk, là bệnh nhân đầu tiên tử vong khi mang thai.

Đến nay, Đắk Lắk có 970 ca mắc COVID-19. Trong đó, có 693 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, 272 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 6 bệnh nhân tử vong. Hiện, TP. Buôn Ma Thuột và huyện Krông Búk đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Sau Hảo Hảo, đến mì khô vị bò gà của Công ty Thiên Hương bị thu hồi ở Na Uy

Tối 28/8, trao đổi với báo Dân trí, ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, đã nhận được cảnh báo của Liên minh Châu Âu (EU) đối với sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh là “Dried noodles with chicken- and beefspices” của công ty  Cổ phẩn thực phẩm Thiên Hương, phải thu hồi tại thị trường Na Uy.

Nguyên nhân sản phẩm bị thu hồi là do có chứa chất ethylene oxide, đây là một chất gây ung thư.

Văn phòng SPS Việt Nam đã đề nghị các cơ quan nói trên theo chức năng, kiểm tra, xác minh và yêu cầu Công ty Cổ phần Thực phẩm Thiên Hương có giải pháp khắc phục ngay vi phạm (nếu có) để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, tránh ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam.

Vụ giải cứu 17 con hổ: Đã có đơn vị nhận nuôi 9 con còn sống

Dantri – Liên quan đến vụ giải cứu 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép, ngày 28/8, lãnh đạo Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho biết, nếu được tỉnh Nghệ An giao đơn vị này sẽ nhận nuôi 9 con hổ còn sống.

Đại diện Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho biết, đơn vị có thể xem xét tiếp nhận 9 con hổ đang sống là tang vật của vụ án được Công an tỉnh Nghệ An triệt phá vừa qua, nếu được tỉnh Nghệ An chuyển giao và phải có đầy đủ thủ tục.

“Nếu phía tỉnh Nghệ An giao thì chúng tôi sẽ nhận nuôi, còn chuyển đi thì cũng không sao”, lãnh đạo Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm nói. Được biết, hiện nay Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm có khoảng 200 con hổ, sư tử. 

Hiện Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm đang tự bỏ chi phí cho ăn, chăm sóc 9 con hổ nói trên, chưa được tỉnh Nghệ An thanh toán.

Ca sĩ tỷ phú Hà Phương ủng hộ Sài Gòn hơn 100 tấn lương thực

VTC – Định cư tại Mỹ nhưng Hà Phương, nữ ca sĩ tỷ phú đã nhờ mẹ và các bạn kết nối và hỗ trợ để gửi tặng nhu yếu phẩm cho người dân ở một số địa bàn Sài Gòn. 

Nữ ca sĩ ưu tiên cho các hộ gia đình khó khăn như xe ôm, người bán vé số… không có thu nhập trong mùa dịch. Các hộ gia đình ở đường Lý Thái Tổ (Quận 10 – TP.HCM), là nơi Hà Phương từng sinh sống khi còn ở Việt Nam, cũng được nữ ca sĩ quan tâm riêng.

Ngoài tiền mặt, Hà Phương tặng người dân Sài Gòn hiện vật bao gồm: 30 tấn gạo, 60 tấn khoai lang, 30 tấn bắp, 3.500 thùng mì, 3.000 hộp trứng, 12.000 hộp cá, 3.000 chai nước mắm, 3.000 chai nước tương. Số hàng được chia thành 3.000 phần quà, đóng gói cẩn thận trước khi gửi đến các hộ gia đình.

Hà Phương là em gái của ca sĩ Cẩm Ly và là chị gái của ca sĩ Minh Tuyết. Có năng khiếu ca hát từ nhỏ, Hà Phương từng cùng các chị em của mình đi hát ở nhiều sân khấu tại Sài Gòn. Từ khi kết hôn với tỷ phú Chính Chu vào năm 2002, cô thỉnh thoảng mới xuất hiện. Chồng cô nổi tiếng không chỉ ở Mỹ mà còn trên khắp thế giới. Mọi hoạt động từ thiện của Hà Phương ở Việt Nam hay nước ngoài đều có sự ủng hộ của ông xã cô, tỷ phú Chính Chu.

Sài Gòn nới lỏng kiểm soát giấy đi đường; Cho shipper giao hàng tại ‘vùng đỏ’ của Sài Gòn

VnExpress – Từ hôm nay 29/8, ôtô chở nhân viên thuộc tổ chức, doanh nghiệp tại Sài Gòn không có mã QR chỉ cần một người trên xe có giấy đi đường sẽ được qua chốt kiểm soát.

Đây là một trong nội dung điều chỉnh kiểm soát giấy đi đường được thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM nói tại buổi họp báo thông tin phòng chống Covid-19 trên địa bàn, chiều 28/8. Việc điều chỉnh này nhằm tạo thuận lợi cho cơ quan, doanh nghiệp khi ra đường làm các nhiệm vụ thiết yếu.

