Ý tưởng về việc kết hợp các loại vaccine COVID-19 đang phát triển nhanh chóng

Zachary Stieber

Hai lọ vaccine COVID-19 của hãng Pfizer và hãng Moderna ở Jackson, Mississippi, hôm 21/09/2021. (Ảnh: Rogelio V. Solis/AP Photo) Hoa Kỳ

Ý tưởng về việc kết hợp các loại vaccine COVID-19 khác nhau đang phát triển nhanh chóng, trong đó có một sự tập trung đặc biệt vào việc cho phép những người nhận vaccine của Johnson & Johnson được chích một liều do một công ty khác sản xuất.

Theo các nghiên cứu và bằng chứng thực tế, mũi chích của Johnson & Johnson cho kết quả kém hơn so với các vaccine được tạo ra bằng công nghệ mRNA. Lý do chính cho phép [tiến hành] các phác đồ có mũi chích khác loại là nhằm cung cấp cho những người đã chích vaccine Johnson & Johnson một sự bảo vệ tăng cường.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, cho biết trên chương trình “Fox News Sunday” rằng, “Tôi nghĩ những gì cần phải làm – và tôi tin rằng sẽ được thực hiện – là sẽ có một mức độ linh hoạt mà sẽ phụ thuộc vào từng cá nhân dựa trên tình trạng cá nhân của họ”.

Các nhà khoa học cùng với cơ quan của ông Fauci và các tổ chức khác đã đang nghiên cứu xem việc trộn và kết hợp vaccine có tạo ra các đáp ứng miễn dịch và có an toàn hay không.

Họ đã trình bày những phát hiện tạm thời về nghiên cứu giai đoạn 1/2 cho các thành viên của hội đồng cố vấn về vaccine của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) hôm 15/10.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy (pdf) rằng các kết quả khả quan nhất là ở những người nhận vaccine Johnson & Johnson được chích một liều vaccine Moderna hoặc Pfizer, cả hai vaccine này đều dựa trên công nghệ mRNA.

Hội đồng cố vấn không được yêu cầu bỏ phiếu về việc có cho phép kết hợp các loại vaccine hay không, nhưng một số thành viên cho biết họ sẽ ủng hộ biện pháp này nếu họ bỏ phiếu, mặc dù phạm vi lấy mẫu của nghiên cứu là nhỏ đồng thời nghiên cứu này cũng chưa hoàn thiện.

Tiến sĩ Mark Sawyer, giáo sư nhi khoa lâm sàng tại Đại học California–San Diego cho biết, “Tôi đã bị thuyết phục. Chúng ta cần sự linh hoạt và khả năng tiếp cận được cải thiện cho tất cả mọi người, trong đó tính linh hoạt của việc có thể kết hợp sẽ tạo điều kiện [cho việc đó]”.

Việc để cho những người nhận có nguy cơ cao mắc các tác dụng phụ nghiêm trọng – phụ nữ trung niên có nguy cơ bị đông máu cao hơn với lượng tiểu cầu trong máu thấp do mũi chích Johnson & Johnson, trong khi nam thanh niên có nguy cơ bị viêm tim cao hơn do chích vaccine mRNA – chuyển sang một mũi chích loại khác đối với liều thứ hai là hợp lý về mặt sức khỏe cộng đồng, Tiến sĩ Amanda Cohn, một quan chức y tế hàng đầu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, cho biết.

Các thành viên khác cho biết dữ liệu về tính sinh miễn dịch, cho thấy sự gia tăng của hiệu giá trung hòa, là ấn tượng nhưng cho biết không có dữ liệu rõ ràng nào liên kết các hiệu giá này với việc bảo vệ chống lại virus Trung Cộng, vốn gây ra COVID-19.

Cũng có những mối quan tâm khác, bao gồm cả việc kết hợp vaccine sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng miễn dịch tế bào.

Tiến sĩ Archana Chatterjee, hiệu trưởng của Trường Y khoa Chicago, cho biết: “Tôi nghĩ điều này rất quan trọng để xem điều gì sẽ xảy ra với khả năng miễn dịch tế bào bên cạnh việc chúng ta cố gắng để thực hiện việc chích mũi bổ sung khác loại này”.

FDA đã không đặt ra mốc thời gian để yêu cầu hội đồng cố vấn trên đưa ra lời khuyên chính thức về việc kết hợp. Tuần trước, hội đồng đã khuyến nghị rằng cơ quan này nên mở rộng đối tượng có thể nhận được các mũi bổ sung cho vaccine Moderna và Johnson & Johnson, sau một khuyến nghị tương tự đối với mũi chích của Pfizer.

Nhưng một số thành viên của hội đồng đã thúc giục FDA hành động nhanh chóng, lưu ý rằng hàng chục ngàn người Mỹ đã đang kết hợp các loại vaccine.

Giám đốc Y tế Công cộng của San Francisco, ông Grant Colfax, đã thông báo vào mùa hè rằng những cư dân thành phố đã chích vaccine Johnson & Johnson một mũi sẽ có thể nhận được liều bổ sung bằng vaccine Pfizer hoặc Moderna.

Tiến sĩ Tom Russo, giáo sư và trưởng khoa truyền nhiễm tại Trường Y khoa và Khoa học Y sinh Jacobs thuộc Đại học Buffalo, cho biết tất cả những ai được chích Johnson & Johnson đều nên chích thêm mũi bổ sung. Ông chỉ ra dữ liệu cho thấy rằng vaccine Moderna và Pfizer hiệu quả hơn trong việc chống lại nhiễm trùng có triệu chứng và bệnh nặng.

Ông nói với The Epoch Times: “Nói thẳng ra, các lớp phòng thủ của họ giảm đến mức lớn nhất. Và tôi không muốn phải nhìn thấy họ bị đặt vào tình thế khó khăn, ‘Chà, hoặc quý vị có thể chích mũi Johnson & Johnson thứ hai ngay bây giờ, hoặc quý vị có thể chờ xem liệu họ có chấp thuận vaccine mRNA đó như một mũi bổ sung hay không’. Ngay lúc này, điều đó hình như đang khiến họ rơi vào trạng thái mịt mờ vô định”.

Ông Zachary Stieber phụ trách mảng tin tức Hoa Kỳ, bao gồm cả tin tức chính trị và các vụ kiện ở Hoa Kỳ. Ông bắt đầu làm việc cho The Epoch Times với vai trò là một phóng viên đưa tin về thành phố New York.

Hồng Ân biên dịch

Related posts