Thủ tướng công bố kế hoạch mở cửa lại với quốc tế bắt đầu từ ngày 1 tháng 11

Biên giới giữa Úc với quốc tế có thể sẽ được mở cửa lại cho người đã chích ngừa xong bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 theo kế hoạch mới nhất của Thủ tướng Scott Morrison.

Ý tưởng này được công bố sau khi Thủ hiến Morrison bàn thảo với Thủ hiến NSW Dominic Perrottet kế hoạch cách lý tại nhà.

Hủy bỏ điều kiện phải cách ly 14 ngày ở khách sạn đối với những du khách đã chích ngừa xong được xem là bước quan trọng trước khi sự đi lại với quốc tế có thể trở lại bình thường.

“Thủ hiến NSW và tôi đã bàn thảo phương cách làm thế nào để tăng tốc kế hoạch mở cửa với thế giới một khi chương trình cách ly tại nhà hoàn tất,” ông Morrison phát biểu hôm nay.

“Tôi biết chính phủ NSW đang tìm cách hoàn tất chương trình cách ly tại nhà vào đầu tháng 11 và nếu điều đó xảy ra chúng ta có thể mở cửa thế giới với NSW sớm hơn,”

“Điều đó có nghĩa là chương trình cách ly tại nhà sẽ dành cho những người Úc muốn trở về Úc qua ngã Sydney và cho những Úc đã chích ngừa xong một sự chọn lựa có thể đi ngoại quốc và trở về.”

Vào đầu tháng này, Thủ tướng tuyên bố biên giới đóng cửa từ tháng Ba năm 2020 sẽ được mở lại nhưng tùy thuộc từng tiểu bang có cho phép người Úc từ ngoại quốc trở về hay không và chấp nhận chương trình cách ly tại nhà.

Cho đến nay, kết quả cho thấy là hai tiểu bang Tây Úc và Queensland có thể tiếp tục đóng cửa với thế giới trong nhiều tháng nữa nhưng cư dân của họ có thể bay đi ngoại quốc qua ngã Sydney.

Trong bài nói với quốc dân qua video hôm nay, Thủ tưởng Úc ca ngợi tinh thần hy sinh của người Úc trong suốt thời gian đại dịch.

“Trong suốt thời gian đại dịch người Úc cố gắng và hy sinh rất nhiều để giữ mạng sống và cuộc sống hàng ngày.

“Một hiện tượng chưa từng có khi người Úc ở khắp mọi nơi tung ra đi chích ngừa để chúng ta có một tỉ lệ chích ngừa tăng cao trên toàn quốc, điều đó có nghĩa là đây là lúc người Úc có thể trở lại cuộc sống bình thường.

“Chúng ta đang chiến thắng Covid và lấy lại cuộc sống.”

Ông Morrison cho biết chúng ta đạt được kết quả ngoạn mục khi nơi phân nửa dân số đã chích ngừa xong.

Thủ tướng cho biết tỉ lệ chích xong một liều của Úc cao hơn Đức và Mỹ.

“Tôi có thể hiểu sự khó khăn tại Victoria trong mấy ngày qua khi số ca nhiễm tăng cao,” ông nói.

“Tuy nhiên họ đang thấy ánh sáng ở cuối đường hầm giống như ở NSW trước đây khi người dân Victoria đi chích ngừa với con số kỷ lục trong mấy tuần qua và tôi cám ơn họ về điều đó.

“Chúng ta không được tự mãn. Chúng ta cần phải đi từng bước một một cách an toàn và bảo đảm luôn luôn coi an toàn như yếu tố quan trọng nhất khi mở cửa.”

Thủ đô Canberra đạt kỷ lục chích ngừa cao nhất nước với hơn 95% dân số trên 16 tuổi đã chích xong liều đầu tiên và 72.8% đã chích xong hai liều vào ngày hôm nay.

Sau Canberra là NSW. Victoria sau một chút với 85.5% đã chích xong một liều và 58.6% đã chích xong hai liều. Tất cả những tiểu bang còn lại cũng đang tiến triển tốt.

Theo dự tính trước đây Úc sẽ mở lại các chuyến bay quốc tế bắt đầu từ ngày 17 tháng 12 nhưng nay có thể sẽ xảy ra sớm hơn một tháng.

Related posts