Tin thế giới trưa thứ Ba: Giám đốc NIH: Sẽ mất vài tuần để biết vaccine có hiệu quả với Omicron không

GQ Pan

Giám đốc NIH, Tiến sĩ Francis Collins lắng nghe trong một phiên điều trần của Tiểu ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện về Lao động, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh để xem xét dự toán ngân sách cho Viện Y tế Quốc gia (NIH) và tình hình nghiên cứu y tế trên Capitol Hill ở Hoa Thịnh Đốn hôm 26/05/2021. (Ảnh: Sarah Silbiger/Pool/Getty Images) Chuyên đề

Trong một cuộc phỏng vấn trên “Fox News Sunday”, ông Collins cho biết thực tế rằng biến thể mới được phân loại Omicron có hơn 30 đột biến trên các protein gai, khiến việc tìm hiểu liệu các kháng thể do vaccine tạo ra có còn hiệu quả ngừa virus hay không thêm phần khó khăn.

“Chúng tôi biết rằng đây là một biến thể có rất nhiều đột biến — 50 đột biến, và hơn 30 đột biến trong số đó là ở protein gai, là phần bám vào tế bào người của quý vị của virus này nếu quý vị bị nhiễm nó,” ông Collins nói với người dẫn chương trình Trace Gallagher.

“Đó là một kỷ lục mới về số lượng đột biến,” ông tiếp tục. “Do đó, việc này khiến quý vị lo lắng rằng đó là một loại virus đủ khác biệt đến mức nó có thể không đáp ứng tốt với sự bảo vệ từ các vaccine. Nhưng chúng ta đâu biết được điều này”.

Theo ông Collins, các nhà khoa học sẽ mất “hai, ba tuần trong cả phòng thí nghiệm và nghiên cứu thực địa” để tìm ra câu trả lời.

Tuy nhiên ông Collins khuyến khích người dân chích các vaccine hiện có và chích mũi bổ sung, mà ông nói đã cung cấp sự bảo vệ chống lại biến thể Delta và hy vọng sẽ làm được điều tương tự với Omicron.

Ông nói, “Chúng tôi kỳ vọng rằng rất có thể các vaccine hiện có sẽ đủ khả năng cung cấp bảo vệ và đặc biệt là các mũi bổ sung sẽ cung cấp thêm lớp bảo vệ đó”.

Mới đây, một bác sĩ hàng đầu của hiệp hội y tế Nam Phi đã nói với các hãng thông tấn rằng bệnh nhân Omicron có các triệu chứng bất thường nhưng nhẹ.

Hôm thứ Năm (25/11), các nhà khoa học ở Nam Phi thông báo rằng họ đã xác định được Omicron bằng giải trình tự gene, lưu ý rằng biến thể này có thể dễ lây truyền hơn các biến thể virus Trung Cộng khác. Trong vòng vài giờ, Anh Quốc đã ban hành lệnh cấm các chuyến bay từ Nam Phi và một số quốc gia khác ở miền nam Phi Châu. Nhiều quốc gia đã làm theo kể từ đó, bao gồm cả Hoa Kỳ, quốc gia đã hạn chế nhập cảnh đối với hầu hết du khách từ tám quốc gia Nam Phi.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc lâu năm của Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết hôm thứ Bảy rằng các hạn chế đi lại do chính phủ Tổng thống Biden và chính phủ các nước khác áp đặt là để trì hoãn thêm thời gian cho việc nghiên cứu biến thể mới này để họ có thể ứng phó tốt hơn khi các ca nhiễm xuất hiện.

“Các lệnh cấm đi lại, khi quý vị có một loại virus có khả năng lây truyền cao, sẽ không bao giờ hoàn toàn… ngăn nó xâm nhập vào đất nước này. Điều đó không thể nào xảy ra,” ông Fauci nói trên chương trình “This Week” của ABC.

