Tin Việt Nam: Quân đội điều 175 máy bay, xe đặc chủng ứng phó bão

Hiểu Minh

Quân đội điều 175 máy bay, xe đặc chủng ứng phó bão

Dân Trí – Chiều nay (11/9), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp trực tuyến ứng phó với bão số 5 (Conson).

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT cho biết: Hiện đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 71.000 tàu thuyền với gần 350.000 lao động biết hướng di chuyển của bão số 5, trong đó có 89 tàu hoạt động ven bờ trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Bình Định đang di chuyển vào bờ.

Ông Tiến cho biết, đến thời điểm hiện tại không còn tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Về phương án sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão số 5 đổ bộ, ông Tiến  cho biết, các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong vùng ảnh hưởng của bão đã rà soát sơ tán dân trong tình huống dịch COVID-19, dự kiến sẽ phải sơ tán hơn 331.000 người. 

Các địa phương trên đã rà soát các đối tượng thuộc diện F0, F1 để có phương án cách ly, sơ tán cũng như biện pháp y tế phù hợp để an toàn dịch bệnh. Các khu vực cách ly đã có phương án sơ tán dân đảm bảo an toàn tại chỗ.

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tại, bão số 5 cách bờ 130-140km, tốc độ di chuyển khá chậm và bão đang ở cường độ cấp 9.

“Dựa trên các kết quả tính toán và tham khảo các đài dự  báo quốc tế, bão số 5 nhiều khả năng sẽ đi vào các địa phương từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Đây là khu vực chịu tác động trọng tâm của bão số 5. Hiện tại tâm bão vẫn ở bên ngoài, nhưng hệ thống mây của bão đã kéo vào đất liền nên đã gây mưa lớn, gió  mạnh nhiều nơi trên đất liền”, ông Khiêm cho biết.

“Từ ngày 12-14/9 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Ngoài ra, từ nay đến ngày 12/9, các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-80mm/24h, có nơi trên 100 mm/24h”, ông Khiêm thông tin.

Tại cuộc họp, Đại tá Phạm Hải Châu, Phó chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, hiện nay quân đội vẫn duy trì và sẵn sàng tăng cường hơn 530.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 3.700 phương tiện để tham gia cùng các lực lượng khác ứng phó với bão số 5 khi có tình huống xấu xảy ra. 

“Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng 15 máy bay, 105 tàu, hơn 1.000 xuồng các loại và 160 xe đặc chủng để sẵn sàng tham gia ứng cứu cho tình huống xấu xảy ra khi bão đổ bộ”, Đại tá Phạm Hải Châu thông tin thêm.

Thủ tướng sốt ruột vì một tỉnh từ ‘xanh rờn’ thành ‘đỏ rực’ COVID-19

Dân Trí – Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương báo cáo về tình hình, 3 địa phương cũng được Ban chỉ đạo quốc gia khuyến cáo cần tiếp tục nỗ lực, triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch là TP.HCM, Bình Dương, Kiên Giang. Đặc biệt, Kiên Giang được đánh giá là từ một tỉnh “xanh” đang có nguy cơ chuyển “đỏ”.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết, tỷ lệ ca nhiễm ngoài cộng đồng tăng ở các địa bàn với tỷ lệ 62%.

Thủ tướng bày tỏ lo ngại vì tình hình dịch diễn biến phức tạp tại Kiên Giang bởi mức độ lây nhiễm rất lớn, ở cấp số nhân. Thủ tướng nhận định, việc này cho thấy tốc độ xét nghiệm chậm hơn tốc độ lây nhiễm, địa phương đã không xét nghiệm trên diện rộng để tầm soát dịch bệnh.

“Ở vùng “đỏ”, vùng “cam” thì phải tập trung xét nghiệm thần tốc, tốc độ xét nghiệm phải nhanh hơn tốc độ lây nhiễm. Vậy mà Kiên Giang, tỷ lệ ca nhiễm trong cộng đồng giờ là 62%, chắc chắn 10 ngày tới còn lan ra nữa. Đây là do địa phương không quán triệt hết các biện pháp mà phòng chống dịch theo chỉ đạo. Từ một tỉnh “xanh rờn” thành “đỏ rực” như thế, tỷ lệ ca nhiễm ngoài cộng đồng như vậy thì bao giờ mới sàng lọc hết được?” – Thủ tướng sốt ruột.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương nghiên cứu kỹ các chỉ đạo của Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, triển khai nhiệm vụ khẩn trương, không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác.

Thêm 11,932 ca COVID-19

VnExpress – Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại Sài Gòn 291.871, Bình Dương 153.830, Đồng Nai 33.842, Long An 27.874, Tiền Giang 11.577, Đồng Tháp 7.783, Khánh Hòa 7.219, Tây Ninh 6.468, Đà Nẵng 4.799, Cần Thơ 4.677, Hà Nội 3.992, Bà Rịa – Vũng Tàu 3.839, Kiên Giang 3.034, Phú Yên 2.871, Bình Thuận 2.828, An Giang 2.583, Bắc Ninh 1.863, Bến Tre 1.819, Nghệ An 1.774, Trà Vinh 1.412, Đăk Lăk 1.400, Quảng Bình 1.131, Sóc Trăng 991, Quảng Ngãi 940, Bình Phước 884, Bình Định 868, Thừa Thiên Huế 745, Ninh Thuận 741, Quảng Nam 537, Gia Lai 519, Hà Tĩnh 446, Đăk Nông 425, Thanh Hóa 378, Hưng Yên 287, Sơn La 251, Bạc Liêu 249.

Số bệnh nhân tử vong trong ngày là 217. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.018 ca. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận 601.349 ca nhiễm.

Võ sư Hoàng Vĩnh Giang qua đời

VnExpress – Phó Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang đột quỵ, qua đời ở tuổi 75 trưa 11/9.

Theo ông Trần Văn Mạnh – Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), ông Giang qua đời khi ngủ trưa tại nhà riêng.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến cho hay: “Thể thao Việt Nam phát triển như hiện nay có dấu ấn và đóng góp to lớn của ông Hoàng Vĩnh Giang. Sự ra đi của ông chắc chắn là tổn thất lớn đối với thể thao nước nhà”.

Ông Giang sinh năm 1946, con trai của cố giáo sư Hoàng Minh Giám – người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (giai đoạn 1947-1954) và Bộ trưởng Bộ Văn hóa (1954-1976). Từ nhỏ, ông đã có tố chất đặc biệt với thể thao, từng vô địch nhảy cao, chơi bóng rổ và học võ, từ boxing tới các môn võ cổ truyền. Ông là một võ sư Vịnh Xuân quyền, nhiều năm nắm giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam.

Related posts