Tin thế giới tối thứ Bảy

IMF cảnh báo lạm phát có thể ‘trở nên dai dẳng hơn’ ở một số nơi trên thế giới

Logo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) bên ngoài tòa nhà trụ sở chính ở Hoa Thịnh Đốn, hôm 04/09/2018. (Ảnh: Yuri Gripas/Reuters) Hoa Kỳ

Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết hôm thứ Năm (18/11), lạm phát có thể “trở nên dai dẳng hơn” ở một số nơi trên thế giới nếu sự gián đoạn chuỗi cung ứng tiếp tục hoặc kỳ vọng lạm phát mất kiểm soát.

Phát ngôn viên IMF Gerry Rice nói trong một cuộc họp thường kỳ, tại Hoa Kỳ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, lạm phát dự kiến ​​sẽ giảm vào năm 2022, nhưng các nhà hoạch định chính sách vẫn nên cảnh giác trước những rủi ro đi lên.

Ông nói: “Mức lạm phát cao tiếp tục của Hoa Kỳ có thể đòi hỏi một phản ứng chính sách ngăn chặn rõ ràng hơn, điều này sẽ gây ra một ảnh hưởng tiêu cực hệ thống cho cả Hoa Kỳ và nền kinh tế toàn cầu.”

Ông Rice cho biết kỳ vọng lạm phát nhìn chung được ổn định ở hầu hết các nền kinh tế, và nói thêm, “Nhưng nếu sự gián đoạn nguồn cung tiếp tục hoặc kỳ vọng lạm phát mất kiểm soát, lạm phát có thể trở nên dai dẳng hơn.”

Ông cho biết các ngân hàng trung ương cần “cảnh giác” trước áp lực lạm phát và IMF đang làm việc thông qua các kịch bản về chính sách tài khóa và tiền tệ, bao gồm cả tác động lan tỏa đến các nền kinh tế mới nổi từ việc thắt chặt tiền tệ ở các nền kinh tế tiên tiến.

Hôm thứ Năm, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, ông John Williams cho biết lạm phát ở Hoa Kỳ đang trở nên phổ biến hơn và kỳ vọng về việc tăng giá trong tương lai đang tăng lên, một xu hướng mà các nhà hoạch định chính sách sẽ theo dõi chặt chẽ.

Ông Rice lưu ý rằng giá khí đốt tự nhiên đã tăng lên mức kỷ lục ở một số nơi trên thế giới, nhưng IMF dự kiến ​​rằng giá năng lượng sẽ trở lại mức bình thường hơn trong suốt năm tới khi nhu cầu giảm xuống và nguồn cung điều chỉnh.

Ông không có bình luận ngay lập tức về yêu cầu của chính phủ của ông Biden rằng một số quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, bao gồm cả Trung Quốc và Nhật Bản, xem xét giải phóng một phần dự trữ dầu thô của họ trong một nỗ lực phối hợp nhằm hạ giá và kích thích sự phục hồi kinh tế.

Bình Hòa biên dịch

Điện đàm với Vương Nghị, Ngoại trưởng Nhật nhấn mạnh vấn đề Đài Loan, Hồng Kông và Tân Cương

Tân Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi (ảnh: Youtube/FAO).

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi hôm thứ Năm nhấn mạnh với người đồng cấp Trung Quốc rằng hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là quan trọng, đồng thời bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình ở Hồng Kông và Tân Cương.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản từ lâu đã trở nên căng thẳng vì vấn đề lịch sử và tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Nhưng ông Hayashi cho biết việc xây dựng mối quan hệ ổn định, mang tính xây dựng với Trung Quốc là rất quan trọng.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết trong một tuyên bố rằng, trong lần đầu tiên nói chuyện với Bộ trưởng Vương Nghị, ông Hayashi bày tỏ nỗ lực hướng tới điều đó.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nhật Bản cũng cho biết ông cảm thấy “quan ngại sâu sắc” về tình hình ở Hong Kong và Tân Cương.

Ông Hayashi cũng “nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan”.

Ngoại trưởng Hayashi bày tỏ hy vọng Nhật Bản và Trung Quốc có thể tổ chức các cuộc thảo luận về những vấn đề này trong tương lai.