“Nhưng điều mà quý vị có thể làm là có thể trì hoãn đủ lâu để chúng ta chuẩn bị tốt hơn,” ông nói thêm. “Và đó là điều mà mọi người cần hiểu. Nếu các vị định thực hiện lệnh cấm đi lại theo cách mà chúng ta vẫn làm hiện nay và đang khai triển ngay bây giờ, thì hãy tận dụng thời gian mà các vị có được nhờ trì hoãn để làm những gì cần phải làm”.

An Nhiên biên dịch

Tổng thống Biden dự kiến sẽ không có phong tỏa mới vì biến thể Omicron

Jack Phillips

Tổng thống Joe Biden diễn thuyết trong một sự kiện kỷ niệm Ngày Cựu Chiến Binh tại Hội trường Tưởng niệm tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Arlington, Virginia, hôm 11/11/2021. (Ảnh: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images) Hoa Kỳ

Sau đó Tổng thống nói rằng ‘không cần phong tỏa’ nếu ‘mọi người chích ngừa và đeo khẩu trang’.

Hôm 29/11, trong bối cảnh biến thể Omicron COVID-19 lan rộng trên toàn thế giới, Tổng thống Joe Biden cho biết ông không trù tính việc ngừng hoạt động hay phong tỏa vào mùa đông này nếu “mọi người đều chích ngừa” và đeo khẩu trang.

“Vào thứ Năm (01/12), tôi sẽ cho ra một chiến lược chi tiết phác thảo cách chúng ta sẽ chống lại COVID vào mùa đông này,” TT Biden nói trong bài diễn văn tại Tòa Bạch Ốc. “Không phải với việc ngừng hoạt động hoặc phong tỏa, mà là với việc chích ngừa, các mũi bổ sung, xét nghiệm rộng rãi hơn, và hơn thế nữa.”

Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhận định Omicron là một biến thể đáng lo ngại. Và trong một bản cập nhật tiếp theo hôm 28/11, họ cho biết Omicron dường như có khả năng lây nhiễm cao. Tuy nhiên, theo WHO, vẫn chưa rõ liệu virus này có biểu hiện các triệu chứng bệnh nặng hơn hay không, vì một số bác sĩ ở Nam Phi và Israel đã nói với các hãng thông tấn rằng những người bị nhiễm Omicron có thể có các triệu chứng nhẹ hơn.

EU, Hoa Kỳ, và các quốc gia khác đã thực hiện lệnh cấm đi lại đối với một số quốc gia khu vực Nam Phi trong tuần này. Lệnh cấm đi lại của Hoa Kỳ có hiệu lực hôm 29/11 lúc 12 giờ 01 phút sáng.

Khi bị một phóng viên thúc ép trả lời câu hỏi, TT Biden đã giới hạn tuyên bố của mình bằng cách nói rằng “nếu mọi người đều chích ngừa và đeo khẩu trang, thì không cần phải phong tỏa.” Ông lưu ý rằng các quan chức y tế liên bang đứng đầu tin là các loại vaccine hiện nay có thể cung cấp ít nhất một số bảo vệ chống lại biến thể Omicron.

Ông nói, “Biến thể này là một nguyên nhân gây lo lắng chứ không phải là một nguyên nhân gây hoang mang.” Ông kêu gọi tất cả những người đủ điều kiện hãy đi chích ngừa, cũng như chích ngừa cho con họ và chích mũi bổ sung.

Khi trả lời câu hỏi của một phóng viên khác, TT Biden cũng thúc đẩy việc đeo khẩu trang.

“Tôi khuyến khích mọi người đeo khẩu trang khi ở trong nhà trong hoàn cảnh đông đúc như chúng ta bây giờ, và trừ khi ăn hoặc nói trước micrô,” ông nói.

Các sinh viên đến từ Na Uy vừa đi thực tế đến Nam Phi chờ được xét nghiệm COVID-19 trước khi lên chuyến bay đến Amsterdam tại phi trường OR Tambo của Johannesburg ở Nam Phi hôm 29/11/2021. (Ảnh: Jerome Delay/AP Photo)

Ngoài các tòa nhà và các cơ quan của chính phủ liên bang, Tòa Bạch Ốc thường ít khi bắt buộc áp dụng lệnh phong tỏa. Trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 hồi năm 2020, chính phủ liên bang thay vào đó đã dựa vào các khuyến nghị từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), mà một số chính quyền tiểu bang và thành phố địa phương sau đó cũng đã áp dụng.

