Bóng Bàn Người Việt Sydney 2021

Lê Nguyễn

Mùa đại dịch Covid 19

Bạn tổ chức Giải INH-MAI-THƯƠNG

Trong những năm gần đây phong trào Bóng bàn người Việt tại Úc rất phổ biến. Anh em đấu thủ chẳng những tập luyện vui chơi và để có sức khỏe, mà còn tổ chức thi đấu cũng như tham gia vào các giải chính thức của Úc.

Tuy nhiên, cơn đại dịch Covid lan tràn làm mọi sinh hoạt Bóng bàn phải tạm ngưng.

Vào đầu năm 2021, sau khi Covid hoành hành, Tiểu bang NSW được giảm cách ly, những anh em say mê bóng bàn mong ước có những giải thi đấu được tổ chức như trước đây của người Việt tại Úc. Lòng mong ước của anh em được Ông Tony Cao, giám đốc nhà in Pacific, cũng là Ông Chủ tịch Lansvale Ping Pong Club, họp bàn với huấn luyện viên (HLV) Bóng bàn Lão tướng Lê Văn Inh cùng Cô Mai Nguyễn, thành viên lãnh đạo Bóng Bàn Việt Úc.

Sau khi họp bàn với các Thủ quân, nhiều cơ sở Bóng bàn người Việt tại Sydney như Bankstown, Birrong, Fairfield, Villawood, Lansvale, Canley Vale, Lidcombe… giải Bóng Bàn Thân Hữu Người Việt Sydney 2021 được tổ chức.

Các giải thi đấu gồm có giải Đồng Đội, thi đấu vòng tròn mỗi tháng. Giải Đơn và Đôi một lần thi đấu tổng kết. Ngày 27/02/2021, giải Đồng Đội được tiến hành thi đấu giữa 4 đơn vị Fairfield, Villawood, Lansvale và Canley Vale. Số đấu thủ nam nữ tham dự hơn 40 người. Sau 6 tháng thi đấu, có lúc bị lệnh cách ly nên phải tạm ngưng, nên vào ngày 30/10/2021 giải Đồng Đội Bóng Bàn Người Việt Sydney 2021 lần thứ 1 mới được kết thúc.

Từ trận đầu tiên, những đấu thủ của đơn vị Lansvale tài năng trội hơn các đơn vị khác vì có nhiều đấu thủ trẻ như Nam Nguyễn, Đoàn Bình với các kỹ chiến thuật hiện đại. Tuy nhiên, đơn vị Villawood dù không có đấu thủ mạnh như Lansvale nhưng cũng không chịu thua sức với đấu thủ quái chiêu sử dụng chiếc vợt gai Huỳnh Hùng, tay vợt già nhưng vũ bão Lưu Hán Trung… Nên ngôi thứ dẫn đầu hằng tháng luôn thay đổi ngôi giữa Vo Vi Table Tennis Team (Villawood) và Lansvale Ping Pong Club (Lansvale).

Ngày 30/10/2021 thi đấu vòng tròn cuối cùng của giải Đồng Đội kết thúc.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: Lansvale Ping Pong Club (Lansvale)

Á quân: Vo Vi Table Tennis Team (Villawood)

Đôi vô địch Đồng Đội – Lansvale Ping Pong club

Dù lần thứ nhất tổ chức thi đấu và thi đấu vòng tròn tính điểm, nhưng mãi cho đến những giờ phút cuối của buổi thi đấu, ngôi thứ mới được kết quả chung cuộc. Đội Lansvale xứng đáng chức vô địch với lực lượng đấu thủ hùng hồn, được Ông Chủ tịch Hội đầu tư rộng rãi. Thật vậy, có công thì phải hưởng, không ngờ Ông Giám đốc nhà in Pacific mà lại “chịu chơi, chịu chi” cho Bóng bàn. Ngoài chi phí đầu tư cho đơn vị mình, nhà in Pacific cũng bảo trợ chiếc cúp vô địch và gần 20 huy chương vàng bạc cho các đấu thủ thắng nhất nhì giải.

Trong suốt hơn 6 tháng thi đấu, trong giải Đồng Đội ghi nhận nhiều đấu thủ xuất sắc vì không có thất bại như Nam Nguyễn, Hoàng Văn Chương, Đoàn Đức Bình, Huỳnh Hùng.

Chấm dứt giải Đồng Đội với buổi lễ phát thưởng và liên hoan có sự tham dự đông đảo của chẳng những đấu thủ tham dự mà còn có bạn bè, ủng hộ viên và gia đình. Một thành công cho một giải thi đấu.

