Ấn Độ lần đầu tiên hội đàm với Taliban kể từ khi Kabul sụp đổ

Ấn Độ lần đầu tiên hội đàm với Taliban kể từ khi Kabul sụp đổ (Ảnh chụp màn hình video)

Đại sứ Ấn Độ tại Qatar đã có cuộc hội đàm với một thủ lĩnh hàng đầu của Taliban vào thứ Ba (31/8). Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh, đây là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên kể từ khi nhóm Hồi giáo cứng rắn tiếp quản Afghanistan.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo, đặc phái viên Ấn Độ Deepak Mittal, đã gặp ông Sher Mohammad Abbas Stanekzai, người đứng đầu Văn phòng Chính trị của Taliban tại Doha theo yêu cầu của Taliban.

Cuộc hội đàm diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Stanekzai ngỏ ý rằng Taliban muốn thiết lập quan hệ chính trị và kinh tế với Ấn Độ.

Ấn Độ từ lâu đã lo ngại về Taliban bởi họ có quan hệ chặt chẽ với Pakistan. Bộ Ngoại giao cho biết hai bên đã thảo luận về sự an toàn của những người Ấn Độ bị bỏ lại ở Afghanistan.

Ông Mittal cũng bày tỏ nỗi quan ngại của Ấn Độ, rằng các phần tử cực đoan Pakistan có thể lợi dụng lãnh thổ Afghanistan để tiến hành các cuộc tấn công.

Đại diện của Taliban đảm bảo với đại sứ rằng những vấn đề này sẽ được giải quyết một cách tích cực. Pakistan với Afghanistan dù có chung đường biên giới nhưng đã phân chia rõ ràng lãnh thổ của mỗi bên.

“Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai sử dụng đất của Afghanistan để chống lại bất kỳ quốc gia nào khác,” ông Stanekzai khắng định.

Ấn Độ đã đầu tư hơn 3 tỷ USD vào công việc phát triển ở Afghanistan và đã xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ Kabul do Mỹ hậu thuẫn. Nhưng trước sự tiến triển nhanh chóng của Taliban, chính phủ Ấn Độ đã phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích trong nước vì không kịp thời mở một kênh liên lạc với dân quân.

Các nguồn tin chính phủ tiết lộ, hồi tháng 6, các kênh liên hệ không chính thức đã được thiết lập với các thủ lĩnh chính trị của Taliban ở Doha.

Cụ thể, ông Stanekzai, người từng được đào tạo trong một học viện quân sự Ấn Độ với tư cách là một sĩ quan Afghanistan vào những năm 1980, đã tiến hành liên hệ không chính thức với Ấn Độ vào tháng trước, yêu cầu nước này không đóng cửa đại sứ quán của mình.

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Related posts