Melbourne mở cửa ngay ngày đạt 70% chích xong hai liều mặc dầu số ca nhiễm lên cao kỷ lục

Số ca nhiễm tại Victoria đạt kỷ lục

Trong 24 giờ qua Victoria tạo một kỷ lục cao nhất ở Úc kể từ khi dịch bệnh bắt đầu – 2297 ca nhiễm mới và 11 tử vong.

Kỷ lục trước đó của Úc được ghi nhận là 1946 ca tại Victoria vào ngày 8 tháng 10.

Mặc dầu đó là con số đáng lo ngại, nhưng Thủ hiến Andrews vẫn giữ ý định mở cửa tiểu bang một khi tỉ lệ chích ngừa đạt đến mốc điểm 70% chích xong hai liều. Không những thế hôm nay ông còn tuyên bố sẽ mở ngay ngày tiểu bang đạt mốc điểm này không cần phải đợi đến thứ Hai đầu tuần.

Hiện tại tại Victoria có ít nhất 86.7% dân số trên 16 tuổi đã chích xong một liều và 61.49% đã chích xong hai liều.

Theo dự đoán trước đây tiểu bang sẽ đạt mốc điểm 70% vào ngày 26 tháng 10, nhưng có thể sẽ xảy ra sớm hơn vài ngày, 22 tháng 10.

Vào hôm qua, Thủ hiến Daniel Andrews xác nhận sẽ mở cửa tiểu bang ngay ngày tiểu bang đạt mục tiêu này.

65% người Úc đã chích ngừa xong

Bộ trưởng Y tế Liên Bang vừa xác nhận 65.4% dân số Úc trên 16 tuổi đã chích xong hai liều chống Covid.

Có ít nhất 83.6% đã chích xong một liều.

“Sự bảo vệ đã đến khắp nơi trên đất nước. Đây là con số rất quan trọng và tôi muốn cám ơn người Úc đã trở lại chích xong liều thứ hai và tôi tiếp tục kêu gọi những người đã chích liều đầu hãy chích sớm liều thứ hai,” ông Hunt nói.

“Đối với những người chưa chích liều đầu, tôi thiết tha kêu gọi quý vị hãy đi chích. Các trung tâm chích ngừa đang được mở ra khắp mọi nơi, chỉ cần quý vị bỏ ra chút thì giờ đi chích.”

Chi tiết về sự nới lỏng thêm tại NSW khi đạt mốc điểm 80%

Tại NSW, sau 3 ngày mở cửa số ca nhiễm tiếp tục giảm, với 406 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua và 6 tử vong.

Phát biểu vào sáng hôm nay, Thủ hiến Perrottel cho biết nội các của ông sẽ họp vào hôm nay để bàn thảo về những vấn đề liên quan đến sự đi lại giữa thành phố lớn Sydney và các vùng xa (regional) một khi tiểu bang đạt mục tiêu 80% chích xong hai liều.

Theo dự tính đợt mở cửa thêm lần thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10 nhưng có thể sẽ xảy ra sớm hơn một tuần, 18 tháng 10.

Tuy nhiên, trong lúc tỉ lệ chích ngừa tại các thành phố lớn của NSW tiến triển tốt thì các vùng xa của NSW (regional) không có đủ thì giờ để bắt kịp. Cho nên nội các của Thủ hiến Perrottet sẽ thảo luận về vấn đề này, có thể sẽ hoản mở cửa giữa Thành phố lớn Sydney với một số vùng xa của NSW. Ông Perrottet sẽ thông báo kết quả vấn đề này trễ nhất là sáng mai.

Tính đến chiều hôm qua, 76.5% dân số NSW trên 16 tuổi đã chích xong hai liều.

QLD vẫn chưa cho biết có mở cửa biên giới trước Giáng Sinh hay không

Bà Thủ hiến QLD Annastacia Palaszczuk cho biết tiểu bang chỉ mở cửa khi nào 70% dân số chích xong hai liều. Và hiện tại không có gì bảo đảm họ sẽ đạt mục tiêu này trước Giáng Sinh bởi vì QLD là một tiểu bang rộng lớn, có rất nhiều vùng ở xa các thành phố. Hiện tại các vùng này vẫn còn nhiều người chưa chích liều nào.

Khi được hỏi liệu bà có uyển chuyển để mở cửa biên giới trước Giáng Sinh hay không, bà Palaszczuk từ chối thay đổi lập trường về biên giới.

Hiện tại bà Palaszczuk đang bị áp lực từ giới kinh doanh của tiểu bang QLD, họ yêu cầu bà cho biết lộ trình mở cửa với NSW và Victoria.

Chủ khách sạn The Breaker ở vùng Broadbeach, Michael Stephens, cáo buộc bà Thủ hiến không quan tâm đến sự khó khăn của giới kinh doanh tại QLD.

“Bà ấy thức dậy mỗi buổi sáng và hành xử giống như một trò chơi của State of Origin,” ông nói với tờ The Courier-Mail.

“Chúng ta không chỉ là người Queensland, chúng ta là người Úc.”

Tặng thêm “Dine and Discover voucher” cho cư dân NSW

Từ tháng 12 năm nay, mỗi cư dân NSW sẽ được tặng thêm 2 voucher trị giá $50. Một voucher dành cho ăn uống và một voucher dành cho giải trí.

Hai voucher này có giá trị đến tháng 6 năm 2022.

Mỗi người dân NSW sẽ được tặng thêm 2 voucher trị giá $50. Picture: NCA NewsWire/Jeremy Piper

Thủ hiến Dominic Perrottet cho biết chương trình này đã bơm gần $500 triệu vào nền kinh tế NSW.

Ông cũng tiết lộ cho biết sẽ có luật thay đổi về dịch vụ ăn uống ngoài trời để khuyến khích người dân đi ăn.

“Chúng tôi dành khoảng trợ cấp $500,000 cho các hội đồng thành phố để họ cải tiến các lề đường đủ rộng để các cửa hàng ăn uống có thể mở thêm bên ngoài.”

Thuốc chích ngừa AstraZeneca ngưng sản xuất ở Úc

Vì nhu cầu của AstraZeneca không cao, hiện tại số thuốc này dư quá nhiều tại Úc do hậu quả của phản ứng phụ – gây ra đông máu.

Cho nên việc sản xuất loại thuốc này sẽ ngưng sản xuất tại Úc trễ lắm là Giáng sinh.

Có vào khoảng 12.5 triệu liều AstraZeneca đã được chích cho người Úc.

TGA xem xét chích ngừa Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi

Vào hôm thứ Ba tuần này, Hội Đồng Kiểm Soát Dược Phẩm Úc (TGA) cho biết họ đang xem xét việc sử dụng Pfizer để chích cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Vào hôm qua, 13/10, Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt cho biết ông sẽ nói chuyện với chủ tịch của Pfizer Australia về vấn đề này.

Ông Hunt cho biết hiện tại Úc có đủ thuốc Pfizer để chích cho tất cả những người trẻ này, chỉ chờ sự chấp thuận chích thức của TGA và cơ quan chích ngừa của Úc (TATAGI).

Ông Hunt không cho biết khi nào chương trình này có thể bắt đầu nhưng cho biết có thể xảy ra trong vài tuần.

Hãng Pfizer đã thử nghiệm chích cho những trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại Hoa Kỳ, kết quả tốt.

Related posts