Instagram bị điều tra

Phụng Minh

Ảnh: Piqsels

Các công tố viên từ các tiểu bang của Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra đối với Meta (hay Facebook cũ) và Instagram, một công ty con của Meta, với cáo buộc rằng, nó cung cấp một môi trường có hại cho trẻ em, AFP đưa tin vào ngày 19/11.

Theo bài báo, gần đây, có người tố cáo rằng Meta đã không thực hiện bất kỳ hành động nào để vãn hồi, mặc dù kết quả nghiên cứu của chính họ cho thấy, Instagram đe dọa sức khỏe thể chất và tinh thần như trầm cảm, rối loạn ăn uống và những lựa chọn cực đoan trong giới trẻ.

Người tố cáo, Frances Haugen, một cựu nhân viên của Facebook, ý thức được việc công ty tiếp tục ưu tiên lợi ích hơn sự an toàn của người dùng, nên đã tiết lộ thông tin cho các nhà lập pháp, nhà báo và cơ quan quản lý Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Tư pháp Massachusetts, Maury Healy cho biết trong một tuyên bố rằng “Facebook, hiện là một meta, đã thất bại trong việc bảo vệ những người trẻ tuổi trên nền tảng của nó.”

Tổng Chưởng lý California Rob Bonta cho biết, “Mục tiêu của cuộc điều tra sẽ là công nghệ của meta, nhằm tìm cách tăng tần suất và thời gian sử dụng nền tảng của người dùng trẻ tuổi và thiệt hại do nó gây ra.”

Văn phòng công tố tiểu bang phụ trách cuộc điều tra bao gồm các tổng chưởng lý của các tiểu bang, bao gồm Nebraska, New York, New Jersey, Vermont, Colorado, California, Kentucky, Tennessee và Florida. Danh sách đầy đủ các tiểu bang tham gia vẫn chưa được công bố.

Trong khi đó, Meta không đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về việc này, AFP đưa tin.

Cảnh sát Trung Quốc: Tuyên thệ hủy bỏ ‘công bằng & công lý’, nhấn mạnh ‘an ninh chính trị’

Phụng Minh

Một viên cảnh sát Trung Quốc đứng chắn giữa ống kính máy ảnh và những người biểu tình trong một bức ảnh của Michael Mooney, đăng trên Flickr ngày 10/4/2005.

Bốn năm trước, chính quyền TQ đã hủy bỏ cụm từ “trung thành với nhân dân và trung thành với pháp luật”, trong lời tuyên thệ nhập ngũ của cảnh sát. Bây giờ chính quyền TQ lại sửa đổi lại lời tuyên thệ của cảnh sát và hủy bỏ “thúc đẩy công lý và công bằng xã hội”. Thay vào đó, lời tuyên thệ nhấn mạnh sự ủng hộ của mình đối với “sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng” và thêm các từ như “bảo vệ an ninh chính trị”. Các nhà quan sát chính trị ở nước ngoài cho rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lao vào vách đá của chủ nghĩa toàn trị cao độ.

NTD đưa tin, hôm thứ Năm (18.11), Bộ Công an Trung Quốc đã công bố, Tuyên thệ gia nhập cảnh sát của ĐCSTQ sửa đổi, được một nhóm phương tiện truyền thông nhà nước đưa tin ngay lập tức. Bộ Công an Trung Quốc tuyên bố rằng, để thực hiện tinh thần của bài phát biểu và giới luật có liên quan của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, và để bảo đảm rằng Bộ này “duy trì mức độ nhất quán cao”, với Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng Chủ tịch Tập Cận Bình, họ đã sửa đổi lời tuyên thệ này.

Thế giới bên ngoài nhận thấy rằng, so với phiên bản tháng 6 năm 2017 của lời thề, phần nội dung “thúc đẩy công lý và công bằng xã hội” trong lời thề ban đầu đã bị hủy bỏ, và phần “trung thành với đảng” đã được củng cố và nâng cấp thành “hỗ trợ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc “, đồng thời thêm câu “để bảo vệ các yêu cầu an ninh chính trị mới”.

Ngoài ra, khi liệt kê cái gọi là cuộc đấu tranh trong lời tuyên thệ, phiên bản mới của lời tuyên thệ đặt “bảo vệ an ninh chính trị” lên vị trí đầu tiên, trong khi ở phiên bản cũ là “duy trì sự ổn định chung của xã hội”. Câu nói về cống hiến cho “sự nghiệp an ninh công cộng”, trong lời tuyên thệ ban đầu, cũng bị xóa.

