Các chuyến bay quốc tế của hãng Qantas sẽ bắt đầu lại vào tháng 12

Việt Luận News

Thông hành vaccine sẽ bắt đầu sử dùng trong vài tuần tới để cho phép người Úc chứng minh đã chích ngừa Covid xong khi đi ngoại quốc và trở lại. Thủ tướng Scott Marrions cho biết thông hành vaccine và cách ly tại nhà sẽ là chìa khóa để nước Úc mở cửa với thế giới.

Vào hôm thứ Ba 14/9,  Giám đốc của Qantas, Alan Joyce, cho biết các chuyến bay quốc tế đầu tiên của hãng Qantas sau gần hai năm gián đoạn sẽ bắt đầu bay lại vào ngày 18 tháng 12 đến London, Los Angeles, Vancouver và Singapore

Các chuyến bay này sẽ khởi hành từ Melbourne và Sydney, và đi London sẽ chuyển máy bay tại Perth hoặc Singapore.

Và nếu những nơi bạn muốn đi không có tên trong danh sách trên, đừng lo lắng. Nhiều nơi khác sẽ được cộng thêm vào những ngày sau đó. Tin vui cho người dân Queensland là các chuyến bay từ Brisbane đi Singapore và Los Angeles cũng đã sẵn sàng.

Dưới đây là lịch trình các chuyến bay từ Úc đi ngoại quốc của Qantas bắt đầu từ ngày 18 tháng 12:

(Ghi nhớ lịch trình dưới đây chỉ là dự tính của Qantas, có thể thay đổi vào giờ chót vì tình hình y tế của Úc và nước đến):

Sydney-London 18 tháng 12

Melbourne-London 18 tháng 12

Sydney-Los Angeles 18 tháng 12

Sydney-Vancouver 18 tháng 12

Sydney-Singapore 18 tháng 12

Melbourne-Singapore 18 tháng 12

Melbourne-Los Angeles 19 tháng 12

Brisbane-Los Angeles 19 tháng 12

Brisbane-Singapore 19 tháng 12

Sydney-Tokyo 19 tháng 12

Sydney-Fiji 19 tháng 12

Sydney-Honolulu 20 tháng 12

Các chuyến bay đến New Zealand cũng sẽ được bán trước Giáng sinh nếu như Úc và New Zealand mở cửa lại trước thời điểm đó.

Bạn đừng nên mong đợi mua vé rẻ ở những chuyến bay đầu tiên. Hành khách phải trả từ $1600 đến $2300 một chiều để đến London và LA. Chuyến về rẻ hơn một chút.

Tổng giám đốc của Qantas, Alan Joyce, xác nhận rõ là các hành khách cần phải chích ngừa xong hai liều để đi các chuyến bay này và một số nơi đến có thể đòi hỏi du khách phải xét nghiệm âm tính 72 giờ trước khi máy bay cất cánh.

Qantas dự tính sẽ cộng Hong Kong vào danh sách nơi đến vào tháng Hai, sau đó là Bali, Thailand, Vietnam, Philippines và Johannesburg vào tháng 4.

Những hãng hành không khác của có lịch trình bay đến Úc từ ngày 18 tháng 12 bao gồm Fiji Airways và Air Canada.

Cho đến nay vẫn chưa rõ chính phủ Úc sẽ đòi hỏi một hình thức cách ly như thế nào đối với du khách đến Úc và người Úc từ ngoại quốc trở về.

Ông Alan Joyce cho biết nếu chính phủ tiếp tục sử dụng hình thức cách ly tại khách sạn vẫn không làm thay lịch trình của công ty nhưng ông nghĩ một hình thức cách ly tại nhà sẽ thuận lợi hơn cho người đến và công ty.

Related posts