Tuy nhiên theo ông Hà, để được nới lỏng việc kiểm soát như trên, những người trên xe phải chung đơn vị và đã khai báo di chuyển nội địa qua mã QR. “Đồng thời người ngồi trên xe đảm bảo giãn cách, chở không quá 1/2 số chỗ”, ông Hà nói và cho biết Công an thành phố sẽ có hướng dẫn cụ thể trong hôm nay để áp dụng từ ngày mai.

Cũng theo thượng tá Hà, với một số tài xế thuộc các xe vận chuyển ở “luồng xanh”, người đi du học, người về các tỉnh thành khác… cần đến các địa điểm xét nghiệm nCoV, Công an thành phố tạo điều kiện di chuyển mà không cần giấy đi đường. Nhóm người này cần thông tin cụ thể để chứng minh và lộ trình đi lại phù hợp.

Riêng việc vận chuyển gas phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân, Công an thành phố cho phép người chở các bình gas từ 12 kg trở lên có giấy giao hàng, nơi nhận; khai báo y tế qua phần mềm quản lý công dân của Bộ Công an được phép di chuyển.

Chiều 28/8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, lực lượng shipper sẽ được hoạt động tại quận, huyện ‘vùng đỏ’ là Thủ Đức, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn nhưng phải xét nghiệm COVID-19 hàng ngày.

Thêm 12.103 ca COVID-19

VnExpress – Trong 12.103 ca nhiễm Bộ Y tế VN công bố tối thứ Bảy 28/8 có 12.097 ca ở 39 tỉnh thành, giảm 804 ca so với hôm qua; 12.375 người khỏi bệnh; 352 ca tử vong.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.405 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới là 2,1%.

12.097 ca ghi nhận tại: Sài Gòn 5.481 ca, Bình Dương 4.049, Đồng Nai 797, Long An 451, Tiền Giang 241, Đồng Tháp 143, Đà Nẵng 109, Khánh Hòa 92, Quảng Bình 90, Kiên Giang 77, Nghệ An 70, Hà Nội 61, Đăk Lăk 60, Bình Thuận 49, Cần Thơ 37, Bà Rịa – Vũng Tàu 35, Bến Tre 25, Thừa Thiên Huế 24, Thanh Hóa 22, An Giang 20, Phú Yên và Sóc Trăng 16, Quảng Ngãi 15, Bạc Liêu, Quảng Nam, Trà Vinh, Bình Phước đều 13, Hậu Giang và Bình Định đều 11, Đăk Nông 8, Vĩnh Long, Ninh Thuận và Hà Tĩnh 6, Cà Mau 5, Lâm Đồng 4, Lạng Sơn 3, Gia Lai và Bắc Ninh đều 2, Bắc Giang một. Trong đó, 6.468 ca trong cộng đồng.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 422.469 ca nhiễm, đứng thứ 60/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 166 (bình quân cứ 1 triệu người có 4.297 ca nhiễm).

Lấy 1,4 triệu test nhanh, Sài Gòn phát hiện hơn 54.000 mẫu dương tính

Zing – Ông Phạm Đức Hải, người phát ngôn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sài Gòn cho biết, tính đến 6h ngày 28/8, thành phố có 194.596 trường hợp mắc Covid-19.

Hiện, thành phố điều trị 38.559 bệnh nhân, 2.739 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Ngày 27/8 có 2.236 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 99.955), 287 trường hợp tử vong trong ngày. Tổng số tử vong cộng dồn đến nay là 8.097 ca.

Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Hưng cho biết từ 23/8 đến nay, thành phố đã lấy 1.436.922 mẫu test nhanh và phát hiện 54.498 ca dương tính, tỷ lệ dao động trên dưới 3,5%.

Miền Trung báo động bùng phát dịch COVID-19 từ người hoàn thành cách ly về nhà

Thanhnien – Chỉ trong một thời gian ngắn, các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị và Quảng Nam đã rơi vào tình trạng báo động nguy cơ dịch bùng phát trong cộng đồng, khi ghi nhận hàng chục ca bệnh từ những người hoàn thành cách ly tập trung trở về theo dõi y tế tại nhà. Số ca nhiễm tăng đột biến tại các địa phương vốn trước đây còn khá an toàn.

Trong ngày 27/8, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ghi nhận 24 ca mới, trong đó bao gồm 18 ca được phát hiện tại cộng đồng, sau khi hoàn thành cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 26/8, địa phương này cũng ghi nhận 70 ca bệnh mới, trong đó có 5 ca ghi nhận ngoài cộng đồng từ những người hoàn thành cách ly về nhà.  Tình trạng này cũng diễn ra tương tự tại Quảng Nam.

Related posts