Chính quyền TP.HCM đề xuất chiến lược sống chung với COVID-19, mở cửa trở lại từ ngày 15/9

Hiểu Minh

TP.HCM đang đề xuất nối lại các hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 15/9, chuyển từ chiến lược “Zero-COVID-19” sang sống chung với COVID-19.

Hãng thông tấn Reuters hôm 3 tháng 8, dẫn nguồn đề xuất dự thảo của chính quyền địa phương. Theo kế hoạch chưa được phê duyệt, trung tâm kinh tế của Việt Nam với chín triệu người đang nhắm đến mục tiêu nối lại các hoạt động kinh tế theo từng giai đoạn, và tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối năm nay.

Dự thảo đề xuất TP.HCM chuyển qua chiến lược ‘sống với COVID-19, tập trung vào việc phục hồi nền kinh tế, đồng thời duy trì các quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe. Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch sẽ được cấp các khoản vay lãi suất thấp và cắt giảm thuế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 1/9 cảnh báo rằng, Việt Nam có thể phải đối mặt với một trận chiến kéo dài và không thể dựa vào việc đóng cửa và cách ly vô thời hạn. Người đứng đầu Chính phủ cũng thừa nhận khả năng Việt Nam sẽ phải sống chung với COVID-19.

Tín hiệu trên được truyền thông trong nước VnExpress đưa tin, TP.HCM đã lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống COVID-19 và phục hồi kinh tế theo hai giai đoạn từ ngày 15/9 đến 31/12 và năm 2022 cùng những năm tiếp theo.

Nội dung được đề cập trong quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố do Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký.

Nguồn tin trên cũng cho hay, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi chiều 4/9, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, sẽ chọn Củ Chi và quận 7 làm thí điểm việc chuẩn bị kịch bản “bình thường mới” cho TP.HCM sau 15/9.

Liên quan đến diễn biến COVID-19 trong nước, Bộ Y tế ngày 4/9 công bố 9.521 ca nhiễm ở 39 tỉnh thành, giảm 5.373 ca so với hôm qua; 11.848 người khỏi bệnh; 347 ca tử vong.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 511.170 ca nhiễm, 282.516 ca đã được điều trị khỏi., 215.857 bệnh nhân đang điều trị. và 12.793 ca tử vong.

Thêm 9.521 ca COVID-19

Hiểu Minh

Chính phủ Đức quyết định viện trợ khoảng 2,5 triệu liều vắc-xin AstraZeneca để hỗ trợ Việt Nam (ảnh tổng hợp).

Thêm 9.521 ca COVID-19

Tính đến tối thứ Bảy 4/9, tổng số ca mắc mới trong ngày là 9.521 tại 39 tỉnh, thành phố. Trong đó, 4.734 trường hợp phát hiện trong cộng đồng.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là Sài Gòn (245.188), Bình Dương (128.893), Đồng Nai (27.306), Long An (24.329), Tiền Giang (10.438).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 511.170 ca nhiễm, đứng thứ 52/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160 (bình quân cứ 1 triệu người có 5.199 ca nhiễm).

Số bệnh nhân tử vong là 347, trong đó TP.HCM có 256 trường hợp. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.793 ca.

Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 6 ca dương tính COVID-19 từ 12h-18h ngày 4/9, nâng tổng số ca nghi nhiễm trong ngày lên 50.

Như vậy, trong đợt dịch thứ tư từ 29/4, Hà Nội ghi nhận 3.4748 ca nhiễm (không tính số ca nhiễm tại các bệnh viện tuyến trung ương).

Nhiều điểm lấy mẫu xét nghiệm ở Thanh Hoá xảy ra cảnh chen lấn

VnExpress – Theo ông Đầu Thanh Tùng, Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, một số địa phương, đơn vị lấy mẫu xét nghiệm không đảm bảo quy trình, quy định, như: tập trung đông người, không đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m, một bộ phận cán bộ y tế chưa thực hiện đúng quy trình lấy mẫu…

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn các ngành, địa phương tập huấn cho đội ngũ lấy mẫu xét nghiệm đúng quy trình khoa học, hoàn thành xong trước ngày 7/9; kiểm tra, chấn chỉnh những điểm sai sót.

