Thủ hiến QLD: “Không có gì để xin lỗi” về chính sách biên giới khắt khe

Congestion is seen on the Pacific Motorway near the Queensland and New South Wales border on the Gold Coast, Friday, July 23, 2021. (AAP Image/Jason O’Brien) NO ARCHIVING

Chỉ còn vài ngày nữa là người dân Victoria được hưởng nhiều nới lỏng mới sau gần 300 ngày bị lockdown kể từ khi dịch bệnh bắt đầu – là thành phố bị lockdown lâu nhất thế giới.

Trong 24 giờ qua, Victoria ghi nhận 1749 ca nhiễm mới và 11 tử vong.

Điều đáng ngạc nhiên là mặc dầu mở cửa hơn một tuần nhưng số ca nhiễm tại NSW lại tiếp tục giảm với 273 ca nhiễm mới và bốn tử vong. Các nhà y khoa chuyên môn cảnh báo là con số trên sẽ gia tăng trong vài tuần tới.

‘Không có gì xin lỗi” về chính sách biên giới khắt khe

Thủ hiến Queensland Premier Annastacia Palaszczuk xác nhận là cư dân QLD từ những vùng hotspot của những tiểu bang khác muốn trở về lại tiểu bang vẫn phải chờ đến tháng 12 giống như mọi công dân Úc khác.

Phát biểu trong chương trình Sunrise sáng nay, bà nói rằng bà “không có gì phải xin lỗi” khi không dành cho người QLD một sự đặc biệt – cho phép họ được về nhà sớm hơn dưới chương trình mở cửa lại.

“Không có gì khắt khe. Queensland là một tiểu bang lớn. Họ sẽ đi qua nhiều thành phố và dừng lại nhiều nơi,” bà Palaszczuk nói.

“Chúng ta có thể thấy từ kinh nghiệm của những tài xế xe vận tải – đó là thành phần có tỉ lệ bị Covid cao nhất hiện nay. Họ đến và dừng lại nhiều nơi ở Queensland.

“Tôi không xin lỗi về vấn đề này. Nó khắt khe nhưng họ phải chờ lâu hơn một chút và cuối cùng mọi người sẽ đoàn tụ.”

Hiện tại những người đã ở hay đi qua những vùng được xem là hotspot trong 14 ngày qua không được vào Queensland ngoại trừ những trường hợp rất đặc biệt.

Cư dân Queensland dừng lại những vùng hotspot muốn trở về tiểu bang phải đi bằng máy bang với ngày giờ và sân bang được chỉ định. Sau đó phải chịu bị cách ly 14 ngày.

NSW ghi nhận 273 ca nhiễm mới và 4 tử vong

NSW ghi nhận 273 ca nhiễm mới và 4 tử vong.

Trong số các tử vong, 3 người tuổi 60s và một người tuổi 80s. Hai người trong số đó chưa chích ngừa, một người chích một liều và một người chích xong hai liều.

Tính đến tối hôm qua, 80.8% cư dân NSW trên 16 tuổi đã chích xong hai liều.

Khoảng 74.8% tuổi 12-15 đã chích xong một liều và 35.5% đã chích xong hai liều.

Các nhà chuyên môn cảnh báo NSW

Số ca nhiễm tại NSW tiếp tục giảm trong mấy tuần qua và bắt đầu từ thứ Hai tuần này cư dân tiểu bang được hưởng nhiều tự do sau khi đạt đến mốc điểm 80% chích ngừa xong.

Tuy nhiên nhà chuyên môn về vi trùng học cảnh báo: số ca nhiễm thấp của NSW sẽ không còn lâu nữa.

Nhà vi trùng học của đại học Deakin University, Catherine Bennett, cho biết giảm mức độ truyền nhiễm là điều “không có thể” một khi tiểu bang mở cửa.

“Khi tỉ lệ chích ngừa tăng, giúp cho dân chúng được sự bảo vệ tối đa trong lúc này, nhưng nếu bạn nghĩ số ca nhiễm sẽ xuống đến zero, bạn sẽ thất vọng,” bà nói trong đài ABC.

NSW bắt đầu mở cửa vào ngày 11 tháng 10, và được nới lỏng hơn nữa vào ngày 18 tháng 10.

Đợt nới lỏng kế tiếp sẽ xảy ra ngày 1 tháng 11 khi người dân của Thành phố lớn Sydney được đi lại tự do trên khắp tiểu bang.

Giáo sư Bennett nói rằng NSW sẽ theo vết chân giống như Denmark – số ca nhiễm gia tăng chỉ 10 ngày sau khi mở cửa lại vào đầu năm nay.

“Số ca nhiễm tại Denmark giảm lúc mở cửa và bây giờ chuyển qua giai đoạn kiểm soát vi khuẩn. Miễn là chúng ta kiểm soát được sự truyền nhiễm và đừng để cho hệ thống bệnh viện bị quá tải – đó cũng là lúc mà chúng ta cần phải theo dõi kỹ và chuẩn bị sẵn một chiến lược đối phó,” bà nói.

“Những vùng giống như Hunter Region đang có số ca nhiễm tăng cần phải có thêm những phương tiện và sự chú ý hơn những nơi đã ổn định.”

Vào hôm qua, Thủ hiến Dominic Perrottet cho biết ông dự đoán số ca nhiễm sẽ gia tăng trong hai tuần tới và theo ông đó làm “thử thách” của tiểu bang.

“Đó là lý do chúng ta kêu gọi mọi người phải đề phòng. Nó chưa qua hẳn. Chúng ta vẫn con đường dài để đi qua nhưng hệ thống y tế của chúng ta đã sẵn sàng.” ông nói.

Related posts