Shen Yun khiến mọi người trân trọng sự tự do

Ông Miles Riley và vợ, bà Adrienne Riley, tại buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở Trung tâm Nghệ thuật Butler (Butler Arts Center), tiểu bang Indianapolis, Ind., hôm 02/10/2021. (Ảnh: Đài truyền hình NTD) Văn Hóa & Nghệ Thuật

INDIANAPOLIS, Indiana – Ban đầu, điều khiến mọi người đến xem chương trình của Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là sự kết hợp nhuần nhuyễn của sắc màu và các động tác vũ đạo nhào lộn tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, khi buổi biểu diễn kết thúc, nhiều người còn có những cảm nhận sâu xa hơn.

Shen Yun, công ty nghệ thuật biểu diễn có trụ sở tại New York, có sứ mệnh hồi sinh [nền văn minh] “Trung Hoa trước thời cộng sản.” Bảy đoàn diễn của họ lưu diễn khắp thế giới, và chương trình biểu diễn hoàn toàn mới mỗi năm, bao gồm vũ đạo, dàn nhạc giao hưởng biểu diễn tại chỗ, và những câu chuyện từ cổ chí kim của Trung Quốc.

Họ đã có một buổi trình diễn ở Trung tâm Nghệ thuật Butler (Butler Arts Center) tại thành phố Indianapolis hôm 02/10/2021. Ông Miles Riley, một nhà quản lý dự án và vợ, bà Adrienne Riley, là [hai trong số] những khán giả tham dự chương trình biểu diễn đó.

Bà Riley cho biết bà vô cùng ấn tượng với những nghệ sĩ múa và sự linh hoạt của họ.

“Tôi không hề biết rằng con người lại có thể chuyển động được như vậy. Dường như họ đang thách thức trọng lực với những cú xoay tròn và nhào lộn đó của mình, họ mới linh hoạt và giàu biểu cảm làm sao.”

— Cô Adrienne Riley

“[Hãy nhìn] năng lực thể chất của các vũ công mà xem, tôi không hề biết rằng con người lại có thể chuyển động được như vậy. Dường như họ đang thách thức trọng lực với những động tác xoay tròn và nhào lộn đó của mình, họ thật linh hoạt và giàu biểu cảm làm sao,” bà trầm trồ tán thưởng. “Tôi vô cùng thích điều đó. Quả thực là mỹ diệu.”

Khi được hỏi về những trải nghiệm của mình, ông Riley cho biết: “Vô cùng tuyệt vời, và tất nhiên, họ thể hiện một chủ đề rất nghiêm túc xuyên suốt 2/3 thời lượng màn đầu tiên của chương trình, nhưng tôi vui mừng là Shen Yun đã cho mọi người thấy những gì đang diễn ra tại Trung Quốc.”

Một phần sứ mệnh của Shen Yun là để thế giới nhận thức về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, quê hương của nhiều nghệ sĩ trình diễn. Mặc dù có cội nguồn văn hóa Trung Hoa nhưng Shen Yun không thể biểu diễn tại đó vì thông điệp của họ.

“Tôi nghĩ điều đó thật quá tệ. Tôi tin chắc rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn đàn áp nó. Tờ giới thiệu về Shen Yun có nói rằng đây là một chương trình biểu diễn mà ĐCSTQ không muốn chúng ta xem được; do vậy, tôi nghĩ chúng tôi nên đến xem,” ông chia sẻ.

Ông đã giới thiệu về buổi biểu diễn với tất cả gia đình và bạn bè mình.

Tương tự như chồng mình, bà Riley cảm thấy xúc động trước vở diễn mô tả những gì đang diễn ra tại Trung Quốc, trong đó có việc ĐCSTQ ngược đãi các tù nhân lương tâm.

Bà nói: “Tôi kinh ngạc khi biết thực tế là những điều như vậy vẫn đang diễn ra ở thời điểm hiện tại. Thật đáng buồn; nhưng cũng đáng mừng vì [Shen Yun] đang phơi bày điều đó. Và mọi người thực sự nên biết điều gì đang diễn ra.”

Cảnh hạ màn của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Nhà tưởng niệm Clowes (Clowes Memorial Hall), Trung tâm Nghệ thuật Butler (Butler Arts Center), thành phố Indianapolis, hôm 02/10/2021. (Ảnh: Đài truyền hình NTD)

Một sự kiện dành cho cả gia đình

Đối với gia đình nhà Lach, Shen Yun là một sự kiện gia đình.

