Tin Việt Nam sáng thứ Bảy

Hiểu Minh

Ảnh: VnExpress/Dân Trí.

Đề xuất thu phí bảo vệ môi trường với kẹo cao su

VnExpress – Nhà sản xuất, nhập khẩu dự kiến phải đóng 1,5% giá trị lô hàng vào Quỹ Bảo vệ môi trường để hỗ trợ thu gom, xử lý bã kẹo cao su.

Ngày 3/9, ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Pháp chế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, đề xuất trên nằm trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

Lý giải đề xuất này, ông Hùng nói kẹo cao su chủ yếu được làm từ nhựa, nên tồn tại trong môi trường tự nhiên gây tác động xấu cho môi trường, sinh vật; vấn đề lớn nhất của loại kẹo này là thu gom bã.

“Bã kẹo cao su sau khi sử dụng gần như không thể thu gom, trường hợp thu gom thì chi phí bỏ ra để làm sạch trên bề mặt đường phố, khu vực công cộng, trường học là rất lớn, gây ô nhiễm, mất mỹ quan”, ông Hùng nói và cho biết khoản đóng góp 1,5% (giá trị mỗi lô hàng nhập khẩu) là nguồn chia sẻ gánh nặng cho các địa phương trong thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt vốn luôn thiếu kinh phí, quá tải.

Cán bộ phường trực chốt không đeo khẩu trang bị phạt 3 triệu đồng

Dantri – Lãnh đạo UBND phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, một cán bộ phường Tân An trực chốt không đeo khẩu trang nên đã bị xử phạt 3 triệu đồng.

Trước đó, vào trưa cùng ngày (3/9), trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh của một người đàn ông đứng làm nhiệm vụ ở chốt phòng, chống dịch COVID-19 của phường Tân An nhưng không mang khẩu trang và còn đứng gần, nói chuyện với người khác khiến nhiều người dân đã bày tỏ sự bất bình.

Làm việc với cơ quan chức năng, vị cán bộ vi phạm lý giải do bị viêm xoang, phải bôi nhiều dầu gió nên khi đi xe từ nhà tới chốt đã tháo khẩu trang ra.

F0 đi tiêm vắc-xin, quận Cầu Giấy thông báo tìm người gấp

Tuoitre – Tối 3/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông báo khẩn tìm người đã từng đến tiêm chủng tại tòa nhà FPT Phạm Văn Bạch do F0 đã từng đến đây tiêm vắc xin ngừa COVID-19, trong thời gian từ 13h30-15h30 ngày 27/8 và 8h-10h ngày 30/8 cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn cư trú, hoặc gọi điện hoặc số 0969.082.115; 0949.396.115 (CDC Hà Nội).

Tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 3.424 ca dương tính COVID-19.

Bắc Giang: Bệnh viện Đa khoa tỉnh để “lọt” ca COVID-19 vào viện

Soha – Theo báo Bắc Giang, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh này cho biết, từ 17h ngày 2/9 đến 17h ngày 3/9, TP. Bắc Giang phát hiện 1 ca mắc COVID-19 là N.T.H.N. (sinh năm 1995, ở phường Ngô Quyền, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây là ca mắc trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Trong ngày 3/9, Chủ tịch tỉnh đã yêu cầu Giám đốc Sở Y tế kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, phê bình Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang; Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bà N.T.H.N. và các cá nhân liên quan. Lý do chị N.T.H.N. không làm xét nghiệm COVID-19 trước khi đi làm trở lại sau 6 tháng nghỉ chế độ thai sản. Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở Y tế báo cáo kết quả trước ngày 6/9.

Anh công nhân vụ ‘bánh mì không phải lương thực’ bị phạt 2 triệu

Tuoihihtre – Tối 3/9, bà Nguyễn Thị Hà – chủ tịch phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang cho biết, vừa ra quyết định xử phạt anh Trần Văn Em (người được xem là ‘nạn nhân’ trong vụ ‘bánh mì không phải thực phẩm’) 2 triệu đồng, vì ra đường không có lý do.

Trước đó, vào trưa 1/9, chốt kiểm soát dịch của phường phát hiện anh Trần Văn Em đi từ hướng công trường dự án Vega City đến đường Điện Biên Phủ, nên ra tín hiệu kiểm tra giấy tờ.

Khi kiểm tra, anh Em không xuất trình được giấy đi đường, giấy xét nghiệm COVID-19 nên tổ công tác của phường Vĩnh Hòa đã yêu cầu lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện vi phạm.

Thêm 14.894 ca, Việt Nam vượt 501.649 ca nhiễm COVID-19

Zing – Tính từ 18h ngày 2/9 đến 18h ngày 3/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 14.922 ca nhiễm mới, gồm 28 người nhập cảnh và 14.894 trường hợp ghi nhận trong nước. Trong số này, 9.275 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 501.649 ca nhiễm, đứng thứ 53/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.103 ca nhiễm).

