Lần đầu tiên trong nhiều tháng, số ca nhiễm tại Victoria vượt qua NSW

Thủ hiến Andrews công bố một số tự do cư dân Victoria được hưởng thêm kể từ ngày mai (ảnh The Age)

Victoria ghi nhận 867 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, lần đầu tiên vượt qua số ca nhiễm mỗi ngày của NSW trong nhiều tháng qua.

Vào hôm thứ Hai số ca nhiễm tại Victoria cũng nhiều hơn NSW sau khi điều chỉnh lại 140 kết quả xét nghiệm bị sai sót.

Theo báo cáo lúc đầu, số ca nhiễm tại Victoria hôm thứ Hai là 705 nhưng con số thật sự là 845, hơn NSW 58 ca.

83% số ca nhiễm hiện tại tại Victoria là những người tuổi dưới 50 và một phần tư số ca nhiễm là những người trẻ tuổi 20s.

Vi khuẩn tiếp tục phát tán nhanh chóng tại các suburb miền bắc và miền tây của Melbourne. Khoảng 80% các ca nhiễm mới xuất phát từ đây.

Bắt đầu từ sáng sớm thứ Tư này người dân Victoria được hưởng thêm một số tự do sau khi tiểu bang đạt được mốc điểm 80% đã chích liều đầu tiên.

Với sự nới lỏng mới này cư dân Victoria được quyền chơi golf hay tennis trở lại, được đi tàu và câu cá cùng với các sinh hoạt ngoài trời không có tiếp xúc (contactless outdoor recreations).

Người dân Melbourne và các vùng xa bị phong tỏa kể từ ngày mai được tập trung ngoài trời 5 người lớn từ hai gia đình nếu tất cả người lớn đã chích ngừa.

Cư dân được đi xa đến 15km để tập thể dục hoặc đi shopping.

Các chỗ chơi (playground) được mở cửa lại với sự giới hạn số người và có thể tập luyện sức khỏe một nhóm năm người đã chích ngừa xong với một người huấn luyện cũng đã chích ngừa xong.

Tại những vùng xa của Victoria không bị phong tỏa, các nhà hàng và quán cà phê số khách ngồi ngoài trời tăng từ 20 lên 30. Tại các tiệm hớt tóc và làm đẹp không cần phải mang khẩu trang.

Related posts