Úc nhận 4 triệu liều Pfizer theo thỏa thuận trao đổi với Anh

Thủ tướng Morrison vừa công bố một tin vui cho toàn người Úc khi Anh đồng ý gởi cho Úc mượn trước 4 triệu liều Pfizer.

Thủ tướng Úc gọi đây là “4 triệu liều của hy vọng” (four million doses of hope), nó sẽ giúp cho nước Úc có thể mở cửa lại trong thời gian sớm nhất theo kế hoạch quốc gia.

Theo thỏa thuận này Úc sẽ nhận 4 triệu liều từ Anh vào tháng này và sẽ gởi trả lại cho Anh vào cuối năm để nước Anh sẽ dùng cho liều trợ lực (booster).

Phát biểu trong buổi họp báo sáng nay, Thủ tướng Morrison nói ông nợ Thủ tướng Anh Boris Johnson “một ly bia” giữa hai người bạn.

“Có 4 triệu lý do để chúng ta hy vọng hôm nay,” ông nói.

Thủ tướng Morrison cho biết đợt hàng đầu tiên sẽ đến Úc vào thứ Bảy này. Và phần còn lại sẽ đến vào những tuần tới.

“Điều đó giúp cho chúng ta có gấp đôi số lượng Pfizer trong tháng 9 – đó là tháng vô cùng quan trọng bởi vì chúng ta thiếu trong tháng 9 nhưng lại có đủ nguồn cung cấp trong 10 và tháng 11,” ông Morrison nói.

Bốn triệu liều này sẽ được phân phối đều cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ dựa trên tỉ lệ dân số và sẽ được sử dụng tại phòng mạch bác sĩ, tiệm thuốc tây và các trung tâm chủng ngừa.

Một khi áp lực về vaccine tại Úc giảm trong những tháng tới, bốn triệu liều sẽ được gởi trả lại cho Anh để họ dùng cho chương trình trợ lực.

“Tôi muốn cám ơn ông Johnson cho tấm lòng của ông dành cho người Úc,” ông Morrison nói.

Ông Morrison cho biết thỏa thuận này sẽ giúp gia tăng tỉ lệ chích ngừa trên toàn quốc nhưng không cho biết ngày chích xác khi nào 70% dân số của Úc sẽ chích xong hai liều.

“Theo ước tính ban đầu, chúng ta sẽ đạt đến mốc điểm này vào cuối năm nay nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy sớm hơn,” ông nói.

“Điều này sẽ giúp chúng ta có cơ hội mở cửa lại trong thời gian sớm nhất theo chương trình quốc gia.”

Related posts