Về vấn đề này, nhà quan sát các vấn đề thời sự ở nước ngoài Đường Tĩnh Viễn nói với các phóng viên NTD rằng, lần này ĐCSTQ đã sửa đổi lời tuyên thệ của cảnh sát để củng cố cái gọi là “sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng”, ngang nhiên hủy bỏ trực tiếp chức năng cơ bản là “thúc đẩy công lý và công bằng xã hội”, mà lẽ ra cảnh sát phải đảm nhận.

Ông Đường chỉ ra rằng, mặc dù cái gọi là “công lý và công bằng xã hội” chỉ là một tấm khiên được sử dụng để bảo vệ cái gọi là “tính hợp pháp” của ĐCSTQ kể từ khi chế độ thành lập, ông hầu như không bao giờ được bảo đảm , nhưng bây giờ nhà cầm quyền đã công khai vứt bỏ tấm khiên này. Họ đã thực chất xóa sạch khái niệm “công bằng và công lý” trong tư tưởng cảnh sát, và vứt bỏ đi hy vọng ít ỏi duy nhất mà người dân Trung Quốc bình thường đang có.

Trên thực tế, ngay từ năm 2017, ĐCSTQ đã sửa đổi lời tuyên thệ nhập học của cảnh sát. Bản tuyên thệ do cảnh sát Bắc Kinh phát hành ngày 3/7/2017 cho thấy, chính quyền đã xóa những câu nói “trung thành với Tổ quốc, trung thành với nhân dân, trung thành với pháp luật” trong bản cũ, và thay đổi câu “Hết lòng phục vụ nhân dân” thành đơn giản chỉ là “Phục vụ nhân dân”.

Liên hệ với hai sửa đổi của ĐCSTQ đối với lời tuyên thệ của cảnh sát, ông Đường cho rằng: đây là những nỗ lực nhằm tiêu diệt bản chất cơ bản của con người, và ý thức độc lập mà cảnh sát sở hữu, để cảnh sát chỉ biết làm công cụ bạo lực mà không cần nghĩ đến đúng sai.

Cuối cùng, ông Đường nhấn mạnh rằng, chính quyền ĐCSTQ đặt “an ninh chính trị” lên hàng đầu. Trên thực tế, họ đang quay trở lại đường lối lãnh đạo chính trị. Mọi công việc đều tập trung vào nhu cầu chính trị của chính quyền, hơn là chống tội phạm và duy trì trật tự công cộng. Làm như vậy tương đương với việc dỡ bỏ các hạn chế của luật đối với các hành vi vi phạm an ninh công cộng. Nhân viên công an gần như có thể sử dụng “vì an ninh chính trị” làm lá chắn cho bất kỳ hành động nào vi phạm luật.

New York Times: Phố Wall sẽ bị Trung Quốc ‘đá bay’ trong một năm

Phụng Minh

Phố Wall ở New York, Hoa Kỳ (ảnh: Shutterstock).

Theo creader.net, Trung Quốc gần đây đã mở cửa cho các dịch vụ tài chính do nước ngoài tài trợ. Phố Wall cực kỳ phấn khích khi Citibank, JPMorgan Chase, Goldman Sachs và Bridgewater Fund đang mở rộng hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vào thời điểm khủng hoảng nợ của các doanh nghiệp Trung Quốc đang leo thang, sự ổn định của hệ thống tài chính Trung Quốc đang bị đe dọa, ngoại giới cho rằng động thái này là sự khôn lanh của Trung Quốc.

New York Times dẫn lời các nhà phân tích ngành tài chính nói rằng, khi Trung Quốc giải quyết được các vấn đề tài chính của mình, họ (Trung Quốc) sẽ không cần các ngân hàng Mỹ nữa, và Bank of America sẽ bị loại bỏ sau một năm. Các giám đốc điều hành ngân hàng đầu tư Phố Wall nhận thức rõ sự bất ổn của ĐCSTQ, và thẳng thắn nói rằng, Trung Quốc sẽ hủy bỏ quyền kinh doanh của các tổ chức tài chính nước ngoài bất cứ lúc nào, và họ sẵn sàng chuyển hoạt động kinh doanh của mình đến những nơi như Singapore hoặc Tokyo.

Tờ New York Times đưa tin, Bank of America đã mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc trong nhiều thập kỷ.

