Cảnh sát NSW sẽ không để biểu tình xảy ra trong trung tâm thành phố Sydney hôm nay

Các tử vong bao gồm một người tuổi 40s, một người tuổi 60s, hai người tuổi 70s và hai người tuổi 80s. Trong số 6 người này có ba người chưa chích ngừa và ba người mới chích một liều.

Tính đến 8 giờ tối hôm qua, tỉ lệ chích ngừa tại NSW tiến triển tốt với 81.2% đã chích xong một liều và 50.6% đã chính xong hai liều.

Hiện tại có 1219 bệnh nhân Covid đang chữa trị trong bệnh viện, với 233 người đang nằm trong ICU và 123 người cần máy trợ thở.

Hôm qua có 120,954 người xét nghiệm Covid, so với một ngày trước đó là 155,334.

Trong số 1331 ca nhiễm mới bao gồm: 400 ở vùng tây nam Sydney, 326 ở vùng miền tây Sydney, 164 ở vùng đông tây Sydney, 160 ở Sydney, 75 ở Illawarra Shoalhaven, 47 ở Nepean Blue Mountains, 40 ở Northern Sydney, 30 ở Hunter New England, 29 ở Central Coast, 17 ở vùng miền tây của NSW, 8 ở vùng phía nam của NSW, ở Far West, 4 ở Murrumbidgee, 8 trong các nhà tù và 17 chưa xác nhận.

Hôm nay hàng ngàn người NSW sẽ “enjoy” ngày đầu tiên được picnic mặc dầu thời tiết không quá lý tưởng.

Những người phản đối phong tỏa và vaccine dự tính sẽ tổ chức biểu tình tại trung tâm thành phố Sydney và Melbourne vào hôm nay.

Hàng ngàn cảnh sát tại NSW sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chận cuộc biểu tình xảy ra bao gồm các phương tiện di chuyển công cộng không được dừng lại trong trung tâm thành phố, các taxi và xe tư nhân đến trung tâm thành phố trong khoảng thời gian từ 9am đến 3pm sẽ bị kiểm soát chặt chẽ.

Tia hy vọng cho người Úc bị kẹt ở ngoại quốc 

Hàng ngàn người Úc bị kẹt ở ngoại quốc có thể được trở về Úc trước Giáng Sinh nếu như chưng trình thử nghiệm cách ly ở nhà, bắt đầu trong vài tuần tới – thành công.

Chương trình được thử nghiệm tại NSW với 175 người đã chích xong hai liều, đa số là nhân viên của Qantas. Họ sẽ bị cách ly tại nhà trong 7 ngày, được theo dõi bởi hệ thống định vị và nhận diện mặt (geolocation and facial-recognition technology).

Nếu thành công, chính phủ NSW sẽ tiến hành nhanh để thành lập chương trình cho phép nhiều người đến Úc từ ngoại quốc.

Chương trình cách ly tại khách sạn vẫn giữ lại cho những người chưa chích ngừa.

Hiện tại có hơn 40,000 người Úc bị kẹt ở ngoại quốc bởi vì biên giới bị đóng cửa và Thủ tướng Gladys Berejiklian nói với các ký giả vào hôm thứ Sáu là bà hy vọng nhiều người trong số đó sẽ được về Úc để hưởng Giáng Sinh.

Trong 24 giờ qua, Victoria ghi nhận 535 ca nhiễm mới và một tử vong.

Related posts