Không còn lockdown: Những thay đổi tại NSW kể từ thứ Hai 11 tháng 10

Sáng nay tân Thủ hiến NSW Dominic Perrottet công bố những thay đổi trong lộ trình mở cửa sau buổi họp nội các vào tối hôm qua.

Tiểu bang NSW đã đạt mốc điểm 70% chích ngừa xong hai liều vào hôm qua, và bắt đầu từ thứ Hai này 11/10 sẽ không còn lockdown tại NSW.

Dưới đây là những thay đổi tại NSW bắt đầu từ ngày thứ Hai 11/10.

Khẩu trang và QR codes

  • Các nhân viên và khách vẫn cần phải mang khẩu trang cho tất cả những nơi indoor bao gồm phương tiên di chuyển công cộng, trên máy bay và tại phi trường (ngoại trừ những trẻ em dưới 12 tuổi).
  • Khẩu trang không cần khi đi ra bên ngoài (outdoor).
  • Nhân viên và khách cần phải làm những thủ tục COVID Safe và chứng nhận đã chích ngừa khi cần thiết.

Thăm viếng gia đình, bạn bè

  • Được có 10 người khách tại nhà bất cứ lúc nào (trẻ em dưới 12 tuổi không tính).
  • Tụ tập bên ngoài tối đa là 30 người.
  • Được phép thăm viếng người thân ở viện dưỡng lão.

Thể dục và giải trí

  • Gyms, giải trí bên trong và các trung tâm thể dục thể thao được mở cửa lại và các học giới hạn được có 20 người.
  • Không giới hạn khoảng cách đi lại khi đi tập thể dục thể thao và đi giải trí.
  • Hồ bơi bên trong được mở lại cho các lớp học, huấn luyện và phục hồi sức khỏe.
  • Thể thao cộng đồng không được phét (Community sports not permitted).

Shopping và các dịch vụ cá nhân

  • Tất cả các thương vụ không cần thiết được mở cửa lại nhưng hạn chế số người (những người chưa chích ngừa chỉ có thể mua hàng qua “Bấm và Nhận” (Click & Collect)).
  • Những dịch vụ cá nhân bao gồm tiệm cắt tóc, spas, các dịch vụ làm đẹp, tiệm nail, massage được mở cửa lại nhưng giới hạn tối đa là 5 người khách.

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống

  • Các dịch vụ ăn uống được mở cửa lại giới hạn mỗi lần booking tối đa 20 người (những người không chích ngừa chỉ được mua take-away).
  • Không được ca hát bên trong (ngoại trừ trình diễn).
  • Phải ngồi khi uống bên trong  nhưng đối với bên ngoài (outdoor) được đứng uống.
  • Khiêu vũ chỉ cho phép bên ngoài, bên trong không được phép ngoại trừ đám cưới.

Những dịch vụ giải trí

  • Những trung tâm giải trí (bao gồm sân vận động, theme parks, và các trường đua ngựa) được mở cửa lại giới hạn tối đa là 5000 người ngoại trừ những trường hợp ngoại lệ.
  • Cinemas và nhà hát (theatres) được mở cửa lại với 75% sức chứa.
  • Những trung tâm giáo dục (bao gồm các viện bảo tàng, thư viện) được mở cửa lại với 75% sức chứa
  • Những tụ tập bên ngoài có bán vé được phép có 500 người.
  • Các nightclub vẫn chưa được mở cửa.

Đám cưới, đám tang và các lễ hội tôn giáo

  • Đám cưới được có 100 khách (chỉ được có 5 người chưa chích ngừa). Được phép khiêu vũ những khách phải ngồi khi ăn và uống.
  • Đám tang được có 50 người thamd ự (chỉ được có 10 người không chích ngừa). Phải ngồi khi ăn và uống.
  • Các trụ sở tôn giáo được mở cửa lại nhưng số người có giới hạn.
  • Tối đa 10 người đã chích ngừa xong được trình diễn tại các lễ hội tôn giáo.

Đi lại và phương tiện di chuyển

  • Không còn giới hạn khoảng cách đi lại trong phạm vị Thành phố lớn Sydney.
  • Cư dân của thành phố lớn Sydney (bao gồm Central Coast, Wollongong, Shellharbour và Blue Mountains) không được đến những vùng xa của NSW (Regional NSW).
  • Giữa các vùng Regional của NSW được quyền đi lại.
  • Cho phép đi chung xe (Carpooling permitted) nhưng những người không chích ngừa chỉ được quyền đi chung với người trong gia đình.
  • Caravan parks và camping grounds được mở cửa lại (bao gồm những người không chích ngừa).

Related posts