Vào tháng 7 năm nay, Citigroup đã trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên được chấp thuận mở hoạt động kinh doanh lưu ký tại Trung Quốc, đây thực chất là một ngân hàng phục vụ các quỹ đầu tư của Trung Quốc. Vào tháng 8, JPMorgan Chase, công ty đã hoạt động tại Trung Quốc trong một thế kỷ, đã nhận được giấy phép của Trung Quốc để sở hữu hoàn toàn các hoạt động kinh doanh ngân hàng đầu tư và thương mại của mình tại Trung Quốc. Goldman Sachs cũng nhận được sự chấp thuận thành lập một doanh nghiệp tương tự vào tháng 10.

Bài báo của New York Times chế nhạo rằng, các ngân hàng ở Phố Wall quá hào hứng đến mức, không cần chia sẻ lợi nhuận với các đối tác địa phương, để đổi lấy việc bảo lãnh phát hành các giao dịch cổ phần hoặc dịch vụ tư vấn cho công ty, vì vậy họ chấp nhận các điều kiện và hy vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các giao dịch.

New York Times đã thay đổi cuộc trò chuyện và thẳng thừng tuyên bố rằng, khi các Ngân hàng Phố Wall đạt được tiến bộ ở Trung Quốc, thì cũng là khi cuộc khủng hoảng bất động sản của Trung Quốc đang bùng phát, hệ thống tài chính của Trung Quốc bắt đầu gánh chịu hậu quả do nợ nần, mà Evergrande là một trường hợp điển hình. Tình hình của Evergrande đã gây ra các hiệu ứng dây chuyền và mang lại sự khó lường cho nền kinh tế Trung Quốc. Tại thời điểm này, Trung Quốc đã nới lỏng các hạn chế đối với quyền sở hữu nước ngoài đối với các công ty dịch vụ tài chính.

Về vấn đề này, một nhà phân tích ngân hàng cấp cao tại Alden Capital Group, tin rằng, Trung Quốc có thể có một năm để giải quyết các vấn đề tài chính của họ, và sau đó, “khi họ không cần các ngân hàng Mỹ, họ có thể loại bỏ họ”, bởi vì chính phủ Trung Quốc sẽ dễ dàng cấm các giấy phép kinh doanh ngân hàng nước ngoài.

Sáu nhà điều hành ngành tài chính Phố Wall cũng thừa nhận rằng, họ nhận thức rất rõ rằng chính phủ Trung Quốc có thể hủy bỏ quyền kinh doanh bất cứ lúc nào.

Trung Quốc: Đột tử vì làm quá sức, lợi ích lao động bị xâm phạm!

Hải Lam

(Ảnh chụp màn hình Youtube/ NOWNESS)

The Paper vào ngày 17 tháng 11 đưa tin, một nhân viên 36 tuổi Vương Giang Long (hóa danh) làm việc cho công ty xe hơi tư nhân BYD được phát hiện đột ngột qua đời trong nhà trọ vào ngày 5 tháng 11 sau khi làm việc 7 ca đêm liên tục. Người nhà của anh tin rằng anh bị đột tử là có liên quan đến việc phải làm việc quá giờ và cường độ cao. Công ty đã bồi thường 200.000 nhân dân tệ (hơn 710 triệu đồng) cho gia đình của anh Vương.

Theo Vision Times, hồ sơ làm việc của anh Vương cho biết, trước khi qua đời vào tối ngày 4 tháng 11, anh đã làm ca đêm từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11. Trong đó 6 ca kéo dài khoảng 12 tiếng. Trong tháng 10, anh có 26 ngày làm việc khoảng 12 tiếng.

Theo nguồn tin nắm được tình hình, người nhà của anh Vương nói rằng lúc đầu, công ty chỉ bồi thường cho người nhà của anh từ 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ. Sau đó, họ tuyên bố rằng họ sẽ chỉ trả tối đa 60.000 đến 70.000 nhân dân tệ. Cuối cùng, một thỏa thuận đã đạt được vào ngày 18/11 và công ty đồng ý trả 200.000 nhân dân tệ cho gia đình anh Vương.

Hệ thống giờ làm việc đa dạng của các doanh nghiệp đại lục liên tục dẫn đến sự cố “làm việc quá sức”, quyền và lợi ích của người dân bị xâm phạm, để tồn tại thì người nhiều dân không dám lên tiếng.

