Mưa lớn ở Nghệ An: 1 người mất tích, gần 700 ngôi nhà bị ngập

Anh Thư

Mưa lớn ở Nghệ An: 1 người mất tích, gần 700 ngôi nhà bị ngập
Người dân xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu di dời tài sản ra khỏi vùng ngập lụt. (Ảnh: Việt Hùng/nghean.gov.vn)

Mưa lớn ở Nghệ An do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6 đã khiến nước lũ dâng nhanh, một người mất tích, gần 700 ngôi nhà bị ngập, hàng trăm người phải di dời khẩn cấp.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tính đến sáng 26/9, mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại cho các địa phương của tỉnh.

Đặc biệt, mưa lũ đã khiến 1 người mất tích là anh N. X. H. (sinh năm 1990, trú tại xóm 1, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ).

Toàn tỉnh có 696 ngôi nhà bị ngập (trong đó huyện Quỳnh Lưu có nhiều nhất với 574 ngôi nhà); 82 hộ phải di dời do nhà bị ngập, sạt lở đất; 5 nhà kiên cố bị đất sạt lở tràn vào nhà; 1 nhà bán kiên cố bị sập đổ.

Đặc biệt, tại huyện Quỳnh Lưu, mưa lớn dồn dập trong mấy ngày qua khiến nước lũ tràn về gây ngập nhiều xã như: Quỳnh Lâm, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Thanh, Quỳnh Châu…, có nơi ngập trên 1 m, cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 647,82 ha lúa; 2.441,1 ha ngô, rau màu bị ngập. Mưa lũ cũng khiến 5.394 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. 778,16 ha ao, hồ nhỏ nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại.

Mưa lớn cũng khiến nhiều công trình giao thông địa phương bị thiệt hại. Có 37 vị trí cầu tràn bị ngập nước, chia cắt; 7,89 km đường giao thông địa phương bị sói mòn, sạt lở.

Tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các địa phương phải thường xuyên theo dõi, chủ động đối phó với mưa lớn để đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại các điểm ngập úng, các lực lượng chức năng cần đảm bảo chốt kiểm soát, không để người dân qua lại khi nước dâng cao.

Bên cạnh đó, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải có phương án vận hành, điều tiết xả lũ theo kế hoạch, thông báo cho người dân biết rõ để chủ động di dời người và tài sản đảm bảo an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, đêm qua (25/9), lũ thượng nguồn sông Hiếu (Nghệ An) đã đạt đỉnh, đỉnh lũ tại trạm Quỳ Châu là 74,25m (lúc 21h25), dưới báo động 2 là 0,25 m và đang xuống.

Sáng nay (26/9), mực nước các sông ở Thanh Hóa, hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên, các sông ở Hà Tĩnh đang xuống.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện:

Nghệ An: Con Cuông, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa, Diễn Châu, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc.

Hà Tĩnh: Hương Sơn, Hương Khê.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Anh Thư

Related posts