Vùng tây nam và nam của Sydney không còn mối bận tâm của chính phủ. Moderna tốt hơn Pfizer theo một nghiên cứu mới nhất

Bà Thủ hiến NSW trong buổi họp báo sáng nay (ảnh ABC)

NSW ghi nhận 1043 ca nhiễm mới và 11 tử vong trong 24 giờ qua.

Tử vong bao gồm năm phụ nữ và sáu đàn ông: một người tuổi 40s, hai người tuổi 50s, một người tuổi 60s, sáu người tuổi 80s và một người tuổi 90s.

“Mười người chưa chích ngừa và một người đã chích xong hai liều. Tất cả đều đã bệnh sẵn,” Bộ Y tế NSW cho biết.

Mối bận tâm của chính phủ di chuyển từ vùng miền tây và tây nam của Sydney đến vùng Illawarra với 103 ca nhiễm sau một đêm, Trưởng Y tế của NSW cho biết.

“Hai vùng bị ảnh hưởng nặng nhất là Wollongong và Shellharbour. Tôi kêu gọi mọi người trong vùng cảnh giác. Hãy đi xét nghiệm và chích ngừa sớm nhất,” Dr Chant nói.

Trong số 1043 ca nhiễm bao gồm 256 ca từ vùng tây nam Sydney, 211 từ vùng miền tây Sydney, 107 từ Sydney, 123 từ vùng đông nam của thành phố lớn Sydney, còn lại là những vùng xa.

Trong lúc các ca nhiễm đã ổn định ở mức trên dưới 1000 ca mỗi ngày, tỉ lệ chích ngừa tại NSW gia tăng với hơn 56% dân số đã chích xong 2 liều và hơn 84% đã chích một liều.

Với đà này NSW sẽ đạt mốc điểm 70% chích xong hai liều vào ngày 7 tháng 10 và tiểu bang sẽ mở cửa vào thứ Hai sau đó, theo bà Thủ hiến.

Mốc điểm 80% sẽ đạt được 10 ngày sau đó.

Thủ hiến NSW không muốn gọi ngày được nới lỏng là ngày “Freedom Day” giống như bên Anh bởi vì theo bà chương trình mở cửa của tiểu bang sẽ diễn ra một cách thận trọng và từng bước một.

Queensland thay đổi luật đeo khẩu trang

Phát biểu với báo chí sáng nay, Phó Thủ hiến QLD Steven Miles công bố luật mang khẩu trang tại tiểu bang vẫn tiếp tục áp dụng với sự thay đổi nhỏ.

“Một khi bạn ngồi, bạn có quyền tháo khẩu trang ra, bạn không cần phải chờ cho đến lúc ăn hoặc uống,” ông Miller nói.

Sự thay đổi này được áp dụng cho tất cả mọi nơi, mọi hoàn cảnh: tại chỗ làm việc, công cộng, tại trường, cinema hay sân vận động.

Nước Úc đạt được mốc điểm quan trọng hôm nay

Nước Úc vừa đạt được mốc điểm chích ngừa quan trọng hôm nay, với hơn 50% dân số của Úc đã chích xong hai liều.

Theo con số mới nhất của chính phủ liên bang, 50.15% dân số Úc tuổi trên 16 đã chích xong hai liều.

Nước Úc đang tiến đến gần hơn mốc điểm 80% chích xong hai liều để có thể đi ngoại quốc theo kế hoạch của quốc gia.

Nghiên cứu cho thấy Moderna hiệu quả hơn Pfizer

Một nghiên cứu mới nhất ở Mỹ cho thấy thuốc ngừa Moderna hiệu quả hơn Pfizer để chống lại Covid-19.

Hơn 5000 nhân viên y tế trên 25 tiểu bang của Mỹ đã tham gia chương trình nghiên cứu này, kết quả được công bố trên tạp san y khoa The New England Journal of Medicine vào tuần này.

Cuộc thí nghiệm này cho thấy hiệu quả của Moderna để phòng chống lại Covid-19 là 96% so với Pfizer là 89%.

Thee Moderna Covid-19 vaccine may be more effective than the Pfizer vaccine, a study has found. Picture: NCA NewsWire/Dan Peled

Một nghiên cứu khác được công bố bởi cơ quan y tế The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), cho thấy hiệu quả của Pfizer giảm từ 91% xuống còn 77% sau 4 tháng kể từ ngày chích xong liều thứ hai.

Trong lúc đó thì Moderna không giảm hiệu quả trong cùng khoảng thời gian.

Bà Gladys cảnh báo những người không chịu chích ngừa

Trong buổi họp báo sáng nay, Thủ hiến Gladys Berejiklian một lần nữa lập lại lời cảnh cáo của bà: những người không chích ngừa sẽ không được ra khỏi sự phong tỏa một khi tiểu bang đạt đến mốc điểm 80% chích xong hai liều.

Bà cho biết chính phủ của bà đang suy nghĩ để quyết định khi nào những người không chịu chích ngừa có thể tham gia cùng với những người chích ngừa để được hưởng thêm những sự tự do.

“Tôi luôn luôn nói rằng thật là quyết định khó khăn và kinh khủng khi tôi đòi hỏi người dân phải ở nhà và cả cộng đồng bị phong tỏa”.

Bà Berejiklian nói sở dĩ bà phải có quyết định đó chỉ để hệ thống bệnh viện không bị quá tải.

“Chúng ta muốn bảo vệ mạng sống con người và bảo đảm những người yếu (vulnerable) cũng có cơ hội được bảo vệ,” bà nói.

Tại Victoria trong 24 giờ qua có 733 ca nhiễm mới và một tử vong

Giáo sư của Đại học Sydney University Robert Booy cho biết ông lo ngại là các ca nhiễm ở Victoria sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát và sẽ đạt đến con số 1000 ca mỗi ngày giống như Sydney trong một ngày gần đây.

Related posts