TT Biden phát biểu tại LHQ: Hoa Kỳ không muốn một cuộc chiến tranh lạnh mới

Tổng Thống Joe Biden đọc diễn văn tại Đại Hội Đồng Liên Hiện Quốc. Ảnh: cfr.org

NEW YORK – UNITED NATION – Tổng Thống Joe Biden trình bày về một kỷ nguyên mới của sự cạnh tranh mạnh mẽ mà không có chiến tranh lạnh, trong bài diễn văn đầu tiên của ông tại Liên Hiệp Quốc trong ngày 21/9, đồng thời  hứa hẹn một sự kiềm chế từ Quân Đội Hoa Kỳ, và những cam kết mới để đối phó với sự biến đổi khí hậu.

Ông cho biết Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi cam kết tài chánh về viện trợ khí hậu, và chi 10 tỷ Mỹ Kim để chống đói. Tổng Thống  Biden đã không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh độc tài đang lên của Hoa Kỳ. Nhưng ông đưa ra những lời ám chỉ ngầm về Bắc Kinh trong suốt bài diễn văn, khi Hoa Kỳ đối đầu với Trung Quốc tại Ấn Độ-Thái Bình Dương, và về các vấn đề thương mại và nhân quyền.

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng cho biết: Hoa Kỳ sẽ giúp giải quyết  các cuộc khủng hoảng từ Iran đến Bán Đảo Triều Tiên, cả vấn đề Ethiopia. Ông nói rằng: Thế giới phải đối diện với một “thập niên đầy tính quyết định,”  các nhà lãnh đạo cần hợp tác cùng nhau để chống lại đại dịch coronavirus; để thay đổi một hành tinh đang nóng lên cũng như các mối đe dọa trên trang mạng.

Và ông vẫn cam kết giải quyết hòa bình tranh chấp với Iran, về chương trình nguyên tử của nước này. Ông tuyên bố sẽ bảo vệ đồng minh của Hoa Kỳ là Do Thái, nhưng nói rằng một giải pháp hai nhà nước với người Palestine vẫn là cần thiết, mặc dù đây là một mục tiêu xa vời.

Related posts