Bí thư TP.HCM: Đại dịch bộc lộ rõ yếu kém trong hệ thống

Hiểu Minh

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. (Ảnh: Chí Hùng/Zing).

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, trong đợt bùng phát dịch COVID-19, nhiều mặt hạn chế, yếu kém cũng đã bộc lộ cần sớm khắc phục.

Nói tại cuộc họp diễn ra sáng 14/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, thành phố đang thực hiện Nghị quyết 128 để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Gợi mở tại cuộc họp, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết, 9 tháng đầu năm, dịch COVID-19 diễn ra rất nghiêm trọng, buộc thành phố phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội thời gian dài. Tình hình này đã tác động sâu sắc đến nền kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.

Hầu hết lĩnh vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều chỉ số kinh tế giảm sâu, nhất là GRDP giảm 4,98%. Chỉ một số chỉ tiêu đạt kết quả khá đó là tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước ước đạt 271.639 tỷ (đạt 74,44% dự toán). Trong đó, thu nội địa đạt 71%, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 80% (tăng so với cùng kỳ).

Tại cuộc hợp này, ông Nên cũng cho rằng hạn chế, yếu kém của từng tổ chức, cá nhân trong hệ thống mà bình thường không thể thấy hết cũng được bộc lộ rõ trong cơn đại dịch COVID-19 này.

Ngoài ra, Bí thư đề nghị hội nghị bàn giải pháp, cơ chế để đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn phục hồi kinh tế.

Ảnh chụp màn hình.

Nguồn tin trên cũng cho hay, trước đó, kể từ ngày 1/10, sau khi TP.HCM và nhiều tỉnh phía nam nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, tính từ tháng 7 đến 15/9, khoảng hơn 1,3 triệu người đã quyết định về quê sau nhiều tháng bám trụ lại thành phố mà không có việc làm. Việc này làm dấy lên lo ngại nguy cơ thiếu hụt lao động ở các khu công nghiệp, dịch vụ.

Theo khảo sát của Trung tâm dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, trong quý IV, nhu cầu tuyển lao động của doanh nghiệp ở TP.HCM là 42.000-56.000 người. Trong khi đó, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đưa ra dự báo địa phương có thể thiếu hụt 40.000-50.000 lao động khi các doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại.

Tính đến hôm qua 13/10, TP.HCM ghi nhận thêm 1161 ca nhiễm và 73 ca COVID-19 tử vong. Như vậy tổng số ca nhiễm COVID-19 ở TP.HCM là 413.835, và 15.839 ca tử vong.

Về điều trị, số người khỏi bệnh trong ngày là 1.191, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 787.286. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.120 ca.

Related posts