Giải Đồng Đội chấm dứt, các đấu thủ tạm nghỉ hồi phục sức khỏe để tiếp tục thi đấu giải Đơn và Đôi.

Ngày 20/11/2021, giải Bóng Bàn Người Việt Sydney 2021 được tiến hành thi đấu giải Đơn và Đôi tại Trung Tâm Sinh Hoạt CĐNVTD/NSW Bonnyrigg.

Các đâu thủ xuất sắc Giải

Trong thời gian hiện nay, dịch Covid vẫn còn hoành hành và sự hoạt động của Cộng đồng đang có trở ngại, nhưng Ông Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Giám sát CĐNVTD/NSW đã chấp nhận cho giải Bóng bàn được tổ chức tại Trung tâm. Sự chấp thuận và ủng hộ của Ông Chủ tịch đã giúp cho các cuộc thi đấu được thành công vì cơ sở đạt đúng tiêu chuẩn thi đấu.

Gần hơn nữa ngày thi đấu, với số lượng hơn 50, các đấu thủ đã sử dụng hết kỹ chiến thuật và kinh nghiệm của mình để giành phần thưởng cao nhất.

Trong giải Đôi, cặp Nam Nguyễn + Cao Huy Thưởng vùng lên gỡ từng điểm số để rồi đoạt chức vô địch xứng đáng sau khi đánh bại cặp Andy Wong + Steve Xu với tỷ số 3/2 mà ván thứ năm 12-10.

Trong giải Đơn Nam hạng A, gồm 8 đấu thủ xuất sắc của từng đơn vị. Trong giải Đồng Đội, các đấu thủ chưa từng thất bại thì đương nhiên là niềm hy vọng chức vô địch. Tuy nhiên trong thể thao, khi điểm số cuối cùng mới biết ai thắng ai và ai là vô địch!

Ở vòng 1, tay vợt xuất sắc Hoàng Văn Chương bị gục ngã bởi nữ đấu thủ Hà Bích Phương. Ở vòng 2, tay vợt nặng ký nhất của toàn giải là Nam Nguyễn chấp nhận thua tay vợt quái chiêu Huỳnh Hùng. Trận chung kết cuối cùng giải quyết giữa 2 tay vợt xuất sắc. Huỳnh Hùng thắng Đoàn Đức Bình 3/0 để đoạt vô địch Đơn Nam hạng A.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: Huỳnh Hùng (Villawood)

Á quân: Đoàn Đức Bình (Lansvale)

Đồng hạng 3: Hà Bích Phương (Fairfield) và Nam Nguyễn (Lansvale)

Tiếp tục thi đấu giải Đơn hạng B. Có hơn 30 đấu thủ tham dự.

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: Steve Xu (Liverpool)

Á quân: Nguyễn Thanh Quang (Lansvale)

Đồng hạng 3: Nhâm Bỉnh Hiền (Fairfield) và Trần Đình Châu (Lansvale)

Các cuộc thi đấu chấm dứt, buổi phát thưởng với những chiếc cúp, những chiếc vợt lưu nhiệm cho các nhà vô địch được trao tặng do Ông Huỳnh Xem, Chủ tịch HDGS và TV/NSW, các nhà mạnh thường quân Lưu Hán Trung, Đỗ Văn Luật, Nguyễn Bá Phúc cùng đại diện Hội Bóng Bàn Việt Úc, Cô Mai Nguyễn.

Sau buổi thi đấu, một buổi tiệc liên hoan được tổ chức ngay tại phòng thi đấu.

Nhân dịp này, Lão tướng Lê Văn Inh cho biết:

Giải Bóng Bàn Thân Hữu Người Việt Sydney 2021 đã thành công tốt đẹp. BTC cám ơn các đấu thủ nhiệt tình hưởng ứng tham dự và trong quá trình thi đấu đã đem đến sự thân thiện và nâng cao kinh nghiệm với tinh thần thể thao cao đẹp. Cám ơn các nhà mạnh thường quân ủng hộ, nhất là Ông Giám đốc nhà in Pacific, cũng là Chủ tịch Lansvale Ping Pong Club, đã bỏ công sức lo cho đội nhà cũng như gánh vác rất nhiều công của cho tổ chức giải.

Mong rằng thành công của giải lần đầu tiên sẽ được tiếp tục giữ mãi để càng ngày người Việt chúng ta có pholng trào Bóng bàn mạnh mà cũng còn là cơ hội để tạo thêm sức khỏe cho cộng đồng người Việt trong sinh hoạt lành mạnh”.

Mong lắm thay!

Lê Nguyễn

11/2021

Related posts