Tin thế giới trưa Chủ Nhật

COP15 về đa dạng sinh học khép lại phần đầu với một số tiến bộ

Thùy Dương

Công viên thành phố Côn Minh Trung Quốc được trang hoàng nhân sự kiện COP 15 về bảo vệ đa dạng sinh học, ngày 02/10/2021. AP

Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học (COP15) dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc tại thành phố Côn Minh, miền nam Trung Quốc đã khép lại chặng thứ nhất vào hôm thứ Sáu 15/10/2021. Các đại biểu của 195 quốc gia và Liên Hiệp Âu Châu cam kết đặt ra các mục tiêu “đầy tham vọng” để ngăn chặn việc mất đa dạng sinh học và phá hủy các hệ sinh thái do hoạt động của con người.

AFP cho biết các nước đã thông qua tuyên bố công nhận tầm quan trọng của đa dạng sinh học đối với sức khỏe con người, đồng thời củng cố luật bảo vệ các giống loài và cải thiện việc chia sẻ các nguồn gen. “Khung đa dạng sinh học sau năm 2020” cũng bao gồm các đề xuất thúc đẩy đầu tư lên thành 200 tỷ đô la một năm cho bảo vệ đa dạng sinh học và giảm trợ cấp ít nhất 500 tỉ đô la/năm cho các ngành gây ô nhiễm.  

COP15 cũng đã đạt được một số cam kết về tài chính để tài trợ cho việc bảo vệ đa dạng sinh thái. Trung Quốc hôm 12/10 cam kết đóng góp 233 triệu đô la vào một quỹ mới để bảo vệ đa dạng sinh học ở các nước đang phát triển, Nhật Bản hứa tặng 17 triệu đô la. Theo một số chuyên gia, đây chỉ là “một khởi đầu khiêm tốn” nhưng những thông báo nói trên cho thấy vấn đề tài chính đang được đặt thành tâm điểm của các cuộc thảo luận và đó là “một dấu hiệu tốt”.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là chặng thứ nhất của COP15. Vào tháng Giêng 2022 sẽ có các cuộc thảo luận tại Genève, Thụy Sĩ và đến tháng 04/2022 các cuộc đàm phán trực tiếp sẽ được tổ chức ở Côn Minh, để vạch ra các mục tiêu chi tiết về bảo tồn đa dạng sinh học cho thập niên tới đây.

Pháp tưởng niệm một năm nhà giáo Samuel Paty bị kẻ cuồng tín Hồi Giáo sát hại

Thanh Hà

Các dân biểu trong ngày tưởng niệm nhà giáo Samuel Patty bị sát hại, trước thềm tòa nhà Quốc Hội Pháp tại Paris ngày 20/10/2020. AP – Lewis Joly

Ngày 16/10/2021, bộ trưởng Giáo Dục Pháp, thủ tướng Castex và tổng thống Macron chính thức tưởng niệm giáo viên Sử-Địa Samuel Paty, bị sát hại cách nay đúng một năm vì « bảo vệ các giá trị tư do, những giá trị của một nền Cộng Hòa ».  

Một ngày sau khi gần 60 ngàn trường học trên toàn quốc dành một phút tưởng niệm nhà giáo Paty bị một kẻ cuồng tín Hồi Giáo sát hại, hôm nay đến lượt các quan chức của Pháp « nghiêng mình trước một người đã phục vụ nền Cộng Hòa », một « biểu tượng của tự do ». Chương trình chính thức tưởng nhớ thầy giáo Samuel Paty được bắt đầu sáng nay 16/10. Bộ Giáo Dục Pháp khánh thành một tấm bia mang tên Samuel Paty với dòng chữ ghi nhớ một nhà giáo « bị một kẻ khủng bố Hồi Giáo sát hại vì truyền đạt, vì bảo vệ những giá trị của nền Cộng Hòa, trong đó có tự do ngôn luận ».  

Thủ tướng Jean Castex cam kết chính phủ luôn cùng với đội ngũ giáo viên để những giá trị là keo sơn gắn kết mỗi công dân Pháp « luôn được tỏa sáng ». Nhiều buổi lễ tưởng niệm thầy giáo Samuel Paty trong ngày được dự trù tại nơi ông cư ngụ trong vùng Val d’Oise và tại Conflans Sainte Honorine vùng Yvelines, nơi ông giảng dậy. Chiều nay thị trưởng Conflans Sainte Honorine khánh thành một bức tượng với hình một quyển sách ngay tại một quảng trường chính của thành phố nhỏ này để vinh danh nhà giáo Paty. Tổng thống pháp Emmnuel Macron sẽ tiếp gia đình nhà giáo Sử -Địa Paty tại điện Elysée.

