Ông Tập bắt đầu cuộc đại thanh trừng đối với ‘dư đảng’ của cựu Thứ trưởng Công an ĐCSTQ Tôn Lực Quân

Mai Hạ

Cựu Thứ trưởng Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc Tôn Lực Quân. (Nguồn ảnh: Internet)

Vài ngày trước, tại một cuộc họp cấp cao của Bộ Công an, Bộ trưởng Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Triệu Khắc Chí yêu cầu rằng, phải “đào sâu các manh mối tham gia băng đảng chính trị Tôn Lực Quân” và muốn các quan chức “chủ động nói rõ vấn đề” trước khi xảy ra nhiều biến cố. Tuyên bố này cho thấy dù cựu Thứ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ Tôn Lực Quân đã ngã ngựa được một năm rưỡi, nhưng bè phái của ông ta vẫn còn sót lại trong hệ thống chính trị. Ngoại giới cho rằng Bộ Công an ĐCSTQ sắp xảy ra một cuộc đại thanh trừng.

Theo trang web của Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 16/10, ông Triệu Khắc Chí đã chủ trì cuộc họp của Bộ Công an, nghe báo cáo của Cục Mật vụ Bộ Công an và 8 đơn vị thuộc Bộ Công an về việc đẩy mạnh công tác “chấn chỉnh,  thanh trừng ảnh hưởng của nọc độc”.

Tại cuộc họp, ông Triệu nhấn mạnh phải “tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa công tác thanh trừng ảnh hưởng độc hại của băng đảng Tôn Lực Quân”, “phải luôn đặt việc thanh trừng ảnh hưởng của băng đảng chính trị Tôn Lực Quân ưu tiên hàng đầu”, “phải làm được thấy người, thấy việc, thấy manh mối và phải tìm ra những người và việc vi phạm nghiêm trọng pháp luật, kỷ luật có liên quan đến Tôn Lực Quân”, đồng thời nhấn mạnh “trừng trị nghiêm khắc đối với những người không chủ động nói rõ ‘vấn đề’, người vẫn u mê không tỉnh ngộ…”.

Như vậy, cuộc họp này tương đương với việc kêu gọi “bè đảng còn sót lại của Tôn Lực Quân” chủ động ra đầu thú và một cuộc thanh trừng lớn là điều không thể tránh khỏi.

Kênh truyền nước ngoài DuoWei News đã đăng một bài bình luận vào ngày 18/10, nói rằng tuyên bố của ông Triệu Khắc Chí rõ ràng muốn truyền tải thông điệp rằng, vụ án Tôn Lực Quân sẽ là tâm điểm của việc “chỉnh đốn”. Những vụ án mà Tôn từng can thiệp, những đơn vị phụ trách và cả những “băng đảng” mà ông ta lôi kéo đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Hệ thống an ninh nội địa, hệ thống chống X giáo và các cơ quan liên quan đến Hong Kong, Macao mà Tôn chịu trách nhiệm trong một thời gian dài sẽ là trọng tâm của cuộc điều tra.

Tôn Lực Quân – cựu Thứ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ, ngã ngựa vào tháng 4/2020 và bị khai trừ đảng và công chức vào ngày 30/9 năm nay.

Trong thông báo chính thức của ĐCSTQ, Tôn Lực Quân bị liệt kê hơn 40 tội danh. Thông báo chỉ ra rằng, tham vọng chính trị của Tôn cực kỳ bành trướng, phẩm chất chính trị xấu; quan điểm về quyền lực, thành tích chính trị lệch lạc, tùy tiện thảo luận các chính sách lớn của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, phát tán, tạo ra tin đồn chính trị và tham ô vô độ; mua bán quyền lực bằng tiền một cách trắng trợn, nhận khoản tiền khổng lồ một cách phi pháp, v.v.

Báo cáo còn cáo buộc Tôn không từ thủ đoạn để thao túng quyền lực, kết bè kéo phái, nuôi dưỡng quyền lực cá nhân trong nội bộ đảng, hình thành nhóm lợi ích, kiểm soát các cơ quan chủ chốt trong các băng nhóm, phá hoại nghiêm trọng sự đoàn kết và thống nhất của ĐCSTQ, gây nguy hiểm cho an ninh chính trị.

Hệ thống chính trị pháp luật của ĐCSTQ từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của các tay sai của Giang Trạch Dân như La Cán, Chu Vĩnh Khang, v.v. Sau khi lên nắm quyền, ông Tập vẫn luôn không ngừng thanh trừng tay chân của phe đối lập. 

Ông Cao Quang Tuấn, một luật sư sống tại Mỹ từng giảng dạy trong hệ thống công an Trung Quốc, nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) rằng, ông Tập đã hạ gục một số quan chức trong đảng như Tôn Lực Quân, Cung Đạo An, v.v, mục đích là để thanh trừng cựu Bộ trưởng Công an ĐCSTQ Mạnh Kiến Trụ, người đứng sau thao túng băng đảng này. Ông Cao cho rằng ông Tập vẫn chưa hoàn toàn nắm được “chuôi dao”, và đây là một mối bận tâm lớn đối với ông Tập.

Hai ngày sau khi Tôn Lực Quân bị “song khai”, ông Phó Chính Hoa (Fu Zhenghua), cựu Thứ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ ngã ngựa. Ngoại giới đồn đoán rằng, liệu vụ án của Tôn Lực Quân có liên quan đến vụ án Phó Chính Hoa hay không.

Nhà bình luận thời sự Vương Hữu Quần nói rằng, Phó Chính Hoa từng là Giám đốc Phòng 610 của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, và Tôn Lực Quân từng là phó Giám đốc của Phòng này, có thể Tôn là tay sai của Phó. Như vậy, khả năng cả hai đồng mưu phạm tội là rất cao.

Phòng 610 là cơ quan chuyên môn đàn áp Pháp Luân Công, được lập ra dưới thời cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân.

Năm tới, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20. Ngoại giới cho rằng ông Tập sẽ tìm cách tái đắc cử tại Đại hội. Ngoài ra, việc ông Tập thanh trừng hệ thống chính trị pháp luật cũng có thể nhằm răn đe các lực lượng chống lại ông và mở đường cho cuộc bầu cử sắp tới.

Mai Hạ 

Theo Vision Times

Related posts