NSW có thể bỏ những giới hạn còn lại sớm hơn dự tính. Dân NSW có thể chích liều trợ lực từ hôm nay

Trong 24 giờ qua Victoria ghi nhận 1471 ca nhiễm mới và 4 tử vong.

Trong lúc đó NSW số ca nhiễm sụt xuống chỉ còn 135 và 4 tử vong.

Khoảng 91.7% dân số Victoria đã chích xong một liều và hy vọng đã đạt mốc điểm 90% chích xong hai liều vào ngày 24 tháng 11.

Tại NSW, 93.6% dân số trên 16 tuổi đã chích xong một liều và 87.7% đã chích xong hai liều.

Vào hôm thứ Sáu tuần rồi, người dân Victoria đã chích ngừa xong được hưởng thêm một số tự do.

Bắt đầu từ hôm nay cư dân NSW trên 18 tuổi bắt đầu được chích thêm liều trợ lực (booster shot).

Liều trợ lực này của hãng Pfizer được sử dụng cho mọi người không cần biết người đó đã chích liều một và hai của hãng khác.

Phát ngôn viên của Bộ Y Tế NSW cho biết người dân trên 18 tuổi được quyền chích liệu trợ lực miễn là đã chích liều thứ hai ít nhất 6 tháng.

Bộ Y tế NSW cho biết đã chích liều thứ Ba cho người từ 12 tuổi trở lên có vấn đề về hệ thống miễn nhiễm.

Bắt đầu hôm nay, thứ Hai 1/11, những công dân Úc đã chích ngừa xong có thể từ ngoại quốc trở về Sydney mà không phải bị cách ly.

NSW có thể bỏ những giới hạn còn lại sớm hơn dự tính

Sáng nay, Thủ hiến NSW Dominic Perrottet cho biết những giới hạn còn lại tại NSW có thể sẽ được gỡ bỏ sớm hơn dự tính bởi vì người dân nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi chích ngừa của chính phủ.

Theo dự tính trước đây, 1 tháng 12 sẽ là ngày mà người dân NSW được hưởng thêm những tự do sau khi đạt đến mốc điểm 90% chích xong hai liều. Hầu hết các hạn chế sẽ được ngỡ bỏ – thậm chí cho người không chích ngừa.

Nhưng ngày đó có thể xảy ra sớm hơn.

Ông Thủ hiến cho biết có thể tiểu bang đạt đến mốc điểm 90% vào cuối tuần này.

Bắt đầu từ hôm nay, người dân NSW đã chích ngừa xong có thể duy chuyển từ thành phố lớn Sydney đến những vùng xa (regional).

Ông Perrottet cho biết mục tiêu 95% dân số chích xong hai liều có thể đạt được.

Nếu đạt được tỉ lệ đó, NSW sẽ là một trong những nơi có tỉ lệ chích ngừa cao nhất thế giới.

Related posts