Triều Tiên: Người dân phải trả tiền cho dự án ca tụng gia đình họ Kim

Vũ Dương

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (ảnh: Youtube/NORTH KOREA NOW).

Các nguồn tin trong nước nói với Đài Á châu Tự do, người dân ở nông thôn Triều Tiên đang rất bức xúc vì phải chi trả cho hoạt động xây tranh tường tuyên truyền trong bối cảnh người dân thiếu lương thực. 

Sau khi biên giới Trung-Triều bị đóng cửa, cùng với việc Triều Tiên ngừng giao thương với Trung Quốc để ngăn chặn COVID-19, đất nước 25 triệu dân này lâm vào cảnh thiếu lương thực thường xuyên. Các nhà chức trách nói với công chúng rằng, người dân phải “tự lực cánh sinh”, tự tìm thức ăn cho mình. 

Ở Triều Tiên, có thể dễ dàng bắt gặp những bức tranh tường khổng lồ mô tả cha, ông nội và vợ cả của Kim Jong-un. Các nguồn tin cho biết, những bức tranh tường tuyên truyền thường được đặt tại các con đường lớn ở thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên, chính phủ đặt tranh tường tuyên truyền ở vùng nông thôn. 

Một người dân ở quận Musan, tỉnh Bắc Hamgyong nói với Đài Á châu Tự do rằng, “Những ngày này, mọi người đều phàn nàn về dự án tượng đài này, [dự án] phải hoàn thành vào cuối tháng 10”.

Giống như hầu hết các dự án công cộng khác, chính phủ bắt buộc người dân địa phương phải đóng góp thời gian, tiền bạc hoặc vật liệu cho các bức tranh tường.

Một nguồn tin cho biết: “Với việc lắp đặt bức tranh tường, sự bất mãn của người dân đối với đất nước đã lên đến đỉnh điểm”.

Nguồn tin nói thêm, mặc dù người dân đang phải chịu những khó khăn lớn về sinh kế, nhưng mỗi nhà phải trả 20.000 won (hơn 3 đô-la Mỹ), đồng thời phải cung cấp xi măng và chuẩn bị bữa ăn cho công nhân xây dựng. 

Nội dung thiết kế của những bức tranh tường mới vẫn còn là một bí mật. Tuy nhiên, người dân cho rằng, “Không ai quan tâm đến thiết kế [của tranh tường tuyên truyền] trong thời điểm khó khăn này, bởi vì người dân có nhiều thứ quan trọng hơn phải lo lắng”. 

Nguồn tin cho biết. “Do đại dịch COVID-19 và hậu quả là biên giới bị đóng cửa, hầu hết mọi người đang ở ngã rẽ của sự sống và cái chết mỗi ngày do thiếu lương thực. Trong trường hợp khẩn cấp như vậy, người dân phẫn nộ rằng chính phủ đang tạo gánh nặng cho dân bằng cách moi tiền cho các bức tranh tường”.  

Một nguồn tin khác, một quan chức đảng từ quận Chunggang ở tỉnh Chagang nói với Đài Á châu Tự do rằng, việc thu tiền [của dân để xây tranh tường] trong phạm vi quyền hạn của ông đã bắt đầu.

Related posts