NSW rút lại lời tuyên bố về ngày mở cửa du lịch quốc tế. Dân Úc bắt đầu chích liều thứ ba

Trong 24 giờ qua, NSW ghi nhân 283 ca nhiễm mới và 7 tử vong, trong lúc đó tại Victoria có 1841 ca nhiễm mới và 12 tử vong.

NSW rút lại lời tuyên bố về ngày du lịch quốc tế

Vào tuần rồi, Thủ hiến Dominic Perrottet cho biết sự đòi hỏi cách ly sẽ được bãi bỏ từ ngày 1 tháng 11 và NSW sẽ mở cửa giao thương đối với những người đã chính ngừa xong trên toàn thế giới.

Nhưng sáng nay, Thủ tướng có vẻ như chưa biết chắc chắn khi nào việc đi du lịch quốc tế có thể chính thức mở cửa lại. Ông nói rằng cho đến lúc này vẫn chưa thể tuyên đoán  có bao nhiêu du khách ngoại quốc có thể đến tiểu bang vào cuối năm nay.

Mr Perrottet cho biết du lịch quốc tế hy vọng sẽ trở lại trong năm nay nhưng chưa thể cho biết chắc chắn thời gian.

“Những gì chúng tôi cần làm trong lúc này là chuẩn bị mọi thứ sẵn nàng. Đó là những gì chúng ta sẽ làm từ ngày 1 tháng 11,” ông nói.

“Những thay đổi của chúng ta phải bảo đảm được yếu tố an toàn một khi mở cửa. Chúng tôi đã gởi một tín hiệu và hướng đi rõ ràng với phần còn lại của nước Úc và thế giới là NSW sẽ mở cửa để giao thương với mọi người.”

Sự bảo vệ bởi vaccine sẽ giảm sau 6 tháng

Một trong những bác sĩ hàng đầu của Melbourne cảnh báo rằng đã có những chứng cớ cho thấy sự bảo vệ đã bị giảm đối với những người chích ngừa Covid sớm.

Chủ tịch Hiệp Hội Y Khoa Úc Châu ở Victoria, Doctor Roderick McRae, nói rằng một nghiên cứu đã cho thấy sự bảo vệ phòng ngừa Covid đã bị giảm sau 6 tháng.

Giám đốc Trung tâm Dịch Bệnh Úc Châu, Phó Giáo sư Paul Griffin, nói trên đài 3AW rằng mũi trợ lực (booster shot) là một phần quan trọng trong chiến lược quan trọng của Úc để chống lại Covid.

Giáo sư Griffin nói rằng một số quốc gia đã bắt đầu chích mũi trợ lực khoảng 8 tháng sau khi chích xong hai liều.

Liều trợ lực (boosters) sẽ bắt đầu trễ làm là Giáng sinh

Theo các tờ báo lớn của Úc cho biết liều trợ lực sẽ bắt đầu được chích trên toàn nước Úc trễ lắm là Giáng sinh. Hàng ngàn người Úc có vấn đề về sức khỏe đã được chích liều thứ ba này.

Chính thủ liên bang dự tính sẽ mở chiến dịch tiêm liều thứ ba cho người Úc trong những tháng tới, theo tờ The Daily Telegraph cho biết.

Tuy nhiên vấn đề này đầu tiên phải được sự chấp thuận của Cơ Quan Kiểm Soát Dược Phẩm của Úc (TGA).

Liều thứ ba này có thể là Pfizer hoặc Moderna.

Theo lời đề nghị của các tổ chức y khoa trên thế giới, đối với vaccine Pfizer, khoảng cách giữa liều thứ hai và thứ ba là 8 tháng. Điều đó có nghĩa là nhiều người Úc sẽ không chích liều thứ ba cho đến năm sau.

Bộ trưởng Y tế Liên bang Health Minister Greg Hunt vừa công bố kế hoạch chích liều thứ ba cho 500,000 người Úc có hệ thống miễn nhiễm thấp.

“Nếu bạn hay người thân trong gia đình bạn có vấn đề về hệ thống miễn nhiễm, chúng tôi kêu gọi quý vị hãy đi gặp bác sĩ gia đinh hay chuyên khoa để hỏi có cần phải chích liều thứ ba không,” ông nói.

Related posts