Hôm 29/11, Tổng thống cho biết “sớm hay muộn” biến thể mới cũng sẽ đến Hoa Kỳ, khi các ca đã được xác nhận ở Canada, EU, và một số quốc gia khác sau khi biến thể này được xác định lần đầu tiên ở Nam Phi và Botswana hồi đầu tháng này.

Trong bối cảnh mọi người đang ngày càng hoang mang về biến thể mà WHO mô tả là có lượng đột biến đáng kể, Tiến sĩ Sharon Alroy-Preis, người đứng đầu các dịch vụ y tế công cộng của Israel, nói với các hãng thông tấn địa phương rằng những người đã chích ngừa bị nhiễm biến thể này chỉ bị ốm nhẹ.

Giáo sư Dror Mevorach, người phụ trách bộ phận COVID-19 tại Bệnh viện Đại học Hadassah Ein Karem, cho rằng nỗi sợ hãi về Omicron có thể đang bị thổi phồng lên quá mức.

Theo hãng truyền thông Haaretz, ông Mevorach cho biết: “Nếu tiếp tục như thế này, đây có thể là một căn bệnh tương đối nhẹ so với biến thể Delta, và nghịch lý là nếu biến thể này tiếp tục lây lan trên diện rộng, nó sẽ dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn.”

WHO đã khuyến cáo 194 quốc gia thành viên của họ rằng sự gia tăng các ca nhiễm có thể có hậu quả, nhưng cho biết hiện chưa có ca tử vong nào liên quan đến biến thể này.

“Omicron có một lượng đột biến cao chưa từng có, trong số đó có một số đột biến đáng lo ngại vì chúng có khả năng tác động đến hướng đi của đại dịch,” bản cập nhật của WHO viết. “Rủi ro toàn cầu tổng thể liên quan đến biến thể mới đáng lo ngại Omicron này được đánh giá là rất cao.”

Nhưng WHO đã gây tranh cãi về quyết định đặt tên biến thể mới là Omicron, bỏ qua “Xi”, một chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp, sau khi một số suy đoán rằng cơ quan y tế thuộc Liên Hiệp Quốc này đang cố gắng xoa dịu Đảng Cộng sản Trung Quốc và lãnh đạo Tập Cận Bình. Tuy nhiên, theo WHO, họ đã chọn Omicron thay vì Xi vì họ không muốn “xúc phạm đến bất kỳ nhóm văn hóa, xã hội, quốc gia, khu vực, nghề nghiệp, hoặc dân tộc nào”.

WHO cũng tuyên bố rằng họ đã không đặt tên biến thể là “Nu”, một chữ cái khác trong bảng chữ cái Hy Lạp, vì nó nghe quá giống với “new” (mới).

Ông Jack Phillips là một phóng viên tin tức thời sự của The Epoch Times tại New York.

An Nhiên biên dịch

Bắc Kinh không mời quan chức đe dọa tẩy chay Thế vận hội Olympic tới dự sự kiện

Hải Lam

Ảnh chụp màn hình Youtube/China Uncensored.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 29/11 đưa tin, Trung Quốc không có kế hoạch mời các chính trị gia phương Tây đe dọa tẩy chay ngoại giao tới Thế vận hội Mùa đông.

Reuters cho biết, trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết họ có thể tẩy chay ngoại giao sự kiện này.

Thời báo Hoàn cầu, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ trích dẫn nguồn tin cho biết, Bắc Kinh không mời các chính trị gia Hoa Kỳ tham dự Thế vận hội Mùa đông và cũng không có kế hoạch mời một số lượng lớn khách nước ngoài đến sự kiện này vì lo ngại dịch Covid-19.

