Cựu Thủ tướng Úc: Úc, Mỹ không nên để Trung Quốc nuốt chửng Đài Loan

Thanh Hải

Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott (ảnh: Youtube/ABC News (Australia).

Cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott trong chuyến thăm Đài Loan hôm thứ Sáu (ngày 8/10) nhấn mạnh Úc và Hoa Kỳ không nên khoanh tay đứng nhìn Đài Loan bị Trung Quốc “nuốt chửng”.

Theo Focus Taiwan, phát biểu tại một diễn đàn ở Đài Bắc, ông Abbott lưu ý rằng sự hiếu chiến của Trung Quốc đối với Đài Loan đã gia tăng trong những năm qua.

Ông cho biết các đối tác dân chủ trên toàn cầu, với tư cách là bạn bè của Đài Loan, nên cho Bắc Kinh biết rằng bất kỳ nỗ lực cưỡng bức nào sẽ có “hậu quả khôn lường”.

Theo Cựu thủ tướng Úc Abbott, Washington và Canberra không nên ngồi yên nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan.

Ông nói: “Tôi không nghĩ Mỹ có thể khoanh tay đứng nhìn Đài Loan bị nuốt chửng. “Tôi không nghĩ Úc nên thờ ơ với số phận của một nền dân chủ đồng minh với gần 25 triệu người”.

Ông Abbott, từng giữ chức thủ tướng Úc từ 2013-2015, cho biết đất nước của ông không có vấn đề gì với Trung Quốc, vì nước này hoan nghênh thương mại và đầu tư, nhưng trong vài năm qua, điều đó đã thay đổi, khi Úc đã lưu ý đến các hành động hung hăng của Trung Quốc trên toàn cầu.

Ông ví dụ, Úc đã chứng kiến ​​việc Trung Quốc xé bỏ hiệp ước “một quốc gia, hai hệ thống” đối với Hồng Kông, đưa một triệu người Duy Ngô Nhĩ vào các trại tập trung, thực hiện nhiều hành động đe dọa hơn đối với Đài Loan và vũ khí hóa thương mại, đặc biệt là nhắm vào Úc.

Dù tới Đài Loan với tư cách là cá nhân không đại diện cho Chính phủ Úc, ông Abbott đã gặp Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp, đồng thời được được tháp tùng bởi đại diện hàng đầu của Úc tại Đài Loan, Jenny Bloomfield. Cũng giống như nhiều quốc gia khác, Úc không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan khi đồng thuận chính sách “Một Trung Quốc”, tuy nhiên Úc cũng gọi Đài Loan là “nền dân chủ hàng đầu” và là “đối tác quan trọng”.  

Related posts