Đảng Dân chủ chạy nước rút để cứu chính phủ Hoa Kỳ khỏi bị đóng cửa

Nguyên Hương

Điện Capitol Hoa Kỳ ở Thủ đô Washington, ngày 13/1/2021. (Stefani Reynolds / Getty Images

Các thành viên Đảng Dân chủ trong Quốc hội Hoa Kỳ đang tiến hành giải quyết một trong số các cuộc khủng hoảng đồng thời mà họ phải đối mặt trong tuần này, nói rằng họ sẽ bỏ phiếu để ngăn chặn chính phủ đóng cửa trước khi năm tài khóa kết thúc vào nửa đêm thứ Năm ngày 30/9.

Theo Reuters, Lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer cho biết, Thượng viện có thể bỏ phiếu vào thứ Tư hoặc thứ Năm về một nghị quyết lưỡng đảng để tài trợ cho các hoạt động liên bang đến đầu tháng 12.

“Với rất nhiều vấn đề quan trọng cần giải quyết, điều cuối cùng mà người dân Mỹ cần ngay bây giờ là ngăn chặn chính phủ đóng cửa”, ông Schumer nói.

Cuộc chạy nước rút diễn ra sau một loạt các cuộc bỏ phiếu, trong đó Thượng viện cố gắng cấp vốn cho chính phủ và giải quyết vụ vỡ nợ của chính phủ liên bang có khả năng gây thảm họa vào tháng tới, sau khi Đảng Cộng hòa hai lần ngăn cản các nỗ lực của Đảng Dân chủ nhằm nâng mức trần nợ 28,4 nghìn tỷ đô la của quốc gia.

Nếu nghị quyết mới nhất này được Thượng viện thông qua, Hạ viện có thể bỏ phiếu nhanh chóng để gửi biện pháp tới Tổng thống Joe Biden để ông ký thành luật trước khi bắt đầu năm tài khóa mới vào thứ Sáu ngày 1/10.

Điều đó sẽ ngăn chặn việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần giữa cuộc khủng hoảng y tế quốc gia.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Cornyn bày tỏ sự lạc quan vào hôm thứ Tư. Ông nói trong một cuộc họp báo rằng cả hai Đảng chính trị đều không muốn đóng cửa chính phủ, nên kết quả sẽ được như mong đợi và tia sáng hy vọng tiếp tục được chiếu sáng.

Các thành viên Đảng Dân chủ cấp tiến của Hạ viện tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô la dự kiến ​​lên sàn vào thứ Năm, do các cuộc đấu tranh giữa các bên về dự luật chi tiêu xã hội có thể lên tới 3,5 nghìn tỷ đô la. Điều này có thể mang lại nhiều rủi ro hơn nữa cho Đảng Dân chủ.

Nhà Trắng cho biết, trước những bất đồng sâu sắc về chương trình lập pháp của mình giữa các thành viên Đảng Dân, Tổng thống Biden đã phải hủy chuyến đi hôm thứ Tư ngày 29/9 tới Chicago để ở lại Nhà Trắng dẫn dắt các cuộc đàm phán với Quốc hội.

Theo một nguồn tin, một nhân viên Nhà Trắng đã gặp Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ôn hòa Kyrsten Sinema vào thứ Tư ngày 29/9 tại Điện Capitol. Bà Sinema đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về quy mô các kế hoạch của Tổng thống Biden và có thể ngăn chặn chúng do đảng Dân chủ chiếm đa số mỏng tại Thượng viện.

Chính phủ liên bang đang đối mặt với mối đe dọa chạm trần nợ vào khoảng ngày 18/10. Nếu không thể xoay chuyển, sự kiện này ó thể gây ra một vụ vỡ nợ lịch sử với tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài và những tác động đối với thị trường tài chính.

Hạ viện và Thượng viện có thể bỏ phiếu về một dự luật riêng biệt tạm thời nâng trần nợ, mặc dù đó cũng là chủ đề đang tranh cãi gay gắt giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

Các thành viên Đảng Cộng hòa ở Thượng viện phản đối và đề nghị Đảng Dân chủ hành động một mình, trong khi ông Schumer yêu cầu sự hợp tác của lưỡng đảng để thông qua một biện pháp giải quyết các khoản nợ chồng chất trong chính quyền của cả hai Đảng. Các thành viên Đảng Dân chủ đang hết sức nỗ lực để đạt mục tiêu này.

“Có một số lựa chọn. Chắc chắn là Đảng Dân chủ sẽ không để chính phủ vỡ nợ ngay cả khi Đảng Cộng hòa không biểu quyết thông qua”, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tim Kaine dự đoán.

Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs trong tháng này đã mô tả tình trạng bế tắc này là “thời hạn giới hạn nợ rủi ro nhất trong một thập kỷ”.

Bất đồng

Theo Strait Times, Tổng thống Biden cũng phải đàm phán về Dự luật trị giá 3,5 nghìn tỷ USD nhằm mở rộng các chương trình xã hội và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Một số đảng viên Đảng Dân chủ cấp tiến gọi nó là Dự luật “hòa giải” bởi vì nó đang được soạn thảo theo thủ tục ngân sách để tránh các quy tắc của Thượng viện yêu cầu 60/100 phiếu biểu của thành viên để thông qua. Họ cho rằng, dự luật này cần được cắt giảm để thông qua.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ ôn hòa Joe Manchin cho rằng sẽ mất nhiều tuần để đạt được thỏa thuận về kế hoạch đó. Sau cuộc họp với ông Biden hôm thứ Ba ngày 28/9, ông Joe Manchin cho biết, tổng số tiền của dự luật thậm chí không được thảo luận, ít được đồng ý hơn nhiều. Trong một cuộc phỏng vấn của NBC News, ông đề nghị một cuộc gặp khác với ông Biden vào thứ Tư ngày 29/9.

Các thành viên Đảng Dân chủ khác tại Thượng viện tránh chỉ trích hai Thượng nghị sĩ Manchin và Sinema nhưng không có dấu hiệu dễ dàng đáp ứng những yêu cầu của chính họ. Các thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện kêu gọi ông Manchin và bà Sinema công khai những gì họ muốn để có thể từ đó thương lượng.

Thượng nghị sĩ cấp tiến Ed Markey nói với báo giới: “Chúng tôi sẽ nỗ lực làm việc để đảm bảo rằng dự luật hòa giải của chúng tôi bao gồm một chương trình khí hậu mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để đạt được nó bởi vì, như tôi đã nói nhiều lần: không có khí hậu, thì hông có thỏa hiệp”.

Sự bất đồng của đảng Dân chủ ngày càng sâu sắc khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi từ chối lời hứa thực hiện các bước tiếp theo của đạo luật sâu rộng và dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô la đã được thông qua tại Thượng viện trong cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng.

Các thành viên Đảng Dân chủ cấp tiến đã đe dọa sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật nhỏ hơn nếu dự luật lớn hơn không được thông qua.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi xác nhận với các phóng viên rằng cuộc bỏ phiếu về dự luật 1 nghìn tỷ đô la đã được lên kế hoạch vào thứ Năm ngày 30/9. Nhưng bà nhấn mạnh rằng bà có quyền trì hoãn nó.

“Chúng tôi muốn mọi việc được thông qua vào ngày mai”, bà Pelosi nói.

Nguyên Hương

Related posts