Jack Dorsey, Giám đốc điều hành Twitter từ chức

Nguyên Hương

Jack Dorsey, Giám đốc điều hành Twitte từ chức 
Jack Dorsey, Giám đốc điều hành của Twitter và là đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Square, tham dự hội nghị tiền điện tử Công ước Bitcoin 2021 tại Trung tâm Hội nghị Mana ở Miami, Florida ngày 4/6/2021. (Marco Bello / AFP qua Getty Images)

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey sẽ từ chức Giám đốc điều hành. Giám đốc Công nghệ (CTO) Twitter, ông Parag Agrawal sẽ trở thành Giám đốc điều hành mới của công ty từ ngày 29/11, theo Twitter đưa tin.

“Tôi đã quyết định rời khỏi Twitter vì tôi tin rằng công ty đã sẵn sàng để tiếp tục phát triển di sản từ những người sáng lập. Sự tin tưởng của tôi đối với Parag với tư cách là Giám đốc điều hành mới của Twitter rất sâu sắc. Công việc của anh ấy trong 10 năm qua đã có nhiều chuyển biến. Tôi vô cùng đánh giá kỹ năng, trái tim và tâm hồn của anh ấy. Đã đến lúc để anh ấy lãnh đạo công ty”, ông Dorsey, người đã giúp thành lập công ty Twitter vào năm 2006 cho biết trong một tuyên bố, được công ty công bố hôm thứ Hai ngày 29/11 (giờ Mỹ).

Hội đồng quản trị của Twitter có trụ sở tại San Francisco đã nhất trí phê duyệt ông Agrawal, người đã gắn bó với công ty trong hơn một thập kỷ, trở thành Giám đốc điều hành mới của công ty, theo một bản tin trên Twitter.

Ông Dorsey, hiện đang giữ chức Giám đốc điều hành của công ty thanh toán Square, sẽ vẫn là thành viên Hội đồng quản trị của Twitter cho đến năm sau khi nhiệm kỳ của ông hết hạn, công ty cho biết.

“Tôi yêu twitter”, ông Dorsey viết trên nền tảng truyền thông xã hội vào cuối ngày Chủ nhật 28/11 trước thông báo. Ông Dorsey cũng đã đăng một email mà ông đã gửi cho các nhân viên của Twitter về việc rời đi.

“Đây là quyết định của tôi và tôi sở hữu quyết định này”, ông Dorsey viết và nói thêm rằng “đó cũng là một quyết định không hề dễ dàng đối với tôi”.

Một giám đốc điều hành khác, ông Bret Taylor, được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị mới của Twitter, trong khi chủ tịch trước đó, ông Patrick Pichette, sẽ ở lại Hội đồng quản trị và sẽ chủ trì Ủy ban kiểm toán Twitter, một bản tin cho biết.

Ông Bret Taylor được bổ nhiệm làm Chủ tịch mới của Hội đồng quản trị, kế nhiệm ông Patrick Pichette, người sẽ vẫn ở trong Hội đồng quản trị và tiếp tục giữ chức chủ tịch Ủy ban Kiểm toán. Ông Agrawal đã gắn bó với Twitter hơn một thập kỷ và đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công nghệ kể từ năm 2017.

Ông Dorsey, 45 tuổi, phải đối mặt với việc bị lật đổ vào năm 2020 khi công ty Elliott Management, một bên liên quan của Twitter cố gắng thay thế ông khi người sáng lập Elliott, ông Paul Singer tự hỏi liệu ông Dorsey có nên điều hành cả Square và Twitter hay không.

Sau khi giúp thành lập Twitter vào năm 2006 với Noah Glass, Biz Stone và Evan Williams, ông Dorsey là Giám đốc điều hành của công ty cho đến năm 2008 khi ông bị đẩy khỏi vai trò này. Ông trở lại với cương vị Giám đốc điều hành của công ty vào năm 2015 sau khi cựu Giám đốc điều hành Dick Costolo từ chức.

Nhưng ông Dorsey cũng phải đối mặt với những lời chỉ trích đáng kể từ những người bảo thủ và những người ủng hộ tự do ngôn luận đối với quyết định của nền tảng cấm cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 1/2021. Vào thời điểm đó, ông Dorsey thừa nhận rằng “thời điểm này có thể kêu gọi hành động này, nhưng về lâu dài thì sẽ hủy hoại mục đích và lý tưởng cao đẹp của mạng internet mở”.

Và trong nhiều năm, ông Dorsey đã xuất hiện cùng với Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg và các giám đốc điều hành của Google trong các phiên điều trần quốc hội được truyền hình, nơi các quan chức được bầu hỏi về việc liệu nền tảng của ông ấy có chịu trách nhiệm cho việc lan truyền cái gọi là “thông tin sai lệch” hay không, hay liệu nó có chủ động “bịt miệng” các quan điểm trái chiều với truyền thông dòng chính hay không.

Vào thứ Hai ngày 29/11, cổ phiếu của Twitter đã tăng hơn 4 điểm phần trăm sau báo cáo về việc ông Dorsey từ chức.

Nguyên Hương

Theo The Epoch Times

Related posts