Tháng 10/2020 nhà giáo này đã đưa tranh biếm họa nhà tiên tri Hồi Giáo Mohamed vào chương trình giảng dậy để giải thích với học trò của trường trung học cấp 2 ở thị trấn Conflans Sainte Honorine về thế nào là quyền tự do ngôn luận, về một nhà nước thế tục. Đó là những giá trị cơ bản của Cộng Hòa Pháp.

Thông điệp của giáo sư Paty gửi đến học trò của ông đã bị xuyên tạc và cho rằng đó là nhằm « phỉ báng » đạo Hồi. Một vài phụ huynh học sinh can thiệp, kể cả qua các mạng xã hội. Ngày 16/10/2020 ông đã bị một thanh niên gốc Tchetchenia đâm chết và chặt đầu ngay gần trường học. Vụ án vẫn trong vòng điều tra.

Afghanistan: Đánh bom khủng bố ở Kandahar, ít nhất 41 người chết

Thùy Dương

Hiện trường sau vụ đánh bom khủng bố trong nhà thờ của thành phố Kandahar, Afghanistan, ngày 15/10/2021. AP – Sidiqullah Khan

Tại Afghanistan, ít nhất 41 người thiệt mạng và khoảng 70 người bị thương trong vụ tấn công hôm thứ Sáu 15/10/2021 của Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo tự xưng nhánh Khorasan nhắm vào Fatemieh, đền thờ Hồi giáo hệ phái Shia ở Kandahar, thành phố lớn thứ 2 đất nước và là cái nôi của phong trao Taliban. Hai kẻ đánh bom liều chết đã xông vào đền thờ đúng vào lúc các tín đồ đạo Hồi đang chuẩn bị làm lễ cầu nguyện.

Từ Islamabad, thông tín viên RFI Sonia Ghezali cho biết thêm thông tin:

Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đã thực hiện vụ tấn công này vào một đền thờ Hồi giáo hệ phái Shia, trong vùng thành trì truyền thống, lịch sử của phe Taliban. Đó là Kandahar, nơi ra đời Taliban, lãnh địa của giáo sĩ Omar, người sáng lập phong trào này.

Với vụ tấn công này, Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo ở Khorassan, tên gọi của lực lượng khủng bố chi nhánh Afghanistan, cho thấy họ có khả năng tấn công bất cứ nơi nào. Chẳng hạn, vụ tấn công ở Kunduz, miền đông bắc Afghanistan cách nay một tuần nhắm vào một nhà thờ Hồi giáo hệ phái Shia làm vài chục người chết, vụ tấn công tự sát ở thủ đô Kabul hôm 26/08 nhắm vào sân bay quân sự khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, rồi đến vụ tấn công một đền thờ Hồi giáo hệ phái Shia vào hôm qua ở trung tâm Kandahar …

Kể từ khi được thành lập ở Afghanistan vào năm 2015, tổ chức Nhà nước Hồi Giáo Khorasan đã tấn công vào các đại diện của Nhà nước và người dân Hồi giáo dòng Shia. Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo nhánh Khorasan từng là kẻ thù không đội trời chung của cả chính quyền cũ của Afghanistan và phe Taliban. Chính quyền cũ đã không thể tiêu diệt nên luôn giảm thiểu mối đe dọa của nhóm khủng bố này. Một số nhà báo Afghanistan nhấn mạnh là Taliban hiện giờ cũng đang làm tương tự.

Gặp khó khăn trong việc triển khai bộ máy chính quyền mới, trong khi đất nước đang chìm trong một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo nghiêm trọng, Taliban nay lại phải đối mặt với mối đe dọa an ninh từ Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo. Theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc, sự lan rộng của nhóm khủng bố này là điều đáng lo ngại ở quốc gia mà đến 97% dân số có nguy cơ rơi vào cảnh đói nghèo.”

Mỹ bồi thường các nạn nhân vụ “bắn nhầm” ở Kabul
Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Mỹ, John Kirby, hôm qua thông báo Washington đề nghị bồi thường tài chính cho thân nhân của những thường dân là nạn nhân trong vụ Mỹ « bắn nhầm » vào một chiếc xe ngày 29/08 tại Kabul, Afghanistan. Số tiền bồi thường chưa được tiết lộ. Theo AFP, trong số các nạn nhân có Ezmarai Ahmadi, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Chính quyền Mỹ đề nghị hỗ trợ gia đình Ahmadi nếu họ muốn định cư ở Mỹ.

Trong một diễn biến khác. Đại diện Nga, Mỹ, Trung Quốc và Pakistan sẽ gặp nhau ở Matxcơva ngày thứ Ba 19/10 trước khi thảo luận với phe Taliban. Đặc sứ của điện Kremlin về hồ sơ Afghanistan hôm qua cho biết như trên. 

Related posts