Đảng Cộng hòa Mỹ kêu gọi xem lại vai trò của Bắc Kinh trong các thể chế toàn cầu

Phụng Minh

Chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva (ảnh minh họa: Youtube/ CNBC International TV).

Reuters đưa tin, Chủ tịch Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva khi còn là Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới đã gây áp lực buộc cấp dưới phải nâng xếp hạng về môi trường kinh doanh của Trung Quốc. Hôm thứ Sáu (17/9), nhiều thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ đã lên án hành động không đúng đắn của bà Georgieva và yêu cầu phải chịu trách nhiệm.

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty của tiểu bang Tennessee thúc giục chính phủ Hoa Kỳ “yêu cầu trách nhiệm giải trình”, nói rằng bà Georgieva “thiết kế một kế hoạch tham nhũng” để thao túng Báo cáo Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới.

Sau khi phát hiện ra các vi phạm dữ liệu trong Báo cáo Kinh doanh năm 2020, Ngân hàng Thế giới đã tạm thời đình chỉ việc phát hành báo cáo và Ủy ban Đạo đức của Ngân hàng đã ủy nhiệm một cơ quan luật sư tiến hành một cuộc điều tra bên ngoài về tính toàn vẹn của dữ liệu. Các phát hiện đã đặt câu hỏi về tính liêm chính của bà Georgieva trong nhiệm kỳ của bà tại Ngân hàng Thế giới.

Vào thứ Năm (ngày 16/9), Ngân hàng Thế giới đã công bố kết quả cuộc khảo sát, kết luận rằng các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng, bao gồm cả bà Georgieva, đã tham gia gây áp lực lên các chuyên gia kinh tế để giúp cải thiện đánh giá về môi trường kinh doanh của Trung Quốc trong năm 2018.

Tuyên bố của ngân hàng cho hay: “Chúng tôi cần tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ về kế hoạch tham nhũng gây chấn động này và khôi phục báo cáo có giá trị này trong những điều kiện mà chúng tôi có thể tin tưởng, thay vì hủy bỏ nó”, “Chủ nghĩa đa phương không có nghĩa là làm mọi thứ cần thiết (để phục vụ cho ĐCSTQ) để có thêm tiền từ ĐCSTQ”.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida nói: “Không ai nên ngạc nhiên khi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để mua chuộc các cá nhân và thể chế”.

Ông Rubio là thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Ông cũng cho rằng cách tiếp cận này đã thâm nhập vào DNA của ĐCSTQ. Ông nói: “Những kẻ đồng phạm đó cần phải chịu trách nhiệm. Các quốc gia tự do cần nghiêm túc đánh giá lại vai trò mà chúng ta đã cho phép Bắc Kinh thực hiện trong các thể chế toàn cầu”.

Related posts