Các nhà hoạt động và các quan chức lưỡng đảng của Quốc hội Hoa Kỳ đã thúc giục chính quyền Tổng thống Biden tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh. Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc diệt chủng các nhóm dân tộc Hồi giáo ở khu vực phía tây Tân Cương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu tuần trước rằng Trung Quốc đã nhận được 1.528 đơn đăng ký từ Ủy ban Olympic Hoa Kỳ, cơ quan chịu trách nhiệm gửi tên của các vận động viên và quan chức Hoa Kỳ tham dự Thế vận hội Mùa đông.

Tổng thống Nga Putin đã nhận lời mời dự Olympic Bắc Kinh diễn ra vào tháng 2/2022. Nếu không có lãnh đạo nước ngoài nào khác thăm Trung Quốc từ nay cho đến Olympic Bắc Kinh, ông Putin sẽ là lãnh đạo đầu tiên trực tiếp gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi Covid-19 bùng phát. Ông Tập không ra nước ngoài trong gần 2 năm qua.

Tập Cận Bình củng cố quân đội: Tiêu chí nào là hàng đầu đối với việc tuyển quân?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN hoom 22/11(ảnh chụp màn hình Youtube/テレ東BIZ).

Vào ngày 28 tháng 11, theo “Sanli News”, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đã nhấn mạnh khi nói về công tác của quân nhân: “tiêu chuẩn chính trị là tiêu chuẩn hàng đầu đối với quân nhân”. Ông Tập cho rằng cần thực hiện chiến lược quân sự thời kỳ mới, thực hiện đường lối chiến lược quốc phòng, hiện đại hóa quân đội, trọng tâm là thực hiện mục tiêu 100 năm đấu tranh của quân đội, theo Creaders.

Tân Hoa xã đưa tin, Hội nghị công tác nhân tài của Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 26 đến 28/11.

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp, nói rằng Quân đội Trung Quốc đang nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu của cái gọi là cuộc đấu tranh 100 năm theo đường lối chiến lược mới “ba bước” về quốc phòng và hiện đại hóa quân đội.

Ông cho rằng tiêu chuẩn chính trị là tiêu chuẩn số một. Không biết lo sợ gì mà ông nhắc đi nhắc lại: “Phải kiểm soát vững chắc hàng rào chính trị, tăng cường xây dựng chính trị tư tưởng, làm tốt công tác giáo dục tâm hồn và kiểm tra chính trị, bảo đảm cho nhân tài được bồi dưỡng và trọng dụng là phải tuyệt đối về chính trị”.

Có ý kiến cho rằng, ông Tập sợ nhất là tạo phản. Mà nơi phát sinh tạo phản đáng sợ nhất chính là quân đội.

Chuyên gia ‘tích cực’ bị cấm trên Weibo sau khi đưa tin ‘tiêu cực’ về con trai tự tử

Quý Khải

Ảnh chụp màn hình Weibo

Gần đây, trên mạng Trung Quốc xuất hiện một nhà kinh tế học tên là Tống Khánh Huy, người phụ trách chuyên mục Tài chính và Kinh tế Sina đột nhiên được nhiều người biết đến. Nguyên nhân là do những thứ ông ấy thường đăng tải đều rất có “năng lượng tích cực”, và cái gọi là năng lượng tích cực này là những tin tức như: các nước ngoài đang gặp khó khăn nghiêm trọng, chủ nghĩa tư bản đang suy giảm, sự phát triển chất lượng cao của nền kinh tế Trung Quốc, tự hào về Trung Quốc, v.v.

Nhưng đột nhiên một ngày, Tống Khánh Huy, người luôn luôn tràn đầy năng lượng tích cực, đột nhiên gửi một tin nhắn “năng lượng tiêu cực”, và sau đó tài khoản của ông đã bị cấm, theo Creaders.

Hóa ra con trai của Tống Khánh Huy đang theo học tại trường Longyuan trực thuộc Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc đã nhảy khỏi tòa nhà trên bờ núi Yuhu vào sáng ngày 23/11. Song Qinghui tung tin này lên Internet. Việc mất một đứa con ở tuổi trung niên đương nhiên là rất buồn, Tống Khánh Huy báo tin này là chuyện bình thường. Tuy nhiên, không ngờ nó lại bị quản trị viên Weibo cho là năng lượng tiêu cực nên tạm thời tắt tiếng.

