Số ca nhiễm và tự vong tại NSW giảm: 1127 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua

NSW ghi nhận 1127 ca nhiễm mới và 2 tử vong trong 24 giờ qua.

Hai tử vong là một người đàn ông tuổi 50s sống ở phía tây Sydney, mất ở bệnh viên Concord, người này chích ngừa một liều 3 ngày trước khi thử nghiệm dương tính. Người kia là một bà cụ tuổi 80s, đã chích một liều, mất ở bệnh viện Ryde.

“Quá sớm” để nói là biểu đồ của NSW đã bằng phẳng (the curve has been flattened)

Dr Jeremy McAnulty thay mặt cho Bộ Y Tế NSW cho biết trong lúc các ca nhiễm tại NSW đã không gia tăng đáng kể, nhưng còn sớm để xác nhận số ca nhiễm của NSW đã lên đến đỉnh hay chưa.

“Còn quá sớm để nói là biểu đồ của NSW đã bằng phẳng, nhưng chúng ta đã thấy, số ca nhiễm đã không tăng nhanh giống như trước đây, chúng ta phải chờ hệ quả của cuối tuần vừa rồi,” Dr McAnulty cho biết.

“Chúng ta phải chờ xem những gì sẽ xảy ra từ nay đến cuối tuần. Nhưng thật vui khi thấy tỉ lệ chích ngừa tăng nhanh.”

Ông McAnulty nói rằng chích ngừa là chìa khóa để ngăn chận sự bùng phát và kêu gọi người dân tiếp tục giữ được tỉ lệ cao như hiện nay.

Victoria ghi nhận 450 ca nhiễm mới và 2 tử vong

Trong lúc số ca nhiễm tại NSW không tăng nhanh thì tình hình tại Victoria thật đáng lo ngại. Trong số 450 ca nhiễm mới có đến 316 ca không biết nguồn gốc và những người này vẫn đi lại trong cộng đồng trong lúc bị nhiễm.

Sự nới lỏng không đồng đều tại NSW gây bất mãn

Sự nới lỏng đối với những người đã chích ngừa đã tạo ra sự bất mãn đối với cư dân của các vùng nóng và thị trưởng của các vùng này cho rằng có một sự bất bình đẳng trong luật phong tỏa.

Kể từ hôm qua, cư dân của những vùng bên ngoài 12 vùng nóng có quyền được tụ tập ngoài trời 5 người đã chích ngừa. Trong lúc đó tại 12 vùng nóng, bạn chỉ được quyền tụ tập 2 người trong gia đình ngoài trời trong hai giờ miễn là những người đó đã chích ngừa và trên 16 tuổi.

Thị trường của vùng Canterbury-Bankstown, ông Khal Asfour nói rằng sự khác biệt về luật nới lỏng trên toàn Sydney đã cho thấy “sự vô lý của luật y tế,” và sự hỏi nó thay đổi “từ con đường này đến con đường kia, hay từ suburb này đến suburb kia”.

“Chính quyền đổ lỗi cho người dân không tuân thủ luật y tế, nhưng hãy chỉ cho tôi thấy có luật y tế nào nói rằng ngồi ngoài park với khoảng cách an toàn sẽ gây phát tán vi khuẩn,” Thị trường Asfour nói với tờ The Sydney Morning Herald.

Ông nói rằng cộng đồng của ông đã quá chán với sự thay đổi luật lệ liên tục và đổ lỗi người khác cho những thất bại của mình.

Trong lúc đó Thị trưởng của Cumberland, ông Steve Christou nói rằng nới lỏng quá ít như thế tại những vùng nóng là không công bằng. Ông cho biết là ông luôn tranh đấu với chính quyền tại sao cư dân tại các vùng nóng phải sống “với những luật lệ quá khắt khe trong lúc những khác của Sydney thì không.”

Vào hôm thứ Hai, Thủ hiến Gladys Berejiklian cho biết còn quá sớm để nới lỏng tại những vùng nóng, biện minh rằng có nhiều yếu tố cần phải tham khảo với chuyên viên y tế.

Related posts