Ông Dominic Perrottet trở thành tân Thủ hiến của NSW

Tân Thủ hiến NSW

Ông Dominic Perrottet sẽ là tân Thủ hiến của NSW với chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu trong đảng Tự Do NSW vào sáng hôm nay.

Sau khi bà Gladys Berejiklian từ chức, có hai người ra tranh ghế thủ hiến, đó là Bộ trưởng Ngân khố Dominic Perrottet và Bộ trưởng Kế hoạch Rod Stokes.

Kết quả bỏ phiếu sáng nay: ông Perrottet được 39 phiếu và ông Stokes được 5 phiếu.

Ông Stuart Ayres sẽ trở thành Phó Thủ hiến.

“Thật là một vinh dự được trở thành người lãnh đạo của đảng Tự Do và tiểu bang NSW,” ông Perrottet nói với phóng viên sau khi bước ra khỏi phòng họp của đảng vào sáng hôm nay.

“Tôi thật sự cám ơn sự tin tưởng mà các đồng nghiệp đặt lên tôi.”

Trong lúc đó ông Stokes nói rằng: “Tôi luôn nói rằng tôi để cho mọi người chọn lựa và họ đã chọn lựa một cách dứt khoát vào sáng hôm nay.

“Dân chủ đã chiến thắng hôm nay. Dom Perrottet sẽ là một thủ hiến tuyệt vời và ông ấy sẽ nhận sự hỗ trợ hoàn toàn của tôi.

“Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm ông ấy sẽ tái đắc cử thủ hiến NSW khi chúng ta đi bầu lại vào năm 2023.”

Khi được hỏi ông có tiếp tục ở lại trong nội các hay không, ông Stokes nói rằng điều đó “hoàn toàn tùy thuộc vào ông Thủ hiến”.

Riêng Bộ trưởng Y tế Brad Hazzard, một người luôn sát cánh với bà Gladys Berejiklian suốt thời gian dịch bệnh nói rằng không khí trong phòng họp sáng nay “tốt nhưng rất buồn”, bởi vì các dân biểu mất một lãnh tụ như bà Berejiklian.

“Chúng tôi nói về bà Gladys, dĩ nhiên, chúng tôi buồn,” ông nói với phóng viên.

Dưới thời của bà Berejiklian, với tư cách là Bộ trưởng Ngân khố, ông Perrottet là nhân vật thứ nhì trong đảng Tự Do NSW. Bà Berejiklian cũng từng giữ chức vụ này trước khi lên làm Thủ hiến vào năm 2017.

Ông Perrottet, 39 tuổi, là một người Công giáo sùng đạo, là người cha của sáu đứa con, thuộc cánh hữu trong nội bộ đảng Tự Do NSW.

Ông là dân biểu vùng Epping, sống tại đây cùng với vợ là bà Helen và các con Charlotte, Amelia, Annabelle, William, Harriet and Beatrice.

Ông sinh trưởng từ một gia đình có đến 12 anh em, tốt nghiệp ngành luật từ Đại học Sydney và hành nghề luật sự trước khi được bầu vào quốc hội NSW vào năm 2011.

Thời trung học ông học ở trường Redfield College, một trường Công giáo và ông nhìn nhật quan điểm chính trị của ông một phần bị ảnh hưởng bởi niềm tin của Thiên Chúa giáo.

“Đó là một phần của tôi là ai (It’s certainly part of who I am), nó thúc đẩy tôi cố gắng và tạo ra một sự thay đổi,” ông nói trong diễn đàn Công Giáo vào năm rồi.

“Quyền lợi của người dân NSW phải luôn luôn đi đầu, và sự ưu tiên của chúng tôi là bảo đảm một môi trường an toàn. Chúng tôi sẽ mở cửa kinh tế và tạo điều kiện để người dân trở lại làm việc, các trẻ em trở lại trường học, đời sống trở lại bình thường càng sớm càng tốt,” ông Perrottet nói.

Related posts