Từ 27/4 đến nay, Thanh Hóa ghi nhận hơn 370 ca COVID-19, hơn 220 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phổi, 137 người ra viện, một ca tử vong.

Tỉnh Thanh Hóa đang giãn cách, phong tỏa ba huyện Nông Cống, Nga Sơn, Hậu Lộc và thành phố Thanh Hóa.

Đức tặng 2,5 triệu liều vắc-xin AstraZeneca cho Việt Nam

Tuoitre – Theo Bộ Ngoại giao, hôm 3-9, Chính phủ Đức quyết định viện trợ khoảng 2,5 triệu liều vắc xin AstraZeneca để hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19.

Trước đó, Chính phủ Đức cũng đã thông báo tặng Việt Nam lô trang thiết bị y tế gồm 75 máy thở, 15 màn hình điều trị bệnh và 20.000 máy đo nồng độ oxy.

Cho đến nay, viện trợ của Chính phủ Đức là sự hỗ trợ lớn nhất của một nước thành viên EU đối với Việt Nam.

Đức là một trong những nước tài trợ lớn nhất thế giới cho cơ chế COVAX, với tổng cam kết đóng góp trị giá 2,2 tỷ euro. Dự kiến đến cuối năm nay, Đức sẽ tài trợ 30 triệu liều vắc xin cho các nước đang phát triển.

Kịch bản giãn cách ở Sài Gòn sau 6/9: Vẫn ‘ai ở đâu ở yên đó’

Thanh Niên – Hôm nay (4/9), chỉ còn 2 ngày nữa là hết thời hạn 15 ngày siết chặt giãn cách ‘ai ở đâu ở yên đó’ mà Sài Gòn đang áp dụng, bắt đầu từ 23/8 – 6/9. Số ca nhiễm cộng đồng ở Sài Gòn hiện vẫn còn tăng cao.

Theo khảo sát ngày 3/9 của PV Thanh Niên, nhiều quận, huyện ở Sài Gòn cho hay tinh thần hiện nay là vẫn tiếp tục “ai ở đâu ở yên đó”.

Q.Bình Tân là địa bàn có ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất ở TP.HCM. Theo ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân, số ca nhiễm được công bố chính thức đến 3/9 với tổng 18.114 ca. Đáng chú ý, qua test nhanh, phát hiện thêm khoảng 14.000 mẫu dương tính, nhiệm vụ chính vẫn là chăm lo điều trị, an sinh, tiêm vắc-xin và tiếp tục giãn cách.

Cũng là quận vùng đỏ COVID-19, ông Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Q.8 cho biết, hiện chưa tính được cụ thể phương án giãn cách cho thời gian tới. Lý do là việc test nhanh sàng lọc trong cộng đồng vẫn đang tiếp tục, và thực tế là ngày nào test nhanh cũng ghi nhận thêm ca dương tính.

5 người bị đuối nước

VnExpress – Nhà bè bị lật, 2 người ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) bị đuối nước. Tại Quảng Trị, nhóm 5 nam sinh ra hồ nước chơi thì 3 em trượt chân và thiệt mạng.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 3/9, nhóm 9 người ngồi trên nhà bè đi chơi trên lòng hồ ở Làng Mới, xã Đồng Thịnh (Ngọc Lặc, Thanh Hóa). Khi bè cách bờ 50m thì bất ngờ mất cân bằng, chao đảo và lật úp khiến cả nhóm rơi xuống nước.

7 người sau đó tự bơi được vào bờ, anh Thảo và Bùi Ngọc Tú, 36 tuổi, ở cùng làng, mất dấu vết. Đêm qua, thi thể anh Tú được tìm thấy. Còn anh Thảo sáng nay cảnh sát cứu hộ phải dùng câu rà và thợ lặn mới tìm được, cách vị trí bị nạn khoảng 10m.

Tại Quảng Trị, khoảng 13h30 chiều 4/9, tại khu vực hồ nước lò gạch ở xã Cam Hiếu (Cam Lộ), 5 nam sinh trường Tiểu học và THCS Cam Hiếu đến chơi, không may 3 em trượt chân xuống hồ.

3 nam sinh này học lớp 4, 5 và 8. 2 em còn lại nhanh chóng chạy về báo người thân đến cứu. Nhà chức trách đưa cả 3 em lên bờ, sơ cấp cứu nhưng không thành công.

Related posts