Hà Nội: Quay clip lực lượng trực chốt COVID-19 ăn nhậu, người dân bị truy đuổi, giật lấy điện thoại

Minh Sang

Nội dung video clip thể hiện người dân ở xã Thạch Xá, H.Thạch Thất bức xúc khi thấy lực lượng trực chốt kiểm dịch tụ tập ăn nhậu, không gương mẫu trong phòng chống dịch COVID-19.

Sau khi thấy người dân dùng điện thoại ghi hình lực lượng trực tại chốt kiểm dịch COVID-19 đang ăn nhậu, lực lượng trực chốt này đã đã truy đuổi đe doạ, giật lấy điện thoại của người dân.

Cụ thể, Sáng 2/9, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip thể hiện việc nhiều người dân ở xã Thạch Xá, H.Thạch Thất, Hà Nội bức xúc về lực lượng trực tại chốt kiểm dịch COVID-19 trên địa bàn thôn Yên Thôn tụ tập ăn nhậu ngay tại chốt.

Sau khi thấy người dân dùng điện thoại ghi hình, lực lượng trực chốt đã truy đuổi đe doạ, giật lấy điện thoại. Đoạn video thể hiện sự bức của người dân khi lực lượng trực chốt kiểm dịch tụ tập ăn nhậu đã gây xôn xao trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt bình luận trái chiều.

Nhiều bình luận cho rằng, lực lượng trực chốt đã hy sinh nhiều, xung phong là tuyến đầu nên cũng cần ăn uống, bồi bổ sức khỏe mới có sức “chiến đấu” tiếp.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, lực lượng trực chốt cần gương mẫu, không thể tụ tập ăn uống trong khi lại yêu cầu người dân chấp hành nghiêm quy định giãn cách, thậm chí bị xử phạt. Đều là đồng lòng chống dịch COVID-19 thì phải thực hiện nghiêm quy định, không thể có trường hợp đặc biệt. Bồi dưỡng sức khoẻ cũng không nhất thiết là tụ tập ăn uống, gây phản cảm, tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh do lực lượng trực chốt tiếp xúc rất nhiều, đã từng có trường hợp là F0…

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND H.Thạch Thất, thừa nhận việc ăn đêm tại chốt phòng chống dịch Covid-19 kể trên là có, người dân phản ánh không sai.

“Đúng ra phải gương mẫu, nhưng ở các điểm chốt chốt tối đến, xã huy động nguồn xã hội hóa tổ chức ủng hộ mì tôm, nấu cơm, nước ngọt, bia. Ở đấy có 2 chốt, trong đó có 1 chốt gồm 4 người, 1 chốt khác có 3 người. 2 chốt tập trung cùng ăn, như vậy là không đảm bảo giãn cách, đã là sai rồi. Tôi đã yêu cầu thay toàn bộ những người trong lực lượng trực chốt phòng dịch tại địa bàn người dân phản ánh. Đồng thời, yêu cầu các thành viên trực chốt có thanh niên tình nguyện, một số trưởng thôn, xóm, cán bộ thôn xóm viết kiểm điểm và đã giao lực lượng công an làm rõ”, ông Hồng nói.

Tổng số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 là 3.366 ca, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.553 ca, số ca mắc là đối tượng đã cách ly là 1.813 ca.

Trước các ổ dịch phức tạp xuất hiện và số ca nhiễm tăng cao. Ngày 2/9, Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã biểu quyết 100% thống nhất chủ trương sau đợt giãn cách thứ 3 (kết thúc sáng 6.9) theo hướng giãn cao hơn mức Chỉ thị 16 tại “vùng đỏ”, “vùng cam” và “vùng xanh” áp dụng cao hơn Chỉ thị 15, theo VnExpress.

Related posts