Phép vua thua lệ làng, dư luận bức xúc việc các địa phương áp dụng mỗi nơi mỗi kiểu

Hiểu Minh

Dư luận trên mạng xã hội đang bức xúc trước việc Nghị quyết 128 của Chính phủ đã ban hành nhưng áp dụng việc đi lại tại các địa phương vẫn “mỗi nơi mỗi kiểu”.

Trước đó, Chính phủ ngày 11 tháng 10 ra Nghị quyết 128, tạm thời không áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19 nội dung “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, nhưng một số địa phương vẫn áp dụng mỗi nơi mỗi kiểu.

Trên Facebook, Tài khoản Dung Nguyen bình luận: “Tôi cũng không hiểu sao Thủ tướng ra nghị định, văn bản mà các địa phương cứ lơ không theo, kiểu chống đối mà không bị nhắc nhở, bị kỷ luật vì hành vi không tuân thủ ý kiến cấp trên. Không có sự thống nhất từ trên xuống dưới nên công cuộc chống dịch nó mới lúng túng, rối tung như canh hẹ”.

Đồng quan điểm, nhà báo Hoàng Tư Giang cho biết:  “Hoa hết cả mắt, ù hết cả tai sau khi đọc hướng dẫn của các tỉnh mà vẫn không hiểu và không nhớ được các biện pháp phòng chống dịch là gì.

Tỉnh thì bỏ xét nghiệm, tỉnh vẫn đòi; tỉnh thì thả toang, tỉnh vẫn bắt đi cách ly; lại có tỉnh ập đến đè ra xét nghiệm dù có giấy âm tính và tiêm 2 mũi;… mà tất cả đều xanh đấy.”

Theo nhà báo Hoàng Tư Giang: “Các CT 15, 16,… đã bị bãi bỏ nhưng tinh thần của nó – zero.cov.id – vẫn tin đậm trong tư duy, điều hành của nhiều người. Rõ ràng, Trao quyền tự quyết cấp độ dịch cho các tỉnh dẫn đến tình trạng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.

Nhiều người thì mô tả giữa thời bình mà loạn 12 sứ quân như thời Đinh Bộ Lĩnh, phép vua thua lệ làng. Có người thì mô tả “mùa dịch này nó thể hiện khá rõ về năng lực của bộ máy nhà nước.”

Chia sẻ với báo Thanh Niên, PGS-TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, một số địa phương vẫn đi ngược lại với Nghị quyết 128 về thích ứng với điều kiện mới để phục hồi sản xuất, kinh tế.

Ông cho biết: “Quy định thêm các điều kiện như xét nghiệm hay cách ly thể hiện việc các địa phương không nghe lời Chính phủ, cố tình gây cản trở khó khăn cho người lưu thông”.

Tiến sĩ Nga lưu ý: “Nghị quyết 128 tinh thần là người dân phải tự chịu trách nhiệm, không can thiệp xử lý hành chính mà hướng dẫn cho người dân để tự bảo vệ sức khỏe bản thân và người xung quanh”.

Trước việc nhiều địa phương tự thực hiện biện pháp phòng chống dịch làm ảnh hưởng lưu thông hàng hóa gây bức xúc, chiều 15/10, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho hay, Nghị quyết 128 của Chính phủ mới ban hành nêu biện pháp chung trong toàn thể quốc gia.

Thủ tướng đã nhấn mạnh không phải mỗi địa phương đưa ra mỗi quy định riêng, mà thực hiện quy định chung trên toàn quốc. Đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm.

“Trên cơ sở quy định nghị quyết 128 và văn bản 4800, chúng tôi rà soát, cập nhật, cụ thể hóa và cố gắng ban hành quy định mới trong một vài ngày tới thay thế những cái cũ để phù hợp chỉ đạo chung của Chính phủ, làm cơ sở cho các tỉnh và Bộ Giao thông vận tải thực hiện đồng bộ”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết trên báo Tuổi Trẻ.

Related posts