Cậu bé Harper Lach, 8 tuổi, nói rằng cậu thích trang phục, còn cô bé Halle Lach, đang học lớp 6, thấy đặc biệt [thích thú và] được học hỏi khi xem dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trực tiếp, vì tự bản thân cô bé đang chơi 3 loại nhạc cụ.

Cha mẹ các bé là anh David Lach, một kỹ sư xây dựng, và cô Julie Lach, luật sư về thể thao. Cô Lach chia sẻ rằng cô cảm thấy trải nghiệm này mang tính giáo dục đối với các con cô.

“Chúng tôi muốn các con được xem và trân trọng các nền văn hóa khác nhau, và tôi tin đây là một cách tuyệt hảo để cho các con thấy được truyền thống lịch sử phong phú của Trung Quốc,” cô nói. “Thật đẹp đẽ và vui nhộn. Tuy nhiên, tôi cũng nghĩ rằng vở diễn về Đảng cộng sản tại Trung Quốc ngày nay rất sâu sắc, khiến chúng ta trân trọng nền dân chủ của mình, và rằng [trên thế giới] vẫn còn tồn tại những khó nạn và thách thức mà chúng ta cần phải trợ giúp.”

Cô nói tiếp: “Thật đáng kinh ngạc khi nền dân chủ của chúng ta ở đây có thể mang đến các quyền và thủ tục tố tụng hợp pháp, và tôi thấy rằng không phải mọi quốc gia đều có được điều đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa các con mình đến xem buổi biểu diễn này. Đúng vậy, các cháu trân trọng vẻ đẹp và thiên nhiên, nhưng chúng cũng có thể nói đến một số tiết mục khác về văn hóa, mà tôi nghĩ rằng buổi biểu diễn đã có thể tái hiện một cách chân thực. Qua đó, chúng tôi có thể trò chuyện về những chủ đề này với các con mình.”

https://youtube.com/watch?v=-AiD_say5xk%3Ffeature%3Doembed

Đây cũng là một [cơ hội] mở mang tầm mắt đối với anh Lach: “Thật tuyệt khi được trải nghiệm một nền văn hóa và lịch sử khác,” anh chia sẻ. “Tôi không biết về đức tin của người Trung Quốc trước thời cộng sản. Do vậy, trải nghiệm này thật sự đặc biệt.”

Anh nói thêm rằng đọc về các triều đại khác nhau của Trung Quốc là một chuyện, còn được thấy những gì có thể đã diễn ra lại là một trải nghiệm khác.

“Thật sự thú vị khi những người này đang ở đây, học ở trường đại học này tại New York, đang tái tạo nền lịch sử văn hóa này mà chúng ta có thể được trải nghiệm ở nơi đây,” anh nói.

Ngược dòng thời gian

Ông Dennis và bà Elieen Robleski thưởng thức suất diễn buổi tối của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana, hôm 02/10/2021. (Ảnh: Nancy Ma/The Epoch Times)

Ông Dennis Robleski, một giáo sư trợ giảng và chủ ngân hàng đã về hưu, và vợ ông, bà Elieen, có cảm nhận rằng dường như buổi biểu diễn đã đưa họ du hành thời không.

“Đó là một phần văn hóa Trung Hoa mà tôi thực sự chưa bao giờ tiếp xúc đến trước đây,” bà Robleski nói. “Khi bạn nghĩ về chủ nghĩa cộng sản tại Hoa Kỳ đây, chúng tôi liên tưởng đến đàn áp và bức hại … Trong đời tôi, Trung Quốc luôn là cộng sản; do đó, được thấy những gì đã từng tồn tại ở Trung Quốc trước thời cộng sản là một trải nghiệm vừa buồn lại vừa vui.”

Ông Robleski thì suy ngẫm về những nền văn hóa khác nhau đã tồn tại ở Trung Quốc.

“Tôi thấy rằng chúng ta có xu hướng nghĩ chủ nghĩa cộng sản đang cố gắng tạo ra một thế giới đại đồng, nhưng Trung Quốc là một vùng đất vô cùng rộng lớn và đa dạng về rất nhiều phương diện như thế,” ông cho hay. “Buổi biểu diễn này thật sự đang triển hiện sự phong phú và đa dạng của vùng đất này thông qua vũ đạo.”

Bài viết do Lin Pu, Nancy Ma, and Đội ngũ nhân viên của Epoch Times tường thuật.

Thời báo The Epoch Times cho rằng Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là sự kiện văn hóa quan trọng trong thời đại của chúng ta. Chúng tôi luôn tự hào khi được chia sẻ những phản hồi tích cực từ phía khán giả kể từ khi Shen Yun ra đời vào năm 2006.

Nhã Liên biên dịch

Related posts