Năm tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là Sài Gòn (241.084), Bình Dương (126.408), Đồng Nai (26.314), Long An (23.785), Tiền Giang (10.290).

Tối 3/9, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 338 ca tử vong. Họ được ghi nhận tại Sài Gòn (250), Bình Dương (44), Cà Mau (30), Đồng Tháp (5), Hà Nội (2), Đắk Lắk (2), Tiền Giang (2), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Khánh Hòa (1).

Tổng số người tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 3/9 là 12.476 ca. Số lượng này chiếm 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

TP.HCM không lùi lịch học năm học mới

Tuoitre – Trước những thắc mắc của phụ huynh, học sinh, giáo viên về việc TP.HCM có lùi lịch khai giảng năm học mới hay không, ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, vào trưa 3/9 đã khẳng định TP.HCM không lùi lịch học năm học mới.

Nếu có lùi thời gian bắt đầu năm học mới thêm 1-2 tháng nữa thì học sinh vẫn phải học trên Internet chứ không thể học trực tiếp được.

Nhật viện trợ thêm vắc-xin AstraZeneca cho Việt Nam

Tuoitre – Tại buổi họp báo ngày 3/9 tại Tokyo, Ngoại trưởng Motegi cho biết Chính phủ Nhật Bản đưa ra quyết định tiếp tục cung cấp cho Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan tổng cộng 440.000 liều vắc xin AstraZeneca trong đầu tháng 9 này.

Quyết định trên được đưa ra sau khi đánh giá toàn diện tình hình dịch bệnh COVID-19 tại ba nước.

Đà Nẵng miễn 100% tiền thuê mặt bằng cho tiểu thương trong 6 tháng

vtv – Theo đó, thành phố Đà Nẵng miễn 100% tiền thuê mặt bằng bán hàng tại chợ cho tất cả các hộ cố định và hộ hàng rong đang kinh doanh, buôn bán tại các chợ truyền thống tại thành phố Đà Nẵng.

Thời gian hỗ trợ là 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10/2021 và không phân biệt ngành hàng. Trước đó, Đà Nẵng đã cho mở lại các chợ truyền thống trên địa bàn.

Đà Nẵng di dời gần 260 người dân ra khỏi hẻm có nhiều ca mắc COVID-19

Vietnamnet – Chiều 3/9, UBND phường Tam Thuận (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) đã di dời gần 260 người dân sống tại các ngõ, hẻm, chung cư có nhiều ca mắc COVID-19 đến nơi khác nhằm giãn cách, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo.

Theo UBND phường Tam Thuận, trên địa bàn phường đã có trên 200 ca mắc COVID-19. Trong đó, tại tổ 30, 31 có đến 47 ca. Đây là khu vực ngõ, hẻm nhỏ, dân cư đông đúc, không gian chật hẹp nên không thể đảm bảo 5K, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao. 

Hà Nội hoả tốc cấp giấy đi đường có mã QR Code

Ngày 3/9, Công an TP.Hà Nội có văn bản hoả tốc đề nghị các quận, huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo các UBND xã, phường, thị trấn phối hợp thực hiện nhanh chóng cấp và kiểm tra giấy đi đường có mã QR Code.

Theo VnExpress, ngày 3/9, Công an Hà Nội tập huấn trực tuyến cho cán bộ các địa phương. Việc cấp giấy theo hình thức mới dự kiến triển khai từ sáng 4/9.

Các cơ sở cần chuẩn bị 2 bộ bàn ghế; 2 bộ máy tính có kèm màn hình, kết nối internet với cấu hình phần cứng hiện đại, phù hợp; 2 máy in tốc độ cao lập 3 địa chỉ email. Việc chuẩn bị 2 máy tính là để phòng trường hợp 1 máy gặp sự cố không khắc phục được.

Nghệ An: 2 mẹ con đang ngủ bị sét đánh thương vong

NLĐ – Thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 2/9, trong khi chị V.Y.M. (SN 1990, trú bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) cùng con là V.B.C. (SN 2017) đang ngủ trong nhà thì bất ngờ bị sét đánh trúng. 

Hậu quả, cháu C. tử vong tại chỗ, chị M. bị thương, cháy sém vai. Người thân đã đưa chị M. đi cấp cứu ngay sau đó.

Được biết, bản Mường Lống chưa có điện. Vào thời điểm xảy ra sự việc đau lòng trên, tại bản này có mưa lớn kèm theo sấm sét.

HLV Park Hang Seo triệu tập gấp Công Phượng, chờ đấu Úc

Dân Trí – Theo một số nguồn tin, tiền đạo Công Phượng sẽ được HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Australia trên sân nhà ngày 7/9 sắp tới.

Trước đó, Công Phượng đã không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam hồi đầu tháng 8/2021, và điều này khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy thiếu điều gì đó.

Được biết, Công Phượng đã xin ở nhà vì có việc gia đình. Tuy nhiên công việc của tiền đạo CLB HA Gia Lai đã được giải quyết xong, và anh sẵn sàng lên đội tuyển bất cứ lúc nào.

Related posts