TQ: Nhiều thành phố ở Hắc Long Giang bước vào trạng thái ‘thời chiến’

Đông Phương

TQ: Nhiều thành phố ở Hắc Long Giang bước vào trạng thái 'thời chiến'
Nhân viên y tế Trung Quốc. (STR/AFP qua Getty Images)

Trong 24 giờ qua, thành phố Hắc Hà thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc có thêm 9 ca nhiễm COVID-19. Hắc Hà đã ngừng các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Một số thành phố khác trong tỉnh cũng thông báo bước vào tình trạng khẩn cấp hoặc trạng thái thời chiến.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo, từ 0 – 24 giờ ngày  28/10, nước này có 48 ca nhiễm cộng đồng. Chủ yếu là ở Nội Mông (19), Cam Túc (12), Hắc Long Giang (9) và một số ca lẻ tẻ ở Bắc Kinh, Thanh Hải, Ninh Hạ, Vân Nam.

Tài khoản WeChat chính thức của Hắc Long Giang Nhật báo đưa tin vào ngày 28/10 rằng, tình hình ở Trung Quốc đại lục cho thấy dịch bệnh nghiêm trọng và phát tán tại nhiều điểm.

Hắc Long Giang bắt đầu xuất hiện ca nhiễm từ hôm 27/10 với 1 ca bệnh chính thức và 3 ca nhiễm không triệu chứng, đều ở thành phố Hắc Hà. Theo The Paper của Trung Quốc, trường hợp được xác nhận nói trên đã tiêm 2 mũi vaccine. 

Các quan chức Hắc Hà thông báo rằng từ 0 giờ ngày 28/10 bắt đầu hình thức kiểm soát nghiêm ngặt nhất trong khu đô thị. Ngoại trừ một số bộ phận như cấp nước, điện, ga và thông tin liên lạc, tất cả các hoạt động khác sẽ bị đình chỉ, người dân bị cấm đi lại. Các siêu thị, cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc mở cửa trong thời gian giới hạn và giới hạn số người mua sắm trong cùng một thời điểm.

Ngoài ra, xe buýt và taxi đều bị đình chỉ hoạt động. Xe và người không được phép ra khỏi thành phố, người bên ngoài cũng không được phép vào thành phố trừ khi cần thiết. 

Tất cả các cộng đồng dân cư quản lý khép kín, chỉ để lại một lối ra vào và có người túc trực hàng ngày từ 6h30 đến 22h. Cư dân trong các khu nhà không có ca bệnh có thể đi chợ 2 ngày 1 lần, mỗi lần chỉ cho phép 1 người đi. Ra vào phải quét mã y tế, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang và có giấy đi lại. 

CCTV cho biết, tính đến 12h trưa ngày 28/10, Hắc Hà đã điều động 658 nhân viên y tế để lấy mẫu xét nghiệm PCR đợt 1, và đã xét nghiệm được 152.406 người. Đợt xét nghiệm thứ 2 cho toàn bộ cư dân được khởi động vào sáng ngày 28/10, có tổng số 123 điểm lấy mẫu.

Các thành phố khác đặt trong ‘trạng thái thời chiến’

Theo thông báo chính thức do thành phố Giai Mộc Tư đưa ra vào ngày 27/10, từ 0h00 ngày 28/10 đến 24h00 ngày 3/11, toàn thành phố chuyển sang trạng thái khẩn cấp trong 7 ngày.

Thông báo yêu cầu kiểm soát chặt chẽ khách đến và đi ở các bến xe, nhà ga và sân bay trong thành phố, bao gồm đo nhiệt độ, quét mã ý tế và kiểm tra giấy xét nghiệm PCR, đặc biệt là đối với những người đến (trở về) từ khu vực có nguy cơ. Những người không có giấy xét nghiệm sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm và không được phép di chuyển tự do cho đến khi có kết quả. 

Trong thời gian này, các nhà thuốc bán lẻ nghiêm cấm bán các loại thuốc như hạ sốt, giảm ho và kháng virus; dừng thăm bệnh tại các cơ sở như viện dưỡng lão và bệnh viện tâm thần.

Ngoài ra, CCTV đưa tin vào ngày 28/10 rằng thành phố Mẫu Đơn Giang và Kê Tây của Hắc Long Giang cũng thông báo rằng họ đã bước vào trạng thái thời chiến. Các quan chức của hai thành phố này nhấn mạnh rằng tất cả các nhân viên phải thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 và theo dõi nguồn dịch sát sao.

Reuters dẫn lời ông Julian Evans-Pritchard, nhà kinh tế cấp cao về Trung Quốc tại Capital Economics, nói rằng các chính sách cực đoan của chính quyền Trung Quốc dường như không thể thay đổi cho đến trước khi Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh kết thúc vào năm sau.

Đông Phương

Theo Vision Times

Related posts