Tin VN sáng thứ Tư: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sắp thăm Việt Nam; Bộ Quốc phòng cùng 10 tỉnh được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Hiểu Minh

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sắp thăm Việt Nam

Tuoitre – Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Ngoại trưởng kiêm Ủy viên Quốc vụ Vương Nghị sẽ thăm Việt Nam, Campuchia, Singapore và Hàn Quốc từ ngày 10 đến 15/9 tới.

Thông tin về chuyến thăm được ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thông báo trong cuộc họp báo ngày 7/9.

Trước khi ông Vương Nghị khởi hành thăm các nước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo các nước thuộc vùng sông Mekong, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 7 vào ngày 9/9 tới.

Theo ông Uông Văn Bân, trong thời gian đến thăm Việt Nam, Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ tham dự phiên họp thứ 13 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc với các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Ông Vương Nghị cũng sẽ đến thăm Campuchia, Singapore và Hàn Quốc.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, khi được hỏi về mục đích của chuyến đi, ông Uông Văn Bân cho biết bốn nước trên đều là láng giềng gần gũi và là đối tác quan trọng với Trung Quốc, là những nước đã và đang cùng Trung Quốc đi đầu trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch và phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Người phát ngôn này cũng nhấn mạnh chuyến công du của ngoại trưởng Trung Quốc là nhằm chứng minh Bắc Kinh coi trọng việc tăng cường hợp tác với Việt Nam, Campuchia, Singapore và Hàn Quốc.

Chuyến đi sẽ tập trung vào hợp tác phòng chống dịch COVID-19 và “đi sâu vào việc triển khai sáng kiến Vành đai, Con đường”, ngoài ra còn có thảo luận về chủ nghĩa đa phương. 

Theo thông báo được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thăm Việt Nam theo lời mời của Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 10 đến 12/9.

Bão Conson khi vào Biển Đông cường độ rất mạnh, giật cấp 13, 14

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1h ngày 8/9 vị trí tâm bão nằm trên khu vực miền trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8/9 (tức 60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo các giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 01 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (tức 100-130km/giờ), giật cấp 14.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm ngày 09/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển đông: cấp 3.

Bộ Quốc phòng cùng 10 tỉnh được yêu cầu sẵn sàng hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Vietnamnet – Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Quốc phòng, cùng 10 tỉnh, thành phố phía Bắc chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

10 tỉnh được yêu cầu chuẩn bị nhân lực gồm: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình và Hòa Bình.

Theo đó, Bộ Quốc phòng và 10 tỉnh này sẽ hỗ trợ cho Hà Nội khi cần thiết trong việc xét nghiệm, phân loại F0, điều trị hợp lý, truy vết F1 để quản lý, tổ chức tiêm vắc-xin.

Hà Nội điều chỉnh quy định về giấy đi đường, cho dùng giấy cũ

Dantri – Trao đổi với báo chí ngày 7/9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, cầu thị các ý kiến để kịp thời điều chỉnh việc cấp và kiểm tra giấy đi đường phù hợp với thực tế.

Trước mắt, TP cho tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, điều chỉnh đến khi đạt hiệu quả thì mới nhập hai loại giấy thành một.

Như vậy từ 6h ngày 8/9, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc sử dụng mẫu giấy đi đường cả mới và cũ; người dân chưa có giấy đi đường mẫu mới thì tiếp tục sử dụng giấy trước đây (đơn vị tự cấp) khi tham gia giao thông.

Bình Dương nới lỏng giãn cách TP. Thủ Dầu Một

VnExpress – Ngày 7/9, Tỉnh Bình Dương đã cho TP Thủ Dầu Một trở về trạng thái “bình thường mới” trong bối cảnh số ca Covid-19 ở địa phương này giảm mạnh. Đầu tháng 8, có ngày thành phố ghi nhận hơn 400 ca, đến những ngày gần đây còn hơn 100 ca, thậm chí ngày 4/9 chỉ 27 ca. Hiện, Thủ Dầu Một ghi nhận 7.004 ca, chiếm 5% ca nhiễm toàn tỉnh.

Theo dự kiến, trong tuần đầu tiên, người dân phường nào ở phường đó. Tuần tiếp theo, người dân 14 phường trong thành phố sẽ được phép qua lại. Các chợ truyền thống và những siêu thị được mở cửa nhưng tiểu thương bắt buộc phải được tiêm vaccine.

Hôm qua, bốn huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng và Bắc Tân Uyên đã được nới lỏng giãn cách xã hội, từ Chỉ thị 16 xuống Chỉ thị 15 và 15 nâng cao. Người dân được phép ra đường mua đồ thiết yếu, nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh nhu yếu phẩm đã hoạt động trở lại. Đây là bốn huyện “vùng xanh” đầu tiên của tỉnh tiến tới trở về cuộc sống “bình thường mới”. Hai thành phố và hai thị xã còn lại gồm Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên và Bến Cát tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16.

Bình Dương đã ghi nhận 138.593 ca Covid-19, gần 85.000 bệnh nhân xuất viện, 1.176 ca tử vong. Tỉnh đã tiêm 1.408.779 mũi 1 và 46.866 người được tiêm mũi 2. Dự kiến 10/9, toàn tỉnh phủ 100% người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1.

TP.HCM đang thiết kế “thẻ xanh COVID-19” để mở cửa kinh tế

Laodong – Chiều ngày 7/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố và nhóm chuyên gia y tế, kinh tế đang thiết kế “thẻ xanh COVID-19”.

Sau ngày 15/9, công sở, các hoạt động kinh tế, dịch vụ, vận tải… muốn mở lại phải đáp ứng các điều kiện an toàn. “Một trong những điều kiện an toàn khi người dân tham gia các hoạt động sau này là tiêm vắc-xin. Thành phố mong muốn được Trung ương cung cấp thêm vaccine để tiêm đủ mũi 2 cho người dân” – ông Mãi nói.

Được biết, dự kiến TP.HCM sẽ thí điểm “thẻ xanh COVID-19” ở quận 7 (nơi đã kiểm soát được dịch), sau đó mới từng bước áp dụng ở các địa phương khác khi đã kiểm soát được dịch.

TP.HCM sẽ có 2 sự điều chỉnh theo hướng nới lỏng. Thứ nhất là các siêu thị sẽ mở đến từng xã, phường, thị trấn để shipper mua hàng cho người dân và người dân “vùng xanh” đi chợ 1 lần/tuần. Các địa bàn quận 7, huyện Củ Chi và các quận, huyện “vùng xanh” có thể quy định đi chợ 2 lần/tuần nếu đủ điều kiện.

Thứ 2 là từ nay đến ngày 15/9, một số địa bàn vùng xanh sẽ thí điểm mở lại một số dịch vụ bán thức ăn mang về.

Related posts