Ca nhiễm Omicron thứ sáu ở Úc và Queensland sẽ mở cửa biên giới sớm hơn dự tính

Thủ tướng Scott Morrison khuyến cáo công dân Úc không nên đi ra ngoại quốc trong vài tuần tới

Ca nhiễm Omicron thứ sáu vừa được xác nhận tại Úc sau khi một phụ nữ tuổi 30s từ Nam Phi đến Sydney vào hôm thứ Bảy bị nhiễm vi khuẩn biến thể mới.

Điều đáng lo ngại là người phụ nữ này đã đi lại nhiều nơi ở Central Coast trước khi bị khám phá.

Ngay lập tức người này phải đi cách ly 14 ngày.

Trong buổi họp báo sáng nay, Thủ tướng Scott Morrison xác nhận nước Úc sẽ không trở lại tình trạng phong tỏa giống như trước đây và có vẻ như vi khuẩn biến thể Omicron chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ.

Tuy nhiên Thủ tướng khuyến cáo công dân Úc không nên đi ra ngoại quốc trong vài tuần tới.

Vào tối thứ Sáu vừa qua chính phủ liên bang quyết đình đình hoãn mở cửa biên giới cho các du học sinh, các di dân tay nghề và những người đang có visa vào Úc cho đến ngày 15 tháng 12 thay vì là thứ Tư tuần này.

Queensland sẽ mở cửa biên giới sớm hơn dự tính

Sáng nay Thủ hiến QLD Annastacia Palaszczuk cho biết có thể tiểu bang của bà sẽ mở cửa sớm hơn dự tính mặc dầu nước Úc đang lo ngại về vi khuẩn biến thể mới từ phía nam của Phi Châu.

Bà Palaszczuk cho biết 86.27% người dân QLD đã chích xong một liều và 76.08% đã chích xong hai liều – sắp đạt mốc điểm 80% – điều kiện để mở cửa lại biên giới cho những người Úc đã chích xong hai liều.

Theo tờ Courier Mail, tiểu bang nắng ấm sẽ đạt mốc điểm này vào đầu tuần tới.

Tiểu bang Tây Úc có thể gia hạn ngày mở cửa biên giới

Thủ hiến Mark McGowan cho biết tiểu bang của ông sẽ đạt mốc điểm 80% chích xong hai liều vào cuối tuần tới và dự tính sẽ mở cửa lại biên giới vào cuối tháng Giêng hay đầu tháng 2.

Tuy nhiên với vi khuẩn biến thể Omicron xuất hiện tại Úc, ông McGowan né câu hỏi của các ký giả là tiểu bang của ông có thay đổi chương trình mở cửa hay không.

“Tôi không biết những gì sẽ xảy ra với Omicron,” ông phát biểu hôm thứ Hai.

“Tôi có buổi họp nội các quốc gia vào ngày mai với thủ tướng và các thủ hiến và để chờ xem họ nói gì. Cho đến nay theo các thông tin thì vi khuẩn biến thể mới lây lan nhanh nhưng không quá nguy hiểm, và hy vọng là chúng tôi không cần phải thay đổi kế hoạch,” ông McGowan nói.

Related posts