Thông tin nhân viên 36 tuổi của Công ty xe hơi tư nhân BYD tử vong vì làm việc quá sức gây phản ứng mạnh trên mạng.. Bài đăng trên Weibo “Nhân viên BYD đột ngột qua đời trong phòng trọ” đến nay đã thu hút hơn 190 triệu lượt xem.

Nhiều cư dân mạng cáo buộc công ty này đã “chèn ép nhân viên không giới hạn” và yêu cầu BYD “có một lời giải thích rõ ràng cho xã hội”.

Một cư dân mạng nói: “Anh ấy đã làm việc cho BYD 12 năm, và quãng đời cuối cùng đáng giá 200.000, còn chưa bằng một cái xe BYD”.

Có cư dân mạng bình luận: “36 tuổi thì tuổi đời còn trẻ, theo tuổi nghỉ hưu hợp pháp thì có thể làm việc thêm 24 năm nữa, thế mà chỉ được trả 200.000 nhân dân tệ, quả thật là quá ít”. .

Một cư dân mạng khác cho rằng nếu có bố mẹ, vợ con thì số tiền bồi thường 200.000 nhân dân tệ này quá ít, bồi thường 1 triệu NDT cũng không phải là nhiều.

Phe Giang ‘đào hố’ cho ông Tập, liên tiếp tạo áp lực sau Phiên họp toàn thể lần thứ 6

Phụng Minh | DKN 5 giờ trước 98 lượt xem

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên phải) và cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân (ảnh chụp màn hình SCMP/Youtube).

Phóng viên Tần Thụy của Apollo đưa tin rằng, Giang Trạch Dân và tăng Khánh Hồng đã sắp xếp nhiệm vụ mới cho Tập Cận Bình. Vào ngày 16/11 trang web ”dwnews.com” của phe Giang Trạch Dân, đăng một bài viết có tiêu đề “Phỏng vấn đa chiều: Thống nhất Đài Loan là nhiệm vụ lịch sử của thời đại Tập Cận Bình”, để một lần nữa ra sức thao túng dư luận nhằm gây sức ép cho ông Tập.

Phiên họp toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ đã kết thúc vào ngày 11. Từ thông cáo của cơ quan ngôn luận của Đảng cùng một số trích dẫn lời phát biểu của ông Tập trong báo cáo, ngoại giới cho rằng, ông Tập đã gặp phải sự kháng cự liên hợp từ các thế lực chống Tập của lãnh đạo phe Giang và Tăng tại cuộc họp.

Liên quan đến tình huống này, ngoại giới cũng bắt đầu đặt ra câu hỏi về việc, liệu ông Tập Cận Bình có thể tái đắc cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20, vào năm sau hay không.

Thuận theo việc cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, đang cố gắng thổi phồng hào khí “thời đại Tập Cận Bình đã bắt đầu”, thì phe Giang, Tăng lại bắt đầu “đào hố”. Hố này chuẩn bị trả giá bằng sự an nguy của hơn 20 triệu người Đài Loan, và mục tiêu cơ bản của nó là hướng đến Tập Cận Bình.

Vào ngày 16, trang web ”dwnews.com” đã đăng một bài báo “Phỏng vấn đa chiều: Thống nhất Đài Loan là nhiệm vụ lịch sử của thời đại Tập Cận Bình”. Trong cuộc phỏng vấn, Khương Tân Lập – giáo sư danh dự tại Đại học Tôn Trung Sơn và Đại học Phật Quang của Đài Loan, một lần nữa lại đào hố cho ông Tập Cận Bình.

Vị giáo sư người Đài Loan này trước tiên là thổi phồng Tập Cận Bình, nói rằng “Tập Cận Bình, giống như Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình, sẽ đóng góp quan trọng và kế thừa lịch sử cho Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc hiện đại”.

Ông cho rằng “quan hệ hai bờ eo biển chắc chắn sẽ trải qua những thay đổi mang tính lịch sử với sự ra đời của thời đại mới của Tập Cận Bình. Đó là sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20, cũng chính là sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20, ông Tập sẽ hoàn thành các nhiệm vụ lịch sử mà ĐCSTQ giao cho”.