Ai mà ngờ được rằng Tống Khánh Huy, người luôn tỏ ra rất tích cực, không bao giờ khen ngợi nước ngoài, không xu nịnh người nước ngoài, cũng không nói cho tầng lớp bần cùng cả xã hội, ngay cả khi thông báo tin con trai qua đời, ông cũng không quên phản đối việc học tiếng Anh.

Không rõ lý do con trai của Tống Khánh Huy tự sát, nhưng điều mà Tống Khánh Huy thường chú ý đến và những gì anh ta đăng tải trên mạng là vô cùng “tích cực”. Sự phát triển chất lượng cao của nền kinh tế Phúc Kiến và nền khoa học kỹ thuật tiên tiến của Trung Quốc là như thế nào. Ông thậm chí còn ca ngợi nữ chủ sở hữu xe hơi người Hà Nam, người đã khiến Tesla lao đao vì và theo ông là khiến Tesla phải hạ thấp cái đầu ngạo mạn của mình ở Trung Quốc và thành lập một trung tâm dữ liệu được lưu trữ ở Trung Quốc.

Về phần Hoa Kỳ, trong mắt Tống Khánh Huy là đang lâm vào cảnh khốn cùng, đời sống người dân khốn khổ. Ông dẫn lời những người khác nói rằng trong lịch sử, Hoa Kỳ đã tham gia vào cuộc diệt chủng chống lại người dân bản địa. Từ quan điểm thực tế, hành động chống dịch thụ động của Hoa Kỳ đã khiến 620.000 người Mỹ thiệt mạng. Từ quan điểm toàn cầu, ông cho rằng Hoa Kỳ đã khiến các quốc gia từ lâu đã quân sự hóa và sử dụng những lời nói dối để kích động chiến tranh, mang lại những thảm họa sâu sắc cho thế giới.

Tống Khánh Huy, với tư cách là một nhà kinh tế học và một chuyên mục tài chính, đã chỉ trích Hoa Kỳ theo cách này, nói rằng khoảng cách giàu nghèo ở Hoa Kỳ đang tăng lên. Ông cũng cho rằng cuộc sống của người Mỹ ngày càng eo hẹp hơn, và những điều như thế này được cho là có vẻ rất tích cực ở trên Weibo trung Quốc.

_118108588_119947-Copy-Copy.jpg

Ngoài Mỹ, Tống cũng không quên chế nhạo Nhật Bản và Ấn Độ khi cho rằng hơn 60% chất bán dẫn của Nhật Bản phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là Trung Quốc. Ông cũng đăng Weibo vào ngày 31 tháng 5, nói rằng dịch bệnh ở Ấn Độ không thể kiểm soát được nữa, và thiệt hại kinh tế hàng tuần lên tới 4 tỷ nhân dân tệ. Không biết tại sao Tống Khánh Huy luôn chú ý đến Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ đang gặp khó khăn.

_118108588_119947-Sao chép (2) .jpg

Trong mọi trường hợp, cái chết của con trai Tống Khánh Huy là một điều đáng buồn. Đáng buồn hơn nữa là Tống Khánh Huy, người luôn tràn đầy năng lượng tích cực, lại bị Weibo cấm chỉ vì con trai ông ta tự tử và gửi đi một thông điệp tiêu cực. Đối xử với Tống Thanh Huy như thế này có thực sự tốt không? Kênh CHina News đã bình luận rằng, các bậc cha mẹ cũng nên quan tâm nhiều hơn đến nỗi đau khổ của người khác và của chính con cái mình, đừng luôn nhìn chằm chằm vào Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ đang tuyệt vọng. Đừng liên tục gửi tin tích cực. Sau cùng, thì dù bạn có đăng bao nhiêu thứ năng lượng tích cực như Tống Khánh Huy, chỉ cần một ngày bạn gửi năng lượng tiêu cực, thì dù con trai bạn thực sự đã chết, bạn cũng sẽ bị cấm ở Trung Quốc.

Related posts