Hóa đơn tiền điện tăng gấp 270 lần, nữ diễn viên Trung Quốc tố ngành điện ‘lừa đảo, vơ vét’

Phụng Minh

Ảnh tổng hợp.

Liên quan đến tình trạng thiếu điện của Trung Quốc, nữ diễn viên Trung Quốc Mã Linh mới đây đột nhiên đăng một trạng thái trên Weibo tiết lộ rằng, hóa đơn tiền điện tại nhà cô đã tăng vọt lên ngần 270 lần, khiến dư luận một phen dậy sóng.

Nữ diễn viên Mã Linh, hiện đang sống ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình với người hâm mộ qua Weibo. Tối ngày 23/10, cô đã đăng hóa đơn tiền điện cùng kỳ năm 2019, 2020 và tháng 7 năm nay của nhà cô lên mạng xã hội Weibo. Từ hình ảnh đăng tải có thể thấy, mức tiền điện tăng vọt từ 503,59 Nhân dân tệ (khoảng 1,8 triệu VND)  lên 135.557 Nhân dân tệ (khoảng 475 triệu VND).

Nữ diễn viên cho biết khi mãi chưa nhận được hóa đơn tiền điện tháng 7 cô đã gọi điện đến Tổng đài mạng lưới điện quốc gia để khiếu nại thì được trả lời là do dịch bệnh nên trì hoãn gửi, đồng thời gửi cùng lúc cho cô hóa đơn tiền điện trong hai tháng. Không ngờ sau đó, cô dùng điện thoại di động để kiểm tra thì phát hiện hóa đơn tiền điện vốn chỉ mấy trăm Nhân dân tệ trước đây bỗng nhiên tăng lên hơn 130.000 Nhân dân tệ.

Sau sự việc này Mã Linh viết trên Weibo rằng: “Lưới điện quốc gia thật là đáng sợ! Làm sao gia đình hai người của tôi có thể sử dụng đến hàng trăm nghìn Nhân dân tệ tiền điện mỗi tháng cơ chứ? Những ngày không dùng điều hòa, không hệ thống sưởi, chỉ có đèn chiếu sáng đã tốn hàng trăm nghìn Nhân dân tệ? Đây đúng là một trò lừa đảo, vơ vét tài sản”.

Càng kỳ lạ hơn, sau đó Mã Linh lại cập nhật trên Weibo cho biết, sau khi đăng bài, cô ngồi trong nhà, chỉ bật đèn, TV và máy phát WIFI, sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, kiểm tra lại hóa đơn tiền điện đã tăng thêm gần 20.000 Nhân dân tệ!

Tính đến sáng ngày 24/10, Mã Linh đã đăng hơn 20 lời phàn nàn về chủ đề hóa đơn tiền điện trên Weibo, điều này cũng khiến thông tin “diễn viên Mã Linh lên án tiền điện quá cao” trở thành một đề tài tìm kiếm nóng trên Weibo.

Related posts