“Nhiệm vụ lịch sử của Mao Trạch Đông đã hoàn thành, đó là lật đổ Trung Quốc cũ và lập nên một Trung Quốc mới. Vào thời Đặng Tiểu Bình, từ một xã hội với công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển, trở thành một quốc gia giàu có, hiện đại với nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Nhiệm vụ lịch sử tiếp theo của ĐCSTQ là Thống nhất đất nước và chấm dứt chia cắt. Vì vậy, tôi cho rằng, Tập Cận Bình sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan và hoàn thành thống nhất hai bờ eo biển sau Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Có thể thấy rằng ở Đài Loan có quyền tự do ngôn luận thực sự. Nếu một người dân Trung Quốc đại lục bày tỏ hy vọng rằng “Chủ nghĩa Tam Dân thống nhất Trung Quốc”, thì đoán chừng sẽ xảy ra vấn đề an toàn cá nhân ngay lập tức. (Chủ nghĩa Tam Dân: là cương lĩnh chính trị được kế thừa và thực hiện bởi chính quyền của Trung Hoa Dân Quốc).

Giang – Tăng liên tục đào hố

Apollo đã nhiều lần đưa tin trước đó rằng, phe Giang Trạch Dân có thể nói là đã tìm mọi cách để lộng hành, buộc Tập Cận Bình phải mau chóng “sử dụng vũ trang để thống nhất Đài Loan”, đồng thời liên tục đăng các bài báo, chẳng hạn như “Học giả Viện nghiên cứu của Quốc dân đảng: Đài Loan sẽ không thể đánh Trung Quốc trong một lần để bảo đảm độc lập” vào ngày 16/ 5.

Trong bài báo, Lâm Úc Phương nói rằng, Đảng Dân chủ Tiến bộ của bà Thái Anh Văn phải suy nghĩ thấu đáo về một điều: Cuộc chiến ở eo biển Đài Loan sẽ không vì Trung Quốc đại lục thất bại trong cuộc chiến lần thứ nhất mà kết thúc. Đài Loan có thể chèo chống và đánh bại đất nước Trung Quốc (ĐCSTQ) một lần, hai lần hoặc ba lần. “Nhưng bạn có cho rằng cuộc chiến sẽ kết thúc như thế này không?”

Theo lời của vị học giả Đài Loan này, cho rằng Đại hội ĐCSTQ đã bị Đài Loan đánh bại “một lần, hai lần và ba lần” như một trò chơi, và sau đó tiến tới chế nhạo Tập Cận Bình.

Bài báo có tên “Cuộc chiến eo biển Đài Loan bắt đầu: Máy bay Hoa Kỳ lần đầu tiên hạ cánh xuống Đài Loan” đăng ngày 7 tháng 6. Vào thời điểm đó, một phóng viên của Apollo đã phát hiện thêm một bài báo với tiêu đề “Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đi máy bay quân sự đến thăm Đài Loan, đã bị đổi thành “‘Cuộc chiến eo biển Đài Loan bắt đầu’. Máy bay Hoa Kỳ lần đầu tiên hạ cánh xuống Đài Loan”.

Việc dùng câu “chiếc máy bay quân sự đầu tiên của Mỹ hạ cánh xuống Đài Loan” là để ép buộc ông Tập khẩn trương hành động, dụng ý đã quá rõ ràng.

Trong bài “Washington Thường xuyên chơi bài cùng Đài Loan, giúp Bắc Kinh hạ quyết tâm thống nhất hai bờ eo biển”, Bắc Kinh ở đây thực chất chính là ám chỉ Tập Cận Bình. Nó tương đương với câu nói “giúp Tập Cận Bình thực hiện quyết tâm thống nhất hai bờ eo biển”.

Còn có nhiều bài viết như thế này nữa. Nói tóm lại chính là buộc ông Tập Cận Bình phải động thủ với Đài Loan và Hoa Kỳ càng sớm càng tốt, còn phe Giang, Tăng sẽ có thể làm ngư ông đắc lợi.

Sau khi phát biểu thay mặt chính quyền Tập Cận Bình được đăng tải, trang mạng tuyên truyền đối ngoại của Giang Tăng lại đăng bài phản pháo với tiêu đề “Quyết không khoan nhượng đối với ‘ngôn luận ngông cuồng của Đài Loan”, Bắc Kinh ‘đột phá tâm ma’ đối với công tác Đài Loan như thế nào”.

Chỉ với một đoạn lịch sử rất khó để nhìn ra sự thật. Khi nhiều mảnh ghép được kết nối với nhau, những nội tình ẩn giấu trong đó cũng tự nhiên rõ ràng.

Related posts