Trung Quốc nói Thủ tướng Singapore ủng hộ Bắc Kinh gia nhập CPTPP

Thanh Hải

11 quốc gia thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (ảnh: Shutterstock).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã thể hiện sự “hoan nghênh và ủng hộ” Bắc Kinh gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Tuy nhiên thông cáo của Bộ Ngoại giao Singapore lại cho thấy một câu chuyện khác.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thông điệp ủng hộ được ông Lý Hiển Long phát đi trong cuộc điện đàm ngày 15/10 với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Cũng theo bộ này, Thủ tướng Singapore khẳng định việc Trung Quốc gia nhập CPTPP là “có lợi cho sự phát triển và thịnh vượng của khu vực”. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp trong phòng chống COVID-19, phát triển kinh tế số và phát triển xanh bền vững.

Tuy nhiên, thông cáo ngắn gọn của Bộ Ngoại giao Singapore không đề cập đến việc Thủ tướng Lý ủng hộ Trung Quốc gia nhập CPTPP và chỉ nói chung chung hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về “các diễn biến quốc tế, khu vực”.

Theo Bộ Ngoại giao Singapore, ông Lý và ông Tập đã thảo luận các cách thức để tăng cường phục hồi kinh tế, quan hệ Trung Quốc – ASEAN nhân 30 năm thiết lập quan hệ đối thoại và tiến triển của 3 dự án thuộc sáng kiến Vành đai – Con đường.

CPTPP là viết tắt của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương gồm 11 thành viên là Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Trung Quốc nộp đơn xin gia nhập CPTPP hôm 16/9. Đến ngày 22/9, Đài Loan cũng nộp đơn xin gia nhập CPTPP khiến Bắc Kinh tức giận và lên tiếng phản đối.

Giới quan sát nhận định việc Đài Loan và Trung Quốc cùng xin gia nhập CPTPP đang đặt 11 nước thành viên vào thế khó. Theo quy định, ứng viên chỉ được kết nạp khi có sự đồng thuận của tất cả các nước.

Related posts