Thủ tướng Morrison đề nghị cho phép các ngôi sao tennis không chích ngừa được quyền tham dự Giải Australian Open

Thủ hiến Andrews và Thủ tướng Morrison có quan điểm khác nhau về việc có nên cho phép các tay dợt tennis không chích ngừa được tham dự giải Australian Open hay không

Scott Morrison cho biết quan điểm của ông về việc các ngôi sao tennis không chích ngừa có được quyền tham dự Giải Australian Open hay không.

Các cây dợt hàng đầu thế giới bao gồm Novak Djokovic chưa chắc được tham dự giải Australian Open vào đầu năm tới sau khi tiểu bang Victoria tuyên bố tất cả các tay dợt tham dự phải chích xong hai liều Covid-19.

Thủ hiến Daniel Andrews và Bộ trưởng Di trú Alex Hawke trước đây tuyên bố rằng các cây dợt không chích ngừa sẽ không được cấp visa đến Úc nếu họ chưa chích xong hai liều.

Tuy nhiên, sáng nay Thủ tướng Morrison lại có quan điểm ngược lại. Ông nói rằng những cây dợt không chích ngừa được phép vào Úc miễn là họ phải bị 14 cách ly sau khi đến Úc.

“Đây là trường hợp ngoại lệ vì lý do kinh tế… điều đó có thể xảy ra nhưng bạn vẫn phải tuân theo luật của tiểu bang. Theo tôi, hai tuần cách ly cho những người không chích ngừa là hợp lý,” ông nói trong chương trình Today Show của đài số 9 sáng nay.

Ông nói thêm rằng mặc dầu luật rõ ràng đòi hỏi mọi cư dân của Victoria phải chích ngừa để được tham dự vào các sinh hoạt xã hội, kinh tế, tuy nhiên “cần có một chút uyển chuyển để chúng ta có thể sống với vi khuẩn.”

“Chúng ta cần có giải thể thao lớn tại xứ này vì nhiều việc làm phụ thuộc vào nó,” ông Morrison nói.

Chướng ngại cuối cùng về việc đi ngoại quốc của người Úc được bãi bỏ

Trước đây Thủ tướng Morrison tuyên bố rằng sẽ mở biên giới với quốc tế từ ngày 1 tháng 11. Tuy nhiên người Úc vẫn còn phải qua một thủ tục cuối cùng – đó là phải xin sự miễn trừ (exemption) dưới luật an toàn sinh học (biosecurity laws) trước khi có thể rời khỏi nước.

Thủ tục này phải mất ít nhất hai tuần.

Sáng nay phát biểu trong chương trình Sunrise, Thủ tướng Morrioson cho biết, luật đó sẽ được bãi bỏ từ ngày 1 tháng 11 tới. Có nghĩa là kể từ ngày 1 tháng 11 tất cả người Úc có thể đi ngoại quốc bất cứ lúc nào miễn là có sẵn Giấy Chứng nhận Chích ngừa Covid Quốc tế (International COVID-19 Vaccination Certificate).

Quý vị có thể làm giấy chứng nhận này từ trang web MyGov rồi in ra giấy hoặc download xuống phone của quý vị. Cả hai đều có giá trị. Thủ tục này chỉ mất vài phút.

Các hãng máy bay sẽ check giấy chứng nhận này trước khi bạn lên máy bay và nhân viên phi trường ở xứ đến cũng sẽ check một lần nữa khi bạn đến.

Người Úc có bay từ Sydney đi Bali từ tháng Hai bằng hãng Jetstar với giá thật rẻ $159/one way.

Từ Gold Coast đến Tokyo $264/one way và từ Gold Coast đến Queenstown $180/one way.

Cũng của hãng Jetstar, từ Brisbane đi Bali $189/one way bắt đầu từ tháng 5. Từ Sydney đi Phuket $194/one way. Từ Melbourne đi Honolulu $398/one way